Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 11
Cô thích trang trí nhà cửa bằng bóng bay.
Thích đội mũ sinh nhật lên đầu anh.
Thích bắt anh nhắm mắt trước khi mở quà.
Có năm cô tự tay đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ.
Mũi đan xiêu vẹo.
Màu sắc cũng không hợp với những bộ vest đắt tiền của anh.
Nhưng cô vẫn vô cùng tự hào.
“Chú à, em đan mất hai tháng đấy!”
Anh nhìn chiếc khăn, bật cười.
“Xấu quá.”
Cô lập tức xị mặt.
“Vậy anh trả lại đây!”
Anh kéo cô vào lòng.
“Anh có nói không thích đâu.”
Khi ấy cô mới vui vẻ.
“Thế anh phải đeo nhé!”
Anh đã đeo đúng một lần.
Sau đó cất vào ngăn tủ.
Bây giờ, Thẩm Từ An tìm lại chiếc khăn ấy.
Nó vẫn nằm trong hộp.
Bên cạnh còn có một tờ giấy nhỏ.
Chúc mừng sinh nhật chú già của em!
Chúc chú năm nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh.
Và nhớ yêu Hề Hề nhiều hơn năm trước nhé!
Thẩm Từ An ngồi bên giường, cầm chiếc khăn rất lâu.
Đến khi những giọt nước mắt rơi xuống lớp len mềm mại, anh mới nhận ra mình đang khóc.
Nửa năm sau, Giang Thanh Ngữ đính hôn với một doanh nhân nước ngoài.
Tin tức nhanh chóng xuất hiện trên mạng.
Thẩm Từ An nhìn thấy nhưng không có phản ứng.
Trợ lý đứng bên cạnh, cẩn thận hỏi:
“Thẩm tổng, có cần chuẩn bị quà chúc mừng không?”
Anh lắc đầu.
“Không cần.”
“Vâng.”
Một lúc sau, anh lại hỏi:
“Nhược Hề dạo này thế nào?”
Trợ lý khựng lại.
Từ sau khi ly hôn, Thẩm Từ An đã nhiều lần hỏi câu ấy.
Ban đầu, anh còn yêu cầu tìm hiểu lịch trình của cô.
Nhưng sau khi biết Kiều Nhược Hề không muốn bị theo dõi, anh đã chủ động dừng lại.
Bây giờ, trợ lý chỉ có thể trả lời những thông tin công khai.
“Nghe nói cô Kiều đang chuẩn bị tham gia một triển lãm thiết kế.”
Thẩm Từ An ngẩng đầu.
“Triển lãm?”
“Vâng.
Một cuộc triển lãm dành cho các nhà thiết kế trẻ.”
Anh im lặng.
Trợ lý tiếp tục:
“Có vẻ cô ấy rất được đánh giá cao.”
Khóe môi Thẩm Từ An khẽ động.
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Anh nhìn ra cửa sổ.
Rất lâu sau mới nói:
“Cô ấy vốn rất giỏi.”
Trợ lý hơi ngạc nhiên.
Bởi trước kia, Thẩm Từ An chưa từng nhắc đến tài năng thiết kế của vợ.
Anh chỉ nói cô còn nhỏ.
Không cần đi làm.
Không cần chịu khổ.
Chỉ cần ở nhà vui vẻ là được.
Bây giờ, người đàn ông ấy mới nhận ra.
Kiều Nhược Hề chưa bao giờ cần một chiếc lồng bằng vàng.
Cô cần một bầu trời.
Ngày khai mạc triển lãm, Kiều Nhược Hề đến từ rất sớm.
Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, tóc búi thấp.
Trên ngực áo đeo bảng tên nhà thiết kế.
Tác phẩm của cô được đặt ở vị trí gần cửa sổ.
Đó là một bộ thiết kế lấy cảm hứng từ những ngôi nhà cũ.
Không xa hoa.
Không cầu kỳ.
Nhưng mỗi chi tiết đều mang cảm giác ấm áp.
Khi giảng viên hỏi cô vì sao chọn chủ đề này, Kiều Nhược Hề đã trả lời:
“Vì em từng nghĩ nhà là nơi có một người chờ mình.”
“Sau này em mới hiểu, nhà còn là nơi mình được sống đúng với bản thân.”
Giảng viên mỉm cười.
“Em trưởng thành rồi.”
Kiều Nhược Hề cũng cười.
“Vâng.”
Buổi triển lãm diễn ra rất thuận lợi.
Có khách hàng đến hỏi về tác phẩm.
Có người muốn hợp tác.
Có người khen cách phối màu của cô.
Kiều Nhược Hề bận rộn đến mức gần như không có thời gian nghỉ.
Đến chiều, khi khách đã thưa dần, cô mới đứng bên cửa sổ uống nước.
Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau.
“Thiết kế rất đẹp.”
Cô quay đầu.
Trước mặt là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu xám.
Anh có gương mặt thanh tú, đôi mắt dịu dàng.
Trên tay cầm tấm danh thiếp.
“Xin chào, tôi là Lục Cảnh Hành.”
Kiều Nhược Hề lịch sự mỉm cười.
“Chào anh.”
“Tôi làm trong lĩnh vực kiến trúc.
Vừa rồi xem tác phẩm của cô, tôi rất thích cách cô xử lý ánh sáng.”
“Cảm ơn anh.”
“Không biết cô có hứng thú hợp tác trong một dự án không?”
Kiều Nhược Hề hơi bất ngờ.
“Dự án gì vậy?”
Lục Cảnh Hành đưa danh thiếp.
“Một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở ngoại ô.
Chúng tôi đang tìm người phụ trách thiết kế nội thất.”
Cô nhận lấy.
“Để tôi xem hồ sơ trước được không?”
“Đương nhiên.”
Anh mỉm cười.
“Công việc nên bắt đầu bằng việc hiểu rõ nhau.”
Câu nói rất bình thường.
Nhưng Kiều Nhược Hề lại cảm thấy dễ chịu.
Không có sự áp đặt.
Không có giọng điệu của người từng trải đang chỉ bảo một cô gái nhỏ.
Chỉ là hai người trưởng thành trao đổi về công việc.
Cô gật đầu.
“Vậy mong có cơ hội hợp tác.”
Lục Cảnh Hành mỉm cười.
“Tôi cũng vậy.”
Thẩm Từ An cũng đến triển lãm hôm ấy.
Nhưng anh không bước vào.
Anh đứng bên kia đường, nhìn qua lớp kính lớn.
Anh thấy Kiều Nhược Hề đang mỉm cười trò chuyện với khách.
Thấy cô tự tin giới thiệu tác phẩm.
Thấy ánh mắt cô sáng lên mỗi khi nhắc đến thiết kế.
Đó là dáng vẻ anh chưa từng nhìn thấy trong ba năm hôn nhân.
Hoặc có lẽ anh đã từng thấy.
Chỉ là khi ấy anh không để tâm.
Một lúc sau, anh nhìn thấy Lục Cảnh Hành bước đến bên cô.
Hai người nói chuyện rất lâu.
Kiều Nhược Hề bật cười.
Nụ cười ấy khiến Thẩm Từ An đứng chết lặng.
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô cười như vậy?
Trợ lý đứng bên cạnh khẽ hỏi:
“Thẩm tổng, chúng ta có vào không?”
Thẩm Từ An nhìn cô qua cửa kính.
Rất lâu sau, anh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy…”
“Về thôi.”
Trợ lý ngạc nhiên.
“Ngài không muốn gặp phu…
cô Kiều sao?”
Thẩm Từ An khẽ cười.
“Muốn.”
Anh nhìn người phụ nữ đang đứng dưới ánh nắng.
“Nhưng cô ấy không muốn gặp tôi.”