Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt
Chương 8
“Tạ Quy Hồng nói Tô Tuyết cần được ghép tim. Anh ta muốn tôi hiến tim cho cô ấy.”
“Nhưng tôi vẫn còn sống.”
Tôi ngước mắt nhìn người sĩ quan.
“Tôi vẫn còn sống, vẫn có thể nói chuyện, vẫn biết đau.”
“Vậy mà anh ta lại muốn lấy trái tim của tôi.”
Người sĩ quan đặt bút xuống.
Tôi tiếp tục:
“Anh ta bảo chỉ cần tôi đồng ý, sau này anh ta sẽ kết hôn với tôi.”
“Anh ta nói sẽ bù đắp cho tôi.”
“Nhưng tôi không cần.”
Giọng tôi dần run lên.
“Tôi không cần anh ta kết hôn với mình, cũng không cần anh ta bù đắp.”
“Tôi chỉ muốn được sống.”
Mặc Bắc Uyên lập tức đứng dậy.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi.
Tôi tựa trán vào ngực anh, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Một lúc sau, người sĩ quan mới hỏi tiếp:
“Vết thương ở ngón tay cô có liên quan đến việc lấy dấu vân tay không?”
Tôi gật đầu.
“Tôi nắm chặt tay không chịu mở.”
“Anh ta bẻ từng ngón tay của tôi ra.”
“Ngón trỏ bị gãy.”
“Sau đó anh ta dùng chính ngón tay ấy ấn xuống giấy.”
Từng câu nói đều khiến sắc mặt người sĩ quan trở nên nặng nề hơn.
Ông im lặng hồi lâu rồi đóng tập hồ sơ.
“Thiếu tá Lâm, cảm ơn cô đã hợp tác.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh lời khai bằng những chứng cứ khách quan.”
Tôi khẽ hỏi:
“Có phải chỉ cần anh ta nói muốn tốt cho tôi thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua không?”
Người sĩ quan nhìn tôi.
“Không.”
Ông trả lời rất rõ ràng.
“Động cơ mà một người tự nhận không thể thay thế cho việc xác định hành vi của người ấy có hợp pháp hay không.”
“Cô là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi. Những quyết định liên quan đến cơ thể và việc điều trị của cô phải được xem xét theo đúng quy định.”
“Chúng tôi sẽ điều tra trách nhiệm của từng người có liên quan.”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có người chịu nghiêm túc xem xét chuyện tôi đã phải trải qua, thay vì lập tức kết luận rằng tôi quá nhạy cảm, quá bướng bỉnh hay không biết điều.
Cùng thời điểm ấy, Tạ Quy Hồng cũng nhận được giấy triệu tập.
Anh ta đang ở bệnh viện chăm sóc Tô Tuyết.
Sau khi bị chai nước truyền đập trúng trán, cô ta phải khâu vài mũi. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng cô ta liên tục than chóng mặt, buồn nôn và tức ngực.
Tạ Quy Hồng vốn định đợi tình trạng của cô ta ổn định rồi mới đến gặp tôi.
Trong suy nghĩ của anh ta, tôi chẳng qua chỉ đang giận dữ vì mất chân.
Chỉ cần cho tôi đủ thời gian bình tĩnh, sau đó mua một chiếc chân giả tốt nhất, sắp xếp người chăm sóc chu đáo, mọi chuyện rồi sẽ dần trở lại như trước.
Anh ta thậm chí đã liên hệ với một trung tâm phục hồi chức năng ở nước ngoài.
Còn chuẩn bị mua một căn biệt thự có thang máy để tiện cho tôi sinh hoạt.
Anh ta cho rằng như vậy đã đủ để bù đắp.
Cho đến khi người của bộ phận điều tra xuất hiện.
“Thủ trưởng Tạ, chúng tôi cần ông phối hợp xác minh một số vấn đề liên quan đến Thiếu tá Lâm Tê Ngô.”
Tạ Quy Hồng cau mày.
“Chuyện của Tê Ngô?”
“Đúng vậy.”
“Có vấn đề gì?”
Người sĩ quan đưa giấy tờ cho anh ta.
“Liên quan đến việc điều động nhân sự y tế, quyết định phẫu thuật khi bệnh nhân phản đối và bản thỏa thuận hiến tạng có dấu hiệu bị ép buộc.”
Sắc mặt Tạ Quy Hồng lập tức thay đổi.
“Ép buộc?”
Anh ta gần như bật cười vì tức giận.
“Tôi làm tất cả chỉ để cứu người!”
Người sĩ quan bình tĩnh đáp:
“Chúng tôi sẽ ghi nhận lời giải thích của ông.”
“Nhưng trước mắt, xin ông phối hợp cung cấp toàn bộ thông tin và không tự ý tiếp xúc với những người có liên quan nhằm tác động đến lời khai.”
Tạ Quy Hồng siết chặt tờ giấy trong tay.
“Mặc Bắc Uyên đứng sau chuyện này đúng không?”
Người sĩ quan không trả lời suy đoán ấy.
“Chúng tôi tiến hành xác minh dựa trên các tài liệu và phản ánh đã tiếp nhận.”
Tạ Quy Hồng còn định nói gì đó, nhưng Tô Tuyết nằm trên giường bệnh đã bất ngờ lên tiếng.
“Anh Hồng…”
Giọng cô ta yếu ớt.
“Có phải chị Tê Ngô muốn kiện anh không?”
Tạ Quy Hồng lập tức quay lại.
“Em đừng nghĩ nhiều.”
Tô Tuyết đỏ hoe mắt.
“Đều tại em.”
“Nếu không phải em bị bệnh, anh cũng sẽ không phải khó xử như vậy.”
“Hay là anh cứ để chị ấy trách em đi. Em không muốn vì mình mà anh gặp chuyện.”
Tạ Quy Hồng nhìn cô ta, ánh mắt thoáng hiện vẻ đau lòng.
“Không liên quan đến em.”
Nhưng lần này, anh ta không lập tức đưa tay ôm cô ta như mọi khi.
Bởi trong đầu anh ta đột nhiên hiện lên một câu hỏi.
Nếu Tô Tuyết thực sự cần ghép tim khẩn cấp, tại sao đến bây giờ cô ta vẫn có thể bình thản nằm trong phòng bệnh, nói chuyện với anh ta như vậy?
Trước đây, chỉ cần cô ta nói đau ngực, anh ta sẽ lập tức hoảng loạn.
Anh ta chưa bao giờ nghi ngờ.
Nhưng lúc này, không hiểu vì sao, hình ảnh tôi nằm trên cáng cứu thương với bộ quân phục thấm đầy máu lại liên tục hiện lên trước mắt.
Anh ta nhớ mình đã nhìn thấy tôi ở sân bay.
Nhớ tôi nói không cần anh ta giúp đỡ.
Nhớ cả ánh mắt lạnh lẽo khi tôi nói giữa hai người đã không còn quan hệ gì.
Lúc ấy, anh ta cho rằng tôi cố tình nói những lời khó nghe để chọc tức mình.
Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi thật sự chỉ đang giận dỗi, tại sao từ đầu đến cuối tôi lại không hề cầu xin anh ta một lần nào?
Buổi chiều, Tạ Quy Hồng đến phòng hồ sơ bệnh viện.