Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 5
Anh từng tự nhủ rằng Kiều Nhược Hề còn trẻ, bên cạnh lại có người nhà, nhất định sẽ ổn.
Anh có thể bù đắp cho cô sau.
Dù sao từ trước đến nay, chỉ cần anh dỗ dành vài câu, mua cho cô một món quà, cô đều sẽ vui vẻ trở lại.
Nhưng lần này, khi nghĩ đến đôi mắt trống rỗng của cô, Thẩm Từ An đột nhiên không còn chắc chắn.
Anh gọi cho trợ lý.
“Kiểm tra xem phu nhân đang ở đâu.”
Mười lăm phút sau, trợ lý gọi lại.
“Thẩm tổng, phu nhân đã đến bệnh viện chiều nay.”
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện tư nhân phía nam thành phố.”
“Cô ấy khám thai xong chưa?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Thẩm Từ An cau mày.
“Nói!”
“Thẩm tổng, bên bệnh viện không cung cấp thông tin bệnh án.
Nhưng theo những gì chúng tôi xác minh được, phu nhân đã hoàn tất thủ tục khám và rời khỏi khu vực tiếp nhận.”
“Sau đó?”
“Chúng tôi chưa xác định được.”
Thẩm Từ An lập tức cầm chìa khóa xe.
“Chuẩn bị xe.”
Khi anh đến bệnh viện, Kiều Nhược Hề vẫn đang nghỉ ngơi.
Thẩm Từ An đứng trước quầy tiếp nhận, giọng gấp gáp.
“Tôi muốn gặp vợ tôi.”
Nhân viên y tế hỏi tên.
Anh lập tức trả lời.
Sau khi kiểm tra, cô ấy lịch sự nói:
“Xin lỗi anh, chúng tôi cần được bệnh nhân đồng ý trước khi cho người nhà vào.”
“Tôi là chồng cô ấy.”
“Chúng tôi hiểu, nhưng vẫn cần hỏi ý kiến bệnh nhân.”
Thẩm Từ An chưa bao giờ cảm thấy mấy phút chờ đợi lại dài đến thế.
Cuối cùng, nhân viên quay lại.
“Thưa anh, cô Kiều hiện không muốn gặp.”
Anh sững người.
“Không muốn gặp?”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Xin lỗi, chúng tôi không thể trả lời thay bệnh nhân.”
Thẩm Từ An đứng chết lặng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Kiều Nhược Hề từ chối gặp mình.
Cô gái ấy từng chỉ vì anh về nhà muộn hai tiếng mà ôm gối ngồi đợi đến tận nửa đêm.
Cô từng chạy chân trần từ tầng hai xuống chỉ để ôm anh khi nghe tiếng xe vào sân.
Mỗi lần anh đi công tác, cô đều gửi tin nhắn liên tục.
Chú à, anh ăn cơm chưa?
Chú à, hôm nay em nhớ anh quá.
Chú à, anh mau về đi.
Vậy mà bây giờ, cô không muốn gặp anh.
Thẩm Từ An hít sâu.
“Vậy nhờ cô chuyển lời giúp tôi.
Nói rằng tôi sẽ đợi.”
Nhân viên gật đầu.
Anh ngồi xuống hàng ghế ngoài hành lang.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến khi đồng hồ chỉ gần mười giờ, cánh cửa cuối hành lang mới mở ra.
Kiều Nhược Hề xuất hiện.
Cô mặc một chiếc áo khoác rộng, sắc mặt trắng bệch.
Bên cạnh cô là một nữ y tá đang nhẹ nhàng dặn dò.
Thẩm Từ An lập tức đứng dậy.
“Hề Hề!”
Kiều Nhược Hề ngẩng đầu.
Nhìn thấy anh, ánh mắt cô không hề thay đổi.
Anh bước nhanh đến.
“Sao em không nghe điện thoại?
Anh lo đến phát điên rồi.”
Cô không trả lời.
Thẩm Từ An đưa tay định đỡ cô.
Nhưng Kiều Nhược Hề lùi lại.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
“Hề Hề?”
“Chú à.”
Giọng cô rất nhẹ.
“Anh đến đây làm gì?”
Thẩm Từ An cau mày.
“Em đang nói gì vậy?
Anh là chồng em, đương nhiên phải đến đón em.”
Cô nhìn anh.
“Không cần nữa.”
“Em vẫn giận chuyện anh không dự ta//ng lễ của cha sao?”
Anh thở dài.
“Anh biết lần này mình sai.
Nhưng Hề Hề, em cũng phải hiểu, có những chuyện công việc anh không thể bỏ ngang.”
Kiều Nhược Hề bỗng bật cười.
Nụ cười ấy khiến anh lạnh sống lưng.
“Công việc?”
“Ừ.”
“Chăm sóc Giang Thanh Ngữ cũng là công việc của anh sao?”
Sắc mặt Thẩm Từ An lập tức thay đổi.
“Hề Hề, em…”
“Hay ôm dì ấy giữa đường phố Paris cũng là một phần của cuộc họp?”
Anh cứng đờ.
Cô chậm rãi lấy điện thoại, mở bức ảnh.
Trong ảnh, Thẩm Từ An đang ôm Giang Thanh Ngữ.
Người phụ nữ ấy tựa đầu vào ngực anh, còn anh cúi xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng.
Một ánh mắt Kiều Nhược Hề từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Thẩm Từ An nhìn tấm ảnh, môi mấp máy.
“Không phải như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào?”
“Thanh Ngữ gặp chút chuyện.
Anh chỉ giúp cô ấy.”
“Giúp đến mức từ chối chín mươi chín cuộc điện thoại của em?”
“Hề Hề…”
“Anh có biết cuộc gọi cuối cùng em gọi cho anh là lúc nào không?”
Thẩm Từ An im lặng.
Kiều Nhược Hề nhìn thẳng vào mắt anh.
“Là lúc cha em vừa ngừng thở.”
Toàn thân anh chấn động.
“Trước khi mất, ông vẫn gọi tên anh.”
Giọng cô không cao, cũng không run.
“Cha em hỏi tại sao Từ An vẫn chưa đến.
Ông bảo ông còn vài lời muốn dặn anh.”
“Em đã nói dối cha.”
“Em bảo anh đang trên đường tới.”
“Em nói anh sắp đến rồi, chỉ cần cha cố gắng chờ thêm một chút.”
Đôi mắt cô dần đỏ lên.
“Nhưng ông không chờ được.”
Thẩm Từ An cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.
“Hề Hề, anh xin lỗi…”
“Anh biết không?”
Cô ngắt lời.
“Đến lúc nhắm mắt, cha em vẫn nhìn về phía cửa.”
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Ông sợ sau khi mình đi rồi, sẽ không còn ai chăm sóc em.”
Thẩm Từ An đưa tay muốn ôm cô.
Nhưng cô lại lùi thêm một bước.
“Đừng chạm vào em.”
Bốn chữ ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh.
Anh đứng bất động.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Hề Hề, rốt cuộc em muốn anh làm gì?”
Kiều Nhược Hề nhìn người đàn ông trước mặt.
Người từng là cả thế giới của cô.
Người mà cô đã yêu bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành của tuổi trẻ.
Cô khẽ đáp:
“Em muốn anh buông tha cho em.”
Thẩm Từ An không hiểu câu nói ấy.
Hoặc đúng hơn, anh không dám hiểu.
Anh nhìn cô, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Hề Hề, em đang đau lòng vì chuyện của cha.
Anh hiểu. Chúng ta về nhà trước, được không?”