Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột

Chương 6



“Nhà nào?”

Anh ngẩn ra.

“Đương nhiên là nhà chúng ta.”

Kiều Nhược Hề lắc đầu.

“Đó là nhà của anh.”

“Hề Hề…”

“Em đã thu dọn đồ rồi.”

Thẩm Từ An lập tức cảm thấy bất an.

“Thu dọn gì?”

“Đồ của em.”

“Em muốn đi đâu?”

“Đi đến nơi không có anh.”

Anh nhìn cô, trong mắt lần đầu xuất hiện sự hoảng loạn.

“Em đừng nói những lời như vậy.”

Kiều Nhược Hề không tranh cãi.

Cô chỉ lấy từ túi xách ra một bản sao tài liệu, đưa cho anh.

“Anh xem đi.”

Thẩm Từ An nhận lấy.

Trang đầu tiên hiện ra trước mắt.

Đơn yêu cầu ly hôn.

Anh chết lặng.

Ánh mắt nhanh chóng lướt xuống cuối trang.

Ở đó có chữ ký của anh.

Nét bút quen thuộc.

Dứt khoát.

Không chút do dự.

Chính là chữ ký anh đã đặt xuống chiều nay.

“Hề Hề…”

Giọng anh run rẩy.

“Đây là cái gì?”

“Là thứ em muốn.”

“Anh không đồng ý!”

Thẩm Từ An gần như lập tức bật thốt.

Kiều Nhược Hề bình tĩnh nhìn anh.

“Anh đã ký rồi.”

“Anh không biết đó là đơn ly hôn!”

“Vậy sao?”

Cô khẽ nghiêng đầu.

“Em nhớ lúc ký, anh còn nói tất cả những gì anh có đều thuộc về em.”

“Chuyện đó khác!”

“Khác ở đâu?”

Thẩm Từ An không trả lời được.

Anh nhìn tờ giấy, đột nhiên muốn xé nát.

Nhưng Kiều Nhược Hề đã lên tiếng trước.

“Anh có xé cũng vô ích.

Em còn giữ bản khác.”

Anh ngẩng đầu.

“Hề Hề, chúng ta đã kết hôn ba năm.”

“Em biết.”

“Em còn đang mang thai con anh!”

Không khí bỗng chốc lặng ngắt.

Kiều Nhược Hề nhìn anh rất lâu.

Sau đó, cô nhẹ nhàng nói:

“Không còn nữa.”

Thẩm Từ An tưởng mình nghe nhầm.

“Em nói gì?”

“Đứa bé không còn nữa.”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

“Không thể nào.”

Kiều Nhược Hề lấy ra tập giấy thứ hai.

“Chiều nay anh cũng đã ký vào giấy này.”

Thẩm Từ An cúi xuống.

Khi nhìn thấy nội dung, bàn tay anh run lên dữ dội.

“Không…”

Anh lật từng trang, dường như muốn tìm ra bằng chứng rằng tất cả chỉ là một trò đùa.

Nhưng chữ ký cuối cùng vẫn ở đó.

Chính tay anh đã ký.

Thẩm Từ An ngẩng phắt đầu.

“Hề Hề, em đang lừa anh đúng không?”

Cô im lặng.

“Em giận anh nên mới nói như vậy.”

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô.

“Con chúng ta vẫn còn, phải không?”

Kiều Nhược Hề nhăn mặt vì đau.

“Buông ra.”

Nhưng anh như không nghe thấy.

“Hề Hề, trả lời anh!”

Một y tá lập tức tiến đến.

“Thưa anh, xin đừng kích động bệnh nhân.”

Thẩm Từ An quay đầu.

“Cô ấy đã làm gì?”

“Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin y tế khi chưa có sự đồng ý của cô ấy.”

Anh quay lại nhìn vợ.

“Hề Hề…”

Kiều Nhược Hề nhìn bàn tay đang siết cổ tay mình.

“Anh từng nói muốn có một đứa trẻ giống Giang Thanh Ngữ.”

Thẩm Từ An như bị sét đánh.

Cả người anh cứng đờ.

Cô tiếp tục:

“Bây giờ không có nữa.”

“Em không cần làm người thay thế.”

“Con em cũng không cần sinh ra để thay thế bất kỳ ai.”

Thẩm Từ An buông tay.

Anh lùi lại một bước.

“Hề Hề…

em biết rồi?”

Kiều Nhược Hề khẽ cười.

“Biết chuyện gì?”

Anh không nói.

Cô thay anh trả lời.

“Biết anh yêu dì em suốt mười năm?”

“Biết anh vì dì ấy mà uống rượu đến xuất huyết dạ dày?”

“Hay biết anh cố tình sắp đặt vụ tai nạn năm ấy để tiếp cận em?”

Mỗi câu nói đều khiến sắc mặt Thẩm Từ An tái thêm một phần.

Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thẩm Từ An, anh muốn em nói đến đâu?”

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Từ An cảm thấy sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời.

Anh đã từng đối mặt với những thương vụ trị giá hàng chục tỷ.

Từng trải qua những cuộc khủng hoảng có thể khiến cả tập đoàn sụp đổ.

Ngay cả khi Giang Thanh Ngữ rời bỏ anh, anh cũng chưa từng cảm thấy chân tay lạnh buốt như lúc này.

Bởi người phụ nữ đứng trước mặt anh đang nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

Không còn sự ngưỡng mộ.

Không còn tình yêu.

Cũng chẳng còn chút lưu luyến nào.

“Hề Hề, nghe anh giải thích…”

Kiều Nhược Hề lắc đầu.

“Em đã đọc nhật ký rồi.”

Anh lập tức im bặt.

“Đọc từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng.”

“Anh từng yêu dì em đến mức nào, từng đau khổ ra sao, từng muốn có một đứa con giống dì ấy thế nào, em đều biết.”

Thẩm Từ An siết chặt tờ giấy trong tay.

“Những chuyện đó đã qua rồi.”

“Nhưng anh chưa từng nói với em.”

“Anh sợ em hiểu lầm.”

Kiều Nhược Hề bật cười.

“Hiểu lầm?”

“Anh sắp đặt một vụ tai nạn để em gặp anh.

Anh biến mình thành ân nhân cứu mạng của em. Anh cưới em vì em giống người phụ nữ anh không có được.”

Cô nhìn anh, từng chữ rõ ràng.

“Thẩm Từ An, anh gọi đó là hiểu lầm sao?”

Anh không thể phản bác.

Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng nói:

“Ban đầu đúng là như vậy.”

Kiều Nhược Hề cảm thấy trái tim mình khẽ nhói.

Dù đã biết sự thật, khi nghe chính miệng anh thừa nhận, cô vẫn đau.

Thẩm Từ An vội nói tiếp:

“Nhưng sau này khác rồi.”

“Hề Hề, anh thừa nhận lúc đầu anh tiếp cận em vì Thanh Ngữ.

Nhưng ba năm qua, anh đối xử với em thế nào, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?”

“Anh chăm sóc em, yêu thương em, chiều chuộng em.

Những điều ấy đều là thật.”

“Anh không phủ nhận quá khứ, nhưng anh…”

“Anh yêu em?”

Kiều Nhược Hề nhẹ nhàng hỏi.

Thẩm Từ An nghẹn lời.

Cô nhìn anh.

“Vậy chiều nay, khi dì em gọi đến, tại sao anh lại bỏ em bên đường?”

Anh im lặng.

“Nếu anh yêu em, tại sao lúc cha em hấp hối, anh lại ở bên dì ấy?”

“Hề Hề…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...