Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt
Chương 9
Anh ta muốn xem lại toàn bộ tài liệu điều trị của Tô Tuyết.
Nhưng nhân viên phụ trách thông báo rằng một số hồ sơ liên quan đã được yêu cầu bảo quản để phục vụ điều tra, việc tiếp cận phải tuân thủ quy trình.
Tạ Quy Hồng đành quay về.
Trên đường đi, anh ta gặp vị bác sĩ từng phụ trách ca cấp cứu của Tô Tuyết.
“Bác sĩ Trần.”
Người đàn ông trung niên dừng bước.
“Thủ trưởng Tạ.”
“Tình trạng tim của Tiểu Tuyết rốt cuộc thế nào?”
Bác sĩ Trần hơi ngạc nhiên.
“Ông muốn hỏi đợt nhập viện vừa rồi?”
“Đúng.”
“Các chỉ số lúc tiếp nhận không cho thấy tình trạng cần ghép tim khẩn cấp. Chúng tôi đã tiến hành những kiểm tra cần thiết và tiếp tục theo dõi.”
Tạ Quy Hồng sững người.
“Không cần ghép tim?”
Bác sĩ Trần cau mày.
“Chúng tôi chưa từng đưa ra kết luận rằng bệnh nhân cần được ghép tim ngay lập tức.”
“Nhưng cô ấy nói…”
Tạ Quy Hồng bỗng ngừng lại.
Anh ta nhớ rất rõ hôm ấy.
Tô Tuyết nằm trên giường bệnh, khóc đến mức gần như không thở nổi.
Cô ta nói bác sĩ đã thông báo bệnh tim của mình trở nặng, nếu không nhanh chóng tìm được người hiến phù hợp thì sẽ không còn cơ hội.
Cô ta còn nói không muốn chết.
Nói rằng mình vẫn chưa được kết hôn với anh ta.
Khi ấy, Tạ Quy Hồng đã hoảng loạn đến mức không còn đủ tỉnh táo để xác minh.
Anh ta chỉ nhớ mình lập tức nghĩ đến tôi.
Bởi trước đó, Tô Tuyết từng vô tình nhắc rằng nhóm máu và một số chỉ số xét nghiệm của tôi có thể phù hợp với cô ta.
Anh ta đã tin.
Tin đến mức sẵn sàng ép tôi ký vào một tờ giấy mà chính anh ta cũng chưa từng nghiêm túc đọc hết.
“Thủ trưởng Tạ?”
Giọng bác sĩ Trần kéo anh ta trở lại hiện tại.
Tạ Quy Hồng nhìn ông.
“Vậy bản thỏa thuận hiến tim là sao?”
Bác sĩ Trần lập tức biến sắc.
“Chuyện đó hiện đang được điều tra. Tôi không thể bình luận về những tài liệu chưa được xác minh.”
Ông dừng lại rồi nói thêm:
“Nhưng có một điều tôi cần làm rõ. Không có chuyện một bệnh nhân đang sống có thể bị lấy tim để ghép cho người khác chỉ dựa vào chữ ký trên một bản thỏa thuận.”
Tạ Quy Hồng đứng chết lặng.
Anh ta từng cho rằng chỉ cần mình có quyền quyết định thay tôi, mọi chuyện đều có thể được sắp xếp.
Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, suy nghĩ ấy đã sai lầm đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Anh ta dựa lưng vào tường.
Bàn tay đang cầm điện thoại dần buông thõng.
Lần đầu tiên, Tạ Quy Hồng bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Không phải vì cuộc điều tra.
Mà vì anh ta chợt nhận ra, mình đã suýt đẩy người từng được chính tay mình đón về nhà vào một tình cảnh không còn đường sống.
Tối hôm đó, Mặc Bắc Uyên nhận được một cuộc điện thoại.
Tôi đang ngồi trên giường, tập cử động những ngón tay còn lành theo hướng dẫn của bác sĩ phục hồi chức năng.
Thấy anh bước ra ban công, tôi cũng không để ý nhiều.
Khoảng mười phút sau, anh quay lại.
Vẻ mặt anh có chút khác thường.
“Có chuyện gì sao?”
Tôi hỏi.
Mặc Bắc Uyên kéo ghế ngồi xuống.
“Đội điều tra đã tìm được một số tài liệu mới.”
Tôi ngừng động tác.
“Liên quan đến Tạ Quy Hồng?”
“Không chỉ anh ta.”
Mặc Bắc Uyên nhìn tôi.
“Còn liên quan đến chuyện xảy ra trong buổi diễn tập ba năm trước.”
Tim tôi chợt đập mạnh.
Buổi diễn tập ấy chính là nguyên nhân khiến tôi bị đưa ra biên giới.
Cũng là khởi đầu cho tất cả những gì xảy ra sau này.
“Anh nói rõ hơn đi.”
Mặc Bắc Uyên đặt một chiếc máy tính bảng trước mặt tôi.
Trên màn hình là một bản báo cáo cũ.
Tôi nhận ra ngày tháng ghi ở đầu tài liệu.
Chính là ngày Tô Tuyết kích hoạt thiết bị nổ.
“Đội điều tra tìm thấy bản ghi kỹ thuật và nhật ký kiểm tra thiết bị được lưu trong hồ sơ của đơn vị.”
Mặc Bắc Uyên giải thích.
“Theo kết quả kiểm tra ban đầu, thiết bị không tự kích hoạt vì lỗi hệ thống.”
Tôi nhìn anh.
“Ý anh là…”
“Có thao tác chủ động từ người sử dụng.”
Tôi im lặng.
Ba năm trước, tôi đã khẳng định điều này.
Nhưng chẳng ai chịu tin.
Tô Tuyết nói mình vô tình chạm phải thiết bị.
Tạ Quy Hồng tin cô ta.
Những người khác cũng không muốn đắc tội với anh ta, càng không muốn gây thêm phiền phức.
Cuối cùng, mọi chuyện được kết luận là một sự cố ngoài ý muốn.
Còn tôi trở thành người có hành vi bạo lực với một cô gái mắc bệnh tim.
“Bản báo cáo này có thể chứng minh cô ta cố ý không?”
Tôi hỏi.
Mặc Bắc Uyên lắc đầu.
“Chưa đủ.”
“Nhưng ít nhất nó chứng minh rằng lời giải thích năm đó có những điểm cần được xem xét lại.”
Anh mở tiếp một tài liệu khác.
“Còn có danh sách những người trực tiếp tham gia buổi diễn tập.”
Tôi nhìn những cái tên quen thuộc.
Có người đã chuyển đơn vị.
Có người xuất ngũ.
Cũng có người vẫn đang phục vụ trong quân đội.
Mặc Bắc Uyên nói:
“Bộ phận điều tra sẽ làm việc với những người liên quan. Anh đã đề nghị họ xem xét lại toàn bộ sự việc dựa trên chứng cứ, không dựa vào lời kể của riêng bất kỳ ai.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Sau đó bất giác bật cười.
Mặc Bắc Uyên hơi cau mày.
“Em cười gì?”
“Em chỉ đang nghĩ…”
Tôi ngẩng đầu.
“Ba năm trước, nếu có một người chịu xem bản báo cáo này, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Anh không đáp.
Tôi tiếp tục:
“Em từng nghĩ chỉ cần mình nói sự thật, sớm muộn gì cũng sẽ có người tin.”
“Nhưng sau đó em mới hiểu, có những người không phải không biết đâu là sự thật.”