Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột

Chương 13



Cũng có lẽ cô sẽ gặp một người khác.

Một người yêu cô vì chính cô.

Một người không khiến cô phải đau khổ.

Thẩm Từ An cúi đầu.

Lần đầu tiên, anh không còn nghĩ đến việc giành cô trở lại.

Anh chỉ cảm thấy hối hận.

Hối hận vì đã bước vào cuộc đời một cô gái bằng sự ích kỷ.

Rồi dùng ba năm dịu dàng để khiến cô tin rằng đó là tình yêu.

Hai năm sau.

Studio Mộc Hề phát triển rất thuận lợi.

Kiều Nhược Hề nhận được nhiều dự án lớn.

Tác phẩm của cô bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí thiết kế.

Có lần, một phóng viên phỏng vấn cô.

“Cô Kiều, điều gì khiến cô quyết định quay lại ngành thiết kế sau nhiều năm gián đoạn?”

Kiều Nhược Hề suy nghĩ.

“Vì tôi nhận ra mình không muốn sống một cuộc đời chỉ xoay quanh người khác.”

Phóng viên mỉm cười.

“Vậy cô có lời khuyên nào dành cho những phụ nữ đang muốn bắt đầu lại không?”

Cô nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên những chậu cây xanh.

Một lúc sau, cô nói:

“Đừng nghĩ rằng mình đã quá muộn.”

“Có thể chúng ta từng lựa chọn sai.”

“Có thể từng yêu nhầm người.”

“Cũng có thể đã đánh mất rất nhiều thời gian.”

“Nhưng chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có quyền bắt đầu lại.”

Phóng viên gật đầu.

“Câu trả lời rất hay.”

Kiều Nhược Hề khẽ cười.

“Đó là điều cha tôi từng dạy.”

Mùa xuân năm ấy, Lục Cảnh Hành cầu hôn cô.

Không có nhà hàng sang trọng.

Không có trực thăng rải hoa.

Cũng chẳng có màn pháo hoa trị giá hàng triệu.

Anh chọn một buổi chiều bình thường.

Khi ấy, Kiều Nhược Hề đang ngồi trong sân nhà cha, chăm sóc cây hoa mộc.

Lục Cảnh Hành bước đến, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

Cô ngẩng đầu.

“Anh làm gì vậy?”

Anh hơi căng thẳng.

“Có chuyện muốn hỏi em.”

Kiều Nhược Hề bật cười.

“Anh cứ hỏi đi.”

Lục Cảnh Hành hít sâu.

Rồi quỳ một gối xuống.

“Nhược Hề.”

Nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất.

Anh mở hộp nhẫn.

“Anh không thể hứa cả đời sẽ không bao giờ khiến em buồn.”

“Cũng không dám nói mình sẽ luôn làm đúng.”

“Nhưng anh hứa, nếu chúng ta có bất đồng, anh sẽ cùng em giải quyết.”

“Nếu em muốn theo đuổi ước mơ, anh sẽ ủng hộ.”

“Nếu một ngày em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ ở bên.”

“Và nếu em cần không gian riêng, anh sẽ tôn trọng.”

Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành.

“Kiều Nhược Hề, em có đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình không?”

Cô nhìn chiếc nhẫn.

Rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ đến cha.

Nhớ lá thư ông để lại.

Cha chỉ mong mỗi sáng thức dậy, con đều có thể mỉm cười.

Kiều Nhược Hề ngẩng đầu nhìn cây hoa mộc.

Gió xuân thổi qua.

Những cành lá khẽ lay động.

Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài.

“Em đồng ý.”

Lục Cảnh Hành thở phào.

Anh đeo nhẫn vào tay cô.

Sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Cảm ơn em.”

Kiều Nhược Hề lắc đầu.

“Không.”

Cô tựa trán vào vai anh.

“Là em muốn cảm ơn anh.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã không bắt em trở thành một người khác.”

Lục Cảnh Hành khẽ siết vòng tay.

“Anh yêu Kiều Nhược Hề.”

“Không phải bất kỳ ai khác.”

Đám cưới của Kiều Nhược Hề và Lục Cảnh Hành được tổ chức vào một ngày đầu thu.

Quy mô không lớn.

Chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết và những người đã đồng hành cùng hai người.

Cô mặc chiếc váy cưới do chính mình thiết kế.

Đơn giản.

Thanh lịch.

Không quá nhiều trang sức.

Nhưng đẹp đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.

Trước giờ làm lễ, cô đứng một mình trong phòng chờ.

Trên bàn có một khung ảnh nhỏ.

Là ảnh cha cô.

Kiều Nhược Hề đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh.

“Cha.”

Cô mỉm cười.

“Hôm nay con kết hôn rồi.”

“Lần này, cha không cần lo nữa.”

Cô dừng một chút.

“Con đã học được cách yêu bản thân.”

“Cũng học được cách nhìn người.”

“Quan trọng nhất là…”

Giọng cô nghẹn lại.

“Con thật sự rất hạnh phúc.”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Lục Cảnh Hành đứng ở đó.

“Nhược Hề, đến giờ rồi.”

Cô quay đầu.

Anh nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô, liền dịu dàng hỏi:

“Em khóc sao?”

Cô lắc đầu.

“Không có.”

Anh mỉm cười, đưa khăn giấy.

“Vậy chắc là gió thổi.”

Kiều Nhược Hề bật cười.

“Ừ, gió thổi.”

Anh đưa tay ra.

“Đi thôi?”

Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh.

“Đi thôi.”

Cùng lúc ấy, tại một văn phòng ở trung tâm thành phố, Thẩm Từ An đang ngồi trước màn hình máy tính.

Một người bạn cũ gửi cho anh bức ảnh.

Trong ảnh, Kiều Nhược Hề mặc váy cưới, đứng bên cạnh Lục Cảnh Hành.

Cô cười rất đẹp.

Đôi mắt cong lên.

Gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Bên dưới là một dòng tin nhắn.

Hề Hề kết hôn rồi. Cậu biết chưa?

Thẩm Từ An nhìn bức ảnh rất lâu.

Anh không trả lời ngay.

Trên bàn làm việc vẫn đặt chiếc hộp nhẫn cũ.

Ba năm qua, anh chưa từng mở nó trước mặt người khác.

Anh cũng chưa từng kết hôn lần nữa.

Giang Thanh Ngữ đã rời khỏi cuộc đời anh.

Những người phụ nữ khác đến rồi đi, nhưng anh không còn đủ can đảm bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Anh từng nghĩ mình sẽ chờ Kiều Nhược Hề.

Chờ đến khi cô nguôi giận.

Chờ đến khi cô nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp.

Chờ đến khi cô nhận ra không ai có thể chiều chuộng cô như anh.

Nhưng thời gian trôi qua, anh dần hiểu.

Cô không cần một người chiều chuộng.

Cô cần một người tôn trọng.

Cô không cần một người đàn ông có thể mua cả bầu trời.

Cô chỉ cần một người không khiến cô đánh mất chính mình.

Và người ấy không phải anh.

Thẩm Từ An mở tin nhắn.

Anh gõ một câu.

Biết rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...