Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột

Chương 8



Giang Thanh Ngữ im lặng.

Anh nhìn cô ta.

“Hôm ấy, Hề Hề gọi cho anh chín mươi chín cuộc.”

“Từ An…”

“Anh đã từ chối tất cả.”

Giọng anh khàn đặc.

“Cha cô ấy ra đi mà không gặp được con rể.”

Giang Thanh Ngữ khẽ cau mày.

“Nhưng anh đâu cố ý.

Khi đó em đang bị bệnh, anh cũng không biết chuyện nghiêm trọng như vậy.”

Thẩm Từ An nhìn cô ta.

“Em nói đúng.”

Giang Thanh Ngữ vừa định thở phào thì anh tiếp tục:

“Anh không biết.”

“Nhưng anh có thể biết.”

“Chỉ cần nghe một cuộc điện thoại.”

“Chỉ cần hỏi cô ấy một câu.”

“Chỉ cần nhớ rằng vợ anh cũng có những lúc thực sự cần anh.”

Giang Thanh Ngữ không nói gì.

Thẩm Từ An chậm rãi đứng dậy.

“Anh đã luôn nghĩ Hề Hề còn nhỏ, sẽ không rời khỏi anh.”

“Anh nghĩ chỉ cần cho cô ấy tiền, cho cô ấy những món đồ đắt tiền, cô ấy sẽ mãi mãi vui vẻ.”

“Anh thậm chí còn cho rằng cô ấy yêu anh nhiều như vậy, dù anh làm sai điều gì cũng sẽ được tha thứ.”

Anh bật cười cay đắng.

“Đến khi cô ấy đi rồi, anh mới biết mình ngu ngốc đến mức nào.”

Giang Thanh Ngữ nhìn anh, ánh mắt dần lạnh xuống.

“Vậy còn em?”

Thẩm Từ An ngẩng lên.

“Em làm sao?”

“Anh đã yêu em mười năm!”

Giọng cô ta cao hơn.

“Anh từng nói không ai có thể thay thế em!”

“Đúng.”

Anh bình tĩnh đáp.

“Anh từng nói như vậy.”

Giang Thanh Ngữ bước đến gần.

“Vậy bây giờ em trở về rồi.

Anh còn do dự điều gì?”

Thẩm Từ An nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô ta vẫn xinh đẹp.

Vẫn có dáng vẻ kiêu ngạo mà anh từng say mê.

Nhưng không hiểu vì sao, anh không còn cảm thấy rung động.

Anh chỉ thấy mệt mỏi.

“Thanh Ngữ, em có từng yêu anh không?”

Cô ta sững người.

“Anh hỏi vậy là có ý gì?”

“Mười năm bên nhau, mỗi lần cãi nhau, em đều bỏ đi.

Mỗi lần anh níu kéo, em đều bắt anh chứng minh tình yêu.”

“Anh mua trang sức, em bảo chưa đủ.”

“Anh bỏ công việc bay đến gặp em, em lại nói anh không hiểu em.”

“Đến khi em có người khác, anh vẫn nghĩ là do mình chưa tốt.”

Giang Thanh Ngữ tái mặt.

“Từ An, anh đang trách em?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Anh đang trách chính mình.”

“Anh đã dành quá nhiều năm để đuổi theo một người không muốn ở lại.”

“Rồi khi gặp Hề Hề, anh lại dùng cô ấy để lấp đầy khoảng trống ấy.”

Anh nhìn cuốn nhật ký.

“Anh đã làm tổn thương cả một người vô tội.”

Giang Thanh Ngữ cắn môi.

“Nhưng Hề Hề là cháu gái em.

Nếu anh thực sự yêu con bé, tại sao lúc đầu còn tiếp cận nó vì em?”

Thẩm Từ An im lặng.

Đó cũng là câu hỏi anh không thể trả lời.

Giang Thanh Ngữ bỗng cười.

“Anh thấy chưa?

Anh chỉ đang áy náy thôi.”

“Đàn ông như anh không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi.”

“Trước kia em rời đi, anh phát điên.”

“Bây giờ Hề Hề rời đi, anh lại tưởng mình yêu con bé.”

Thẩm Từ An ngẩng đầu.

“Có lẽ em nói đúng.”

Giang Thanh Ngữ khựng lại.

Anh tiếp tục:

“Có lẽ anh không phân biệt được tình yêu và sự chiếm hữu.”

“Vì vậy, anh không nên tiếp tục giữ bất kỳ ai bên cạnh.”

Giang Thanh Ngữ cảm thấy bất an.

“Từ An…”

“Em về đi.”

“Anh…”

“Sau này đừng đến đây nữa.”

Kiều Nhược Hề không biết chuyện Giang Thanh Ngữ bị đuổi khỏi biệt thự.

Cô cũng không quan tâm.

Những ngày sau đó, cô dành phần lớn thời gian ở nhà cha.

Cô sắp xếp lại di vật của ông.

Trong ngăn kéo bàn làm việc, cô tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong có rất nhiều ảnh chụp từ khi cô còn bé.

Ảnh cô lần đầu biết đi.

Ảnh ngày đầu đến trường.

Ảnh sinh nhật mười tám tuổi.

Và cả ảnh cưới của cô với Thẩm Từ An.

Kiều Nhược Hề nhìn tấm ảnh cuối cùng.

Trong ảnh, cô mặc váy cưới trắng tinh, cười rạng rỡ.

Cha đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe.

Thẩm Từ An nắm tay cô, dáng vẻ dịu dàng.

Cô từng nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Bây giờ nhìn lại, cô chỉ thấy đau lòng cho cha.

Ông đã thực sự tin rằng người đàn ông ấy sẽ chăm sóc con gái mình cả đời.

Bên dưới chồng ảnh còn có một phong thư.

Trên bì thư viết:

Gửi Hề Hề của cha.

Kiều Nhược Hề sững người.

Cô nhận ra nét chữ của ông.

Bàn tay run rẩy mở phong thư.

Bên trong là một lá thư được viết từ nhiều năm trước.

Hề Hề,

Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ cha đã không còn ở bên con nữa.

Cha không biết lúc ấy con bao nhiêu tuổi, đã kết hôn hay chưa, có con hay chưa.

Nhưng cha mong con nhớ một điều.

Con không cần phải trở thành người mà bất kỳ ai mong muốn.

Con không cần ngoan ngoãn để được yêu.

Không cần xinh đẹp để được trân trọng.

Cũng không cần hy sinh bản thân để giữ một người ở lại.

Ngày mẹ con mất, cha từng nghĩ mình sẽ không thể sống tiếp.

Nhưng rồi cha nhìn thấy con.

Con bé xíu, nằm trong nôi, nắm chặt ngón tay cha.

Cha chợt hiểu, trên đời này vẫn còn một người cần mình.

Vì vậy cha cố gắng sống thật tốt.

Không phải để con mang ơn.

Mà vì cha yêu con.

Hề Hề, tình yêu thật sự không phải món nợ.

Nếu một ngày nào đó con cảm thấy phải chịu đựng quá nhiều để đổi lấy tình yêu, hãy nhớ rằng con luôn có quyền rời đi.

Cha không mong con lấy được người giàu có nhất.

Không mong con trở thành người phụ nữ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cha chỉ mong mỗi sáng thức dậy, con đều có thể mỉm cười.

Vậy là đủ rồi.

Con gái của cha, hãy sống một cuộc đời thuộc về chính con.

Cha yêu con.

Kiều Nhược Hề đọc hết lá thư.

Chương trước Chương tiếp
Loading...