Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 10
“Vì vậy em muốn bắt đầu lại.”
Giảng viên nhìn cô một lúc.
Rồi mỉm cười.
“Muộn một chút cũng không sao.”
“Chỉ cần em còn muốn đi tiếp.”
Câu nói ấy giống như một tia nắng xuyên qua những ngày u ám.
Kiều Nhược Hề khẽ gật đầu.
“Em cảm ơn cô.”
Ba tháng sau, thủ tục ly hôn cuối cùng cũng được hoàn tất.
Ngày nhận giấy chứng nhận ly hôn, trời đổ mưa nhỏ.
Kiều Nhược Hề mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen.
Cô không trang điểm cầu kỳ.
Mái tóc được buộc gọn sau gáy.
Thẩm Từ An đứng trước cửa, nhìn cô bước đến.
Đã ba tháng không gặp.
Cô gầy hơn trước.
Nhưng ánh mắt lại sáng hơn.
Không còn vẻ ngây thơ luôn ngước nhìn anh như ngày xưa.
Cũng không còn dáng vẻ yếu đuối trong bệnh viện.
Cô bước đến trước mặt anh.
“Chú đến lâu chưa?”
Hai chữ “chú à” quen thuộc khiến tim Thẩm Từ An khẽ run.
Nhưng giọng cô chỉ còn sự lịch sự xa cách.
“Anh vừa đến.”
Anh nhìn cô.
“Dạo này em sống tốt không?”
“Rất tốt.”
“Có ăn uống đầy đủ không?”
“Có.”
“Có còn mất ngủ không?”
“Không.”
Mỗi câu trả lời đều ngắn gọn.
Thẩm Từ An muốn hỏi thêm rất nhiều.
Muốn hỏi cô có nhớ anh không.
Có từng hối hận không.
Có lúc nào muốn quay về không.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói:
“Vậy thì tốt.”
Hai người cùng bước vào.
Mọi thủ tục diễn ra nhanh hơn anh tưởng.
Khi cầm giấy chứng nhận ly hôn trong tay, Thẩm Từ An nhìn nó rất lâu.
Ba năm trước, cũng tại nơi này, anh từng nắm tay Kiều Nhược Hề đến đăng ký kết hôn.
Khi ấy cô vui đến mức liên tục chụp ảnh.
Còn bắt anh cười.
“Chú à, anh cười lên đi!”
Anh bất lực.
“Có gì đáng cười đến thế?”
“Vì từ hôm nay em là vợ anh rồi!”
Cô ôm cánh tay anh, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
“Em hạnh phúc lắm.”
Khi ấy anh chỉ xoa đầu cô.
Bây giờ, người từng vui mừng đến thế lại bình thản cất giấy ly hôn vào túi.
Thẩm Từ An cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt.
“Hề Hề.”
Cô quay lại.
“Có chuyện gì sao?”
Anh nhìn cô.
“Anh xin lỗi.”
Kiều Nhược Hề im lặng.
“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”
“Nhưng anh thật sự xin lỗi.”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Rất lâu sau, cô khẽ đáp:
“Em nghe rồi.”
Thẩm Từ An chờ đợi.
Nhưng cô không nói tha thứ.
Cũng không nói không tha thứ.
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.
“Em đi trước.”
Anh vô thức bước theo.
“Hề Hề.”
Cô dừng lại.
“Anh còn chuyện gì?”
Thẩm Từ An nhìn cô.
“Sau này…
anh còn có thể gặp em không?”
Kiều Nhược Hề suy nghĩ một lúc.
“Không cần đâu.”
Bốn chữ nhẹ nhàng ấy khiến anh chết lặng.
Cô tiếp tục:
“Chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Anh có cuộc sống của anh.”
“Em cũng có cuộc sống của em.”
“Không cần gặp lại để nhắc nhau nhớ những chuyện không vui.”
Thẩm Từ An nhìn cô, môi run rẩy.
“Hề Hề, anh…”
“Thẩm Từ An.”
Đây là lần đầu tiên sau ba năm, cô gọi đầy đủ tên anh bằng giọng bình tĩnh như vậy.
“Anh đừng đợi em.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Một tia nắng xuyên qua tầng mây, rơi xuống bậc thềm.
Kiều Nhược Hề bước vào ánh sáng.
Không quay đầu.
Sau khi ly hôn, Kiều Nhược Hề bán phần lớn những món đồ xa xỉ không còn cần dùng.
Cô giữ lại căn nhà của cha.
Một phần tiền được dùng để sửa sang lại ngôi nhà.
Phần còn lại, cô dành cho việc học và kế hoạch mở studio.
Cô không muốn tiếp tục sống bằng những kỷ niệm cũ.
Cũng không muốn để cuộc hôn nhân thất bại trở thành toàn bộ câu chuyện đời mình.
Mỗi sáng, cô thức dậy lúc bảy giờ.
Tự pha cà phê.
Tưới cây.
Ăn sáng.
Sau đó đến lớp học hoặc ngồi trước bàn vẽ.
Những ngày đầu rất khó khăn.
Cô đã bỏ nghề quá lâu.
Nhiều phần mềm thiết kế đã thay đổi.
Những xu hướng mới khiến cô cảm thấy mình tụt lại phía sau.
Có những đêm, cô ngồi sửa một bản vẽ đến ba giờ sáng.
Có lần, tác phẩm bị giảng viên nhận xét quá an toàn, thiếu cá tính.
Cô buồn đến mức muốn khóc.
Nhưng rồi lại mở máy tính, làm lại từ đầu.
Bởi lần này, không có ai nói với cô rằng không cần cố gắng.
Cũng không có ai dùng tiền bạc để khiến cô từ bỏ.
Mỗi thành quả đều do chính tay cô tạo ra.
Dù nhỏ bé, cũng đủ khiến cô vui mừng.
Một buổi chiều, khi hoàn thành bản thiết kế đầu tiên được khách hàng chấp nhận, Kiều Nhược Hề vui đến mức chạy ra sân.
Cô đứng dưới cây hoa mộc, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Cha ơi!”
Cô cười rạng rỡ.
“Con kiếm được tiền rồi!”
Không nhiều.
Chỉ là khoản thù lao đầu tiên sau nhiều năm.
Nhưng đó là số tiền khiến cô tự hào hơn bất kỳ món trang sức đắt đỏ nào Thẩm Từ An từng tặng.
Cô mua một bó hoa tươi đặt trước ảnh cha.
Rồi tự thưởng cho mình một chiếc bánh kem nhỏ.
Trên mặt bánh, cô cắm một cây nến.
Không phải sinh nhật.
Cũng chẳng phải ngày kỷ niệm.
Chỉ đơn giản vì cô muốn chúc mừng bản thân.
Chúc mừng Kiều Nhược Hề đã tìm lại được cuộc đời mình.
Trong khi ấy, Thẩm Từ An vẫn sống trong căn biệt thự cũ.
Mọi thứ gần như không thay đổi.
Chỉ có người từng khiến ngôi nhà tràn ngập tiếng cười đã không còn.
Buổi sáng, không ai chạy xuống cầu thang hỏi anh muốn ăn gì.
Buổi tối, không ai ngồi trên sofa đợi anh về.
Những ngày lễ, không còn ai háo hức chuẩn bị quà bất ngờ.
Sinh nhật anh năm ấy, quản gia làm một chiếc bánh kem.
Thẩm Từ An nhìn chiếc bánh rất lâu.
Rồi bảo mang đi.
Trước kia, Kiều Nhược Hề luôn là người tổ chức sinh nhật cho anh.