Ba Năm Làm Vợ, Tôi Chỉ Là Cái Bóng Của Dì Ruột
Chương 14
Do dự một lúc, anh lại viết thêm:
Chúc cô ấy hạnh phúc.
Sau đó gửi đi.
Anh đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thẩm Từ An lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngăn kéo.
Anh nhìn nó một lúc.
Rồi cất vào chiếc hộp gỗ, đóng nắp lại.
Không phải vì đã quên.
Mà vì cuối cùng anh cũng hiểu, có những người chỉ có thể tồn tại trong ký ức.
Không thể dùng sự hối hận để đổi lấy một lần quay đầu.
Sau đám cưới, Kiều Nhược Hề và Lục Cảnh Hành trở về căn nhà cũ của cha cô.
Họ không chuyển đến biệt thự lớn.
Cũng không mua một căn hộ sang trọng hơn.
Bởi Kiều Nhược Hề yêu nơi này.
Còn Lục Cảnh Hành tôn trọng lựa chọn của cô.
Hai người cùng sửa lại căn bếp.
Trồng thêm hoa trong sân.
Biến căn phòng trống trên tầng hai thành phòng làm việc.
Mỗi sáng, Kiều Nhược Hề ngồi bên cửa sổ vẽ thiết kế.
Lục Cảnh Hành pha cà phê.
Có lúc anh đi ngang, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
“Bà Lục, hôm nay có bận không?”
Cô không ngẩng đầu.
“Rất bận.”
“Vậy có thời gian ăn sáng với chồng không?”
“Để em xem lịch.”
Anh bật cười.
“Cần đặt lịch trước sao?”
Kiều Nhược Hề giả vờ nghiêm túc.
“Đương nhiên.
Nhà thiết kế Kiều rất nổi tiếng đấy.”
Lục Cảnh Hành gật đầu.
“Vậy anh thật vinh hạnh.”
Cô không nhịn được mà bật cười.
Anh kéo ghế ngồi bên cạnh.
Không thúc giục.
Không yêu cầu cô bỏ công việc.
Chỉ yên lặng chờ đến khi cô hoàn thành nét vẽ cuối cùng.
Một lúc sau, Kiều Nhược Hề đặt bút xuống.
“Xong rồi.”
Lục Cảnh Hành đứng dậy.
“Đi ăn thôi.”
Cô nắm tay anh.
Ánh nắng ban mai tràn qua cửa sổ, phủ lên hai người một lớp sáng dịu dàng.
Năm năm sau ngày rời khỏi Thẩm Từ An, Kiều Nhược Hề trở lại nghĩa trang thăm cha.
Cô mang theo một bó hoa mộc trắng.
Bên cạnh là Lục Cảnh Hành.
Anh không đi sát.
Chỉ đứng cách vài bước, để cô có thời gian riêng.
Kiều Nhược Hề ngồi xuống trước bia mộ.
Cô lau sạch lớp bụi trên ảnh cha.
“Cha, con đến thăm cha đây.”
Gió nhẹ thổi qua.
Cô mỉm cười.
“Dạo này con rất tốt.”
“Studio của con vừa nhận được một giải thưởng.”
“Cảnh Hành cũng rất tốt với con.”
Cô dừng một chút.
“Nhưng cha biết không?”
“Điều khiến con vui nhất không phải là có một người chồng tốt.”
“Mà là bây giờ, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng biết mình có thể tự đứng vững.”
Đôi mắt cô hơi đỏ.
“Con không còn sợ bị bỏ lại nữa.”
“Không còn sợ người khác không yêu mình.”
“Bởi con biết, con vẫn còn chính mình.”
Cô đặt bó hoa xuống.
“Cha từng nói chỉ mong con mỗi sáng thức dậy đều có thể mỉm cười.”
Kiều Nhược Hề ngẩng đầu.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây.
Cô mỉm cười thật tươi.
“Cha ơi, con làm được rồi.”
Một lúc sau, cô đứng dậy.
Lục Cảnh Hành bước đến, tự nhiên đưa tay cho cô.
“Về nhà nhé?”
Kiều Nhược Hề nắm lấy.
“Ừ, về nhà thôi.”
Hai người sóng vai bước xuống con đường nhỏ.
Phía sau, những cánh hoa trắng khẽ lay động trong gió.
Rất nhiều năm về sau, khi được hỏi điều gì khiến mình thay đổi nhiều nhất, Kiều Nhược Hề từng nói:
“Có lẽ là ngày tôi nhận ra, người mình yêu nhất chưa chắc đã là người xứng đáng để mình ở lại.”
Có người hỏi:
“Vậy cô có hối hận vì cuộc hôn nhân đầu tiên không?”
Cô suy nghĩ rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Tôi hối hận vì đã đánh mất bản thân.”
“Nhưng tôi không hối hận vì cuối cùng đã lựa chọn rời đi.”
Người ấy lại hỏi:
“Nếu được quay lại quá khứ, cô có muốn gặp người chồng đầu tiên nữa không?”
Kiều Nhược Hề nhìn ra cửa sổ.
Ngoài sân, Lục Cảnh Hành đang chăm sóc những chậu hoa.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Hai người mỉm cười với nhau.
Kiều Nhược Hề quay lại.
“Tôi không muốn thay đổi quá khứ.”
“Bởi mọi chuyện đã qua đều đưa tôi đến ngày hôm nay.”
Cô khẽ cười.
“Nhưng nếu có thể nói với bản thân năm hai mươi hai tuổi một câu, tôi sẽ nói…”
“Đừng vội xem một người đàn ông là cả thế giới.”
“Bởi thế giới này rộng lớn hơn rất nhiều.”
Năm Kiều Nhược Hề hai mươi hai tuổi, cô từng tin rằng Thẩm Từ An chính là món quà tuyệt vời nhất mà số phận dành cho mình.
Anh lớn hơn cô mười tuổi.
Có tiền.
Có địa vị.
Có sự trưởng thành và dịu dàng khiến cô mê đắm.
Anh từng hứa sẽ cho cô tất cả.
Cô đã tin.
Tin đến mức sẵn sàng giao cả cuộc đời mình vào tay anh.
Nhưng sau cùng, chính người đàn ông ấy lại khiến cô hiểu rằng, một người có thể cho mình rất nhiều thứ, chưa chắc đã thật lòng yêu mình.
Một người có thể ôm mình trong lòng, chưa chắc đã xem mình là duy nhất.
Và một cuộc hôn nhân được bao phủ bởi tiền bạc cùng những lời ngọt ngào, chưa chắc đã là hạnh phúc.
May mắn thay, cô đã kịp tỉnh ngộ.
Cô không tiếp tục làm chiếc bóng của Giang Thanh Ngữ.
Không dùng phần đời còn lại để chờ đợi một người đàn ông học cách yêu mình.
Cũng không lấy sự hối hận của anh làm phần thưởng cho những tổn thương bản thân từng chịu đựng.
Cô rời đi.
Từng bước tìm lại chính mình.
Từ cô gái chỉ biết chờ chồng về nhà, cô trở thành người phụ nữ có sự nghiệp riêng, có ước mơ riêng, có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Sau đó, cô gặp một người đàn ông khác.
Người ấy không xuất hiện như một vị thần.
Không cứu cô khỏi một vụ tai nạn được sắp đặt.
Không hứa hái sao hay lấy trăng.
Anh chỉ bình thường bước vào cuộc đời cô.
Tôn trọng cô.
Tin tưởng cô.
Và yêu cô bằng một tình yêu không cần bất kỳ ai làm vật thay thế.
Có một lần, vào buổi tối kỷ niệm ngày cưới, Lục Cảnh Hành hỏi cô:
“Nhược Hề, nếu sau này anh già đi, không còn đẹp trai nữa, em có còn yêu anh không?”
Cô bật cười.
“Anh nghĩ em yêu anh vì đẹp trai sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Không phải.”
“Vậy vì điều gì?”
Kiều Nhược Hề nghiêng đầu suy nghĩ.
Rồi cô mỉm cười.
“Vì khi ở bên anh, em được là chính mình.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô rất lâu.
Sau đó anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Vậy em cứ mãi là Kiều Nhược Hề nhé.”
Cô gật đầu.
“Đương nhiên rồi.”
Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao.
Gió đêm mang theo hương hoa mộc thoang thoảng.
Kiều Nhược Hề tựa đầu lên vai chồng, bình yên nhìn khoảng trời trước mặt.
Ngày xưa, Thẩm Từ An từng nói chỉ cần cô muốn, anh sẽ hái cả trăng sao xuống cho cô.
Khi ấy, cô đã cảm động đến rơi nước mắt.
Bây giờ nghĩ lại, cô chỉ thấy lời hứa ấy thật xa vời.
Bởi trăng sao vốn không cần ai hái xuống.
Chúng vẫn luôn ở đó.
Chỉ cần cô ngẩng đầu, cả bầu trời đã thuộc về ánh mắt mình.
Và cuối cùng, Kiều Nhược Hề cũng hiểu.
Hạnh phúc không phải là có một người đàn ông sẵn sàng trao cho mình cả thế giới.
Mà là dù người ấy có rời đi, thế giới của mình vẫn rực rỡ như xưa.
Hết.