Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 7
“Nếu anh yêu em, tại sao đến tận bây giờ, trong cuốn nhật ký của anh vẫn chỉ có tên Giang Thanh Ngữ?”
Thẩm Từ An không trả lời được câu nào.
Kiều Nhược Hề chậm rãi thở ra.
“Anh thấy không?”
“Ngay cả anh cũng không biết mình yêu ai.”
Cô quay người.
“Nhưng em biết.”
“Em không yêu anh nữa.”
Thẩm Từ An lập tức nắm lấy tay cô.
“Hề Hề!”
Cô dừng bước.
Anh nhìn bóng lưng gầy gò ấy, giọng run rẩy.
“Đừng đi.”
Kiều Nhược Hề không quay đầu.
“Anh xin em.”
Đây là lần đầu tiên Thẩm Từ An dùng hai chữ ấy với cô.
Trước kia, anh luôn là người nắm quyền quyết định.
Anh có tiền.
Có địa vị.
Có sự từng trải mà cô không có.
Anh luôn biết cách khiến cô mềm lòng.
Nhưng lần này, Kiều Nhược Hề chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.
“Muộn rồi.”
Đêm hôm ấy, Kiều Nhược Hề không trở về biệt thự.
Cô đến căn nhà cũ của cha.
Đó là một căn nhà hai tầng nằm trong khu phố yên tĩnh.
Từ sau khi cô kết hôn, cha vẫn sống ở đây một mình.
Thẩm Từ An từng nhiều lần đề nghị mua cho ông một căn biệt thự lớn hơn, nhưng ông đều từ chối.
Ông nói mình đã quen với nơi này.
Trong sân có cây hoa mộc do mẹ cô trồng trước khi qua đời.
Bên cửa sổ phòng khách là chiếc ghế mây ông thường ngồi đọc báo.
Mỗi góc nhà đều lưu giữ những ký ức mà tiền bạc không thể mua được.
Kiều Nhược Hề mở cửa bước vào.
Mùi gỗ cũ và trà nhài quen thuộc lập tức ùa đến.
Cô đứng ở cửa rất lâu.
Rồi khẽ gọi:
“Cha.”
Không ai trả lời.
Cô đổi dép, bước vào phòng khách.
Trên bàn vẫn đặt chiếc cốc cha thường dùng.
Bên cạnh là hộp bánh cô mua cho ông trước khi ông nhập viện.
Cô đưa tay chạm vào.
Bánh đã hết hạn.
Kiều Nhược Hề ngồi xuống chiếc ghế mây.
Một lúc sau, cô cúi gập người, bật khóc nức nở.
Từ ngày cha qua đời, cô luôn cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô phải lo hậu sự.
Phải tiếp khách.
Phải xử lý giấy tờ.
Phải đối diện với sự phản bội của chồng.
Phải tự mình bước vào bệnh viện.
Cô không có thời gian để đau lòng.
Nhưng lúc này, khi trở về căn nhà chỉ còn mình cô, tất cả sự kiên cường cuối cùng đều tan biến.
“Cha ơi…”
Cô ôm chiếc áo khoác cũ của ông.
“Con về rồi.”
“Cha đừng lo cho con nữa.”
“Con sẽ sống tốt.”
Cô khóc đến mức không thở nổi.
“Con sẽ không để ai bắt nạt con nữa đâu.”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua tán cây hoa mộc.
Những chiếc lá khẽ rung lên.
Giống như có ai đó đang dịu dàng đáp lại lời cô.
Sáng hôm sau, Thẩm Từ An tỉnh dậy trên sofa phòng khách.
Anh đã uống rất nhiều rượu.
Trên bàn chất đầy những chai rỗng.
Quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng.
“Tiên sinh, ngài nên ăn chút gì.”
Thẩm Từ An không đáp.
Anh nhìn cầu thang.
“Hề Hề đâu?”
Quản gia im lặng.
Một lúc sau, bà mới khẽ nói:
“Phu nhân không về.”
Anh nhắm mắt.
Đêm qua, anh đã gọi cho cô không biết bao nhiêu lần.
Gửi hàng trăm tin nhắn.
Nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.
Anh đứng dậy, đi lên tầng hai.
Phòng ngủ vẫn như cũ.
Chiếc giường rộng lớn.
Rèm cửa màu kem.
Những món đồ trang trí Kiều Nhược Hề tự tay lựa chọn.
Nhưng tủ quần áo đã trống đi một nửa.
Bàn trang điểm không còn những lọ nước hoa cô yêu thích.
Chiếc hộp đựng trang sức cưới vẫn đặt nguyên trong ngăn kéo.
Thẩm Từ An mở ra.
Bên trong là chiếc nhẫn kim cương anh từng đích thân chọn.
Ngày cầu hôn, anh đã quỳ một gối trước mặt cô.
Kiều Nhược Hề khi ấy khóc đến mức không nói nên lời.
Anh còn trêu:
“Bé ngốc, anh mới cầu hôn thôi, có phải bắt nạt em đâu.”
Cô vừa khóc vừa cười.
“Em vui quá mà.”
Anh đeo nhẫn vào tay cô.
Cô lập tức ôm chầm lấy anh.
“Chú à, em sẽ yêu anh cả đời.”
Khi ấy, Thẩm Từ An đã đáp:
“Anh cũng vậy.”
Bây giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra.
Cô đã thực hiện lời hứa ấy bằng tất cả sự chân thành.
Còn anh, ngay từ đầu đã không đủ tư cách nói ra bốn chữ đó.
Thẩm Từ An cầm chiếc nhẫn lên.
Một tờ giấy nhỏ từ trong hộp rơi xuống.
Là nét chữ của Kiều Nhược Hề.
Nhẫn trả lại anh.
Ba năm qua, cảm ơn anh đã chăm sóc em.
Nhưng từ nay về sau, em không cần nữa.
Không trách móc.
Không nguyền rủa.
Chỉ có mấy câu ngắn ngủi.
Thẩm Từ An nhìn đến mức mắt đỏ hoe.
Anh chợt nhớ ngày trước, mỗi lần giận dỗi, Kiều Nhược Hề đều viết giấy nhắn cho anh.
Có lần anh đi công tác quên mua bánh ngọt.
Cô tức giận viết:
Thẩm Từ An là đồ đáng ghét!
Nhưng ngay bên dưới lại thêm một dòng:
Chỉ đáng ghét hôm nay thôi. Ngày mai vẫn yêu anh.
Khi ấy anh thấy cô trẻ con.
Bây giờ, anh lại khao khát được nhìn thấy một tờ giấy như thế.
Dù cô mắng anh.
Dù cô giận anh.
Chỉ cần cô vẫn còn yêu anh.
Nhưng tờ giấy trước mặt không có dòng nào nói rằng ngày mai cô sẽ tha thứ.
Ba ngày sau, Giang Thanh Ngữ đến biệt thự.
Thẩm Từ An đang ngồi trong thư phòng.
Trước mặt anh là cuốn nhật ký cũ.
Cửa vừa mở, Giang Thanh Ngữ đã mỉm cười.
“Từ An, em nghe nói Hề Hề bỏ nhà đi rồi?”
Anh không ngẩng đầu.
“Ai cho em vào?”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
“Trước kia em vẫn thường đến đây mà.”
“Đó là trước kia.”
Giang Thanh Ngữ bước tới.
“Anh vẫn giận em sao?”
Thẩm Từ An đóng cuốn nhật ký.
“Thanh Ngữ, em có biết cha Hề Hề mất khi nào không?”
Cô ta hơi ngẩn ra.
“Em nghe nói là mấy hôm trước.”
“Đúng ngày anh ở Paris với em.”