Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột

Chương 12



Nói xong, anh xoay người rời đi.

Một năm sau.

Kiều Nhược Hề chính thức thành lập studio thiết kế riêng.

Cô đặt tên là Mộc Hề.

Chữ Mộc lấy từ cây hoa mộc trong sân nhà cha.

Chữ Hề là tên của cô.

Ngày khai trương, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đến chúc mừng.

Giảng viên cũ cũng có mặt.

Lục Cảnh Hành mang đến một chậu cây nhỏ.

“Chúc mừng cô Kiều.”

Kiều Nhược Hề bật cười.

“Anh lại tặng cây?”

“Lần trước cô nói studio thiếu cây xanh.”

“Nhưng tôi nói thiếu một chậu thôi.”

“Vậy chậu này là đủ rồi.”

Anh đặt cây lên bệ cửa sổ.

“Cô thấy thế nào?”

Kiều Nhược Hề nhìn chậu cây.

Lá xanh mướt.

Thân cây nhỏ nhưng khỏe mạnh.

Cô mỉm cười.

“Rất đẹp.”

Lục Cảnh Hành nhìn cô.

“Vậy thì tốt.”

Trong một năm hợp tác, hai người đã trở nên thân thiết.

Anh không vội vàng tiếp cận.

Cũng không cố tình tạo ra những tình huống lãng mạn.

Anh chỉ xuất hiện đúng lúc trong những cuộc họp.

Tôn trọng ý kiến của cô.

Khi cô gặp khó khăn, anh đưa ra lời khuyên.

Khi cô thành công, anh chân thành chúc mừng.

Có lần, Kiều Nhược Hề làm việc đến khuya.

Lục Cảnh Hành mang đến hai phần cơm.

Cô ngạc nhiên.

“Sao anh biết tôi chưa ăn?”

Anh nhìn chiếc hộp cơm trưa vẫn còn nguyên trên bàn.

“Đoán thôi.”

Cô bật cười.

“Anh đoán giỏi thật.”

Anh đặt cơm xuống.

“Ăn đi.

Công việc có thể làm tiếp, nhưng sức khỏe thì không nên đánh đổi.”

Kiều Nhược Hề nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến Thẩm Từ An.

Anh cũng từng nói những lời quan tâm tương tự.

Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Thẩm Từ An luôn chăm sóc cô như một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Còn Lục Cảnh Hành đối xử với cô như một người trưởng thành có quyền lựa chọn.

Anh không nói:

Em không cần làm việc, anh nuôi em.

Anh chỉ nói:

Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.

Sự khác biệt ấy rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến cô hiểu thế nào là tôn trọng.

Một buổi tối cuối thu, Lục Cảnh Hành mời Kiều Nhược Hề đi ăn.

Sau bữa tối, hai người đi dạo bên hồ.

Gió nhẹ thổi qua mặt nước.

Ánh đèn thành phố phản chiếu thành những vệt sáng lung linh.

Lục Cảnh Hành đột nhiên dừng bước.

“Nhược Hề.”

Cô quay đầu.

“Vâng?”

Anh nhìn cô.

“Tôi có chuyện muốn nói.”

Kiều Nhược Hề thoáng ngẩn ra.

Có lẽ vì đã quen biết nhau quá lâu, cô lập tức đoán được điều anh sắp nói.

Lục Cảnh Hành mỉm cười.

“Tôi thích em.”

Gió đêm khẽ lướt qua.

Kiều Nhược Hề im lặng.

Anh không thúc giục.

“Tôi biết em từng trải qua một cuộc hôn nhân không vui.”

“Cũng biết em rất trân trọng cuộc sống hiện tại.”

“Vì vậy tôi không muốn khiến em cảm thấy áp lực.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tôi chỉ muốn nói rõ tình cảm của mình.”

“Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn.”

Kiều Nhược Hề nhìn người đàn ông trước mặt.

Một lúc lâu sau, cô khẽ hỏi:

“Anh không sợ sao?”

Lục Cảnh Hành hơi ngạc nhiên.

“Sợ gì?”

“Em từng ly hôn.”

Anh bật cười.

“Chuyện đó có gì đáng sợ?”

“Em từng yêu một người rất sâu đậm.”

“Tôi biết.”

“Có thể em sẽ mất rất lâu mới học được cách tin tưởng người khác.”

Lục Cảnh Hành suy nghĩ một lúc.

“Vậy thì cứ từ từ.”

Kiều Nhược Hề ngẩng đầu.

Anh mỉm cười.

“Tôi không cần em lập tức tin tưởng.”

“Cũng không cần em chứng minh mình đã quên quá khứ.”

“Tôi chỉ hy vọng khi ở bên tôi, em cảm thấy thoải mái.”

“Còn nếu không, em có quyền từ chối.”

Kiều Nhược Hề cảm thấy sống mũi cay cay.

Ngày trước, Thẩm Từ An từng nói sẽ cho cô cả thế giới.

Nhưng cuối cùng, thế giới ấy lại trở thành chiếc lồng.

Còn người đàn ông trước mặt không hứa hẹn điều gì lớn lao.

Anh chỉ trao cho cô quyền được lựa chọn.

Cô cúi đầu, khẽ mỉm cười.

“Lục Cảnh Hành.”

“Ừ?”

“Em muốn thử.”

Ánh mắt anh sáng lên.

“Thật sao?”

Cô gật đầu.

“Nhưng chúng ta cứ chậm thôi nhé.”

Anh bật cười.

“Được.”

Rồi anh đưa tay ra.

Không vội nắm lấy cô.

Chỉ lặng lẽ chờ.

Kiều Nhược Hề nhìn bàn tay ấy.

Sau một lúc, cô chủ động đặt tay mình vào.

Lần này, không có ai sắp đặt.

Không có tai nạn.

Không có ân nhân cứu mạng.

Không có lời hứa hái sao lấy trăng.

Chỉ có hai người bình thường, tự nguyện bước về phía nhau.

Tin Kiều Nhược Hề có bạn trai mới đến tai Thẩm Từ An vào một buổi chiều mùa đông.

Khi ấy anh đang họp.

Trợ lý nhận được tin nhắn từ một người quen, do dự rất lâu mới báo lại.

“Thẩm tổng…”

Anh ngẩng đầu.

“Chuyện gì?”

“Cô Kiều hình như đang hẹn hò.”

Chiếc bút trong tay Thẩm Từ An khựng lại.

“Với ai?”

“Lục Cảnh Hành.

Một kiến trúc sư.”

Phòng họp im lặng.

Mọi người đều nhìn anh.

Thẩm Từ An cúi xuống tài liệu.

Một lúc lâu sau mới nói:

“Tiếp tục họp.”

Không ai dám hỏi thêm.

Nhưng cả buổi chiều hôm ấy, anh không thể tập trung.

Khi trở về văn phòng, anh mở ngăn kéo.

Bên trong vẫn đặt chiếc nhẫn cưới của Kiều Nhược Hề.

Anh cầm lên.

Viên kim cương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Anh nhớ lần đầu gặp cô.

Nhớ cô gái nhỏ nằm giữa vũng máu, gương mặt tái nhợt.

Nhớ ánh mắt cô khi tỉnh lại trong bệnh viện.

Cô đã nhìn anh như nhìn một vị thần.

“Chú cứu cháu sao?”

Anh gật đầu.

Cô mỉm cười yếu ớt.

“Cảm ơn chú.”

Khi ấy, anh đã nghĩ mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch.

Anh không biết rằng chính từ khoảnh khắc đó, mình đã bắt đầu một sai lầm không thể sửa chữa.

Nếu năm ấy anh không sắp đặt vụ tai nạn.

Nếu anh không tiếp cận cô vì gương mặt giống Giang Thanh Ngữ.

Nếu anh thành thật ngay từ đầu.

Có lẽ họ đã không gặp nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...