Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt

Chương 14



Đến tận lúc ấy, tôi mới hiểu tình yêu thật sự không phải là một người hứa sẽ chăm sóc mình cả đời rồi tự ý quyết định mọi thứ thay mình.

Mà là người ấy sẵn sàng ở bên cạnh, tôn trọng từng lựa chọn, ngay cả khi con đường phía trước khó khăn hơn rất nhiều.

Một năm sau ngày tôi trở về nước, tôi cuối cùng cũng có thể sử dụng chân giả để đi lại trên những đoạn đường bằng phẳng, dù vẫn cần nghỉ ngơi thường xuyên và phải dùng thêm dụng cụ hỗ trợ khi cần thiết.

Tôi cũng được chuyển sang một vị trí phù hợp hơn trong công tác huấn luyện và nghiên cứu phương án bảo vệ dân thường ở khu vực xung đột.

Ngày nhận quyết định công tác mới, tôi ngồi rất lâu trong phòng làm việc.

Trên bàn là tấm ảnh chụp tập thể ở biên giới.

Bên cạnh là chiếc huy hiệu quân đội mà đồng đội gửi về.

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên từng gương mặt trong ảnh.

Có những người vẫn đang phục vụ.

Có những người đã chuyển đơn vị.

Và cũng có những người mãi mãi không thể trở về.

Tôi từng nghĩ mất đi chân phải đồng nghĩa với việc cuộc đời quân nhân của mình kết thúc.

Nhưng hóa ra, vẫn còn những cách khác để tiếp tục làm điều mình tin tưởng.

Chiều hôm ấy, Mặc Bắc Uyên đến đón tôi tan làm.

Anh đứng bên ngoài tòa nhà, tay cầm một bó hoa nhỏ.

Tôi nhìn anh, bật cười.

“Hôm nay là ngày gì mà anh mua hoa?”

Anh đáp rất tự nhiên:

“Ngày đầu tiên em nhận công tác mới.”

Tôi nhận bó hoa.

“Chỉ vậy thôi à?”

“Còn một chuyện.”

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Tôi lập tức ngẩn người.

Mặc Bắc Uyên mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, không quá cầu kỳ.

Anh nhìn tôi.

“Tê Ngô, lần trước anh cầu hôn ở biên giới, không có hoa, cũng không có nhẫn.”

“Anh nghĩ mình vẫn còn nợ em một lời cầu hôn đàng hoàng.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Anh tiếp tục:

“Anh không thể hứa cuộc sống sau này sẽ không có khó khăn.”

“Cũng không thể hứa rằng em sẽ không bao giờ đau buồn.”

“Nhưng anh có thể hứa, mỗi khi gặp chuyện, chúng ta sẽ cùng nhau đối diện.”

“Anh sẽ không thay em quyết định cuộc đời mình.”

“Cũng sẽ không bỏ em lại phía sau.”

Anh dừng lại, ánh mắt dịu dàng.

“Lâm Tê Ngô, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bất giác nhớ đến ngày mình mười bảy tuổi, đứng trước cửa căn phòng nhỏ trong khu đại viện quân đội.

Khi ấy, tôi đã từng nghĩ chỉ cần có một người chịu giữ lời hứa không bỏ rơi mình, cuộc đời này sẽ không còn điều gì đáng sợ nữa.

Sau đó, tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới hiểu rằng không ai có thể bảo đảm một người khác sẽ mãi mãi không thay đổi.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi phải sống cả đời trong sợ hãi.

Tôi vẫn có quyền tin tưởng.

Vẫn có quyền yêu thương.

Vẫn có quyền bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi đưa tay ra.

“Em đồng ý.”

Mặc Bắc Uyên nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Sau đó anh cúi xuống, hôn lên trán tôi.

Giữa ánh nắng cuối chiều, tôi bật khóc.

Nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Không quá xa hoa.

Chúng tôi chỉ mời người thân, bạn bè và những đồng đội thân thiết.

Hứa Ninh đảm nhận việc giúp tôi chuẩn bị trang phục.

Chị chọn cho tôi một chiếc váy cưới màu trắng ngà, phần chân váy dài vừa đủ để tôi di chuyển thuận tiện.

Khi nhìn thấy mình trong gương, tôi bất giác ngẩn người.

Cô gái trong gương có mái tóc được búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Bên dưới lớp váy là chiếc chân giả mà tôi đã mất rất nhiều tháng để làm quen.

Tôi nhìn bản thân thật lâu.

Hứa Ninh đứng phía sau hỏi:

“Đẹp không?”

Tôi mỉm cười.

“Đẹp.”

Chị cũng cười.

“Chị đã bảo rồi mà.”

Tôi quay sang nhìn chị.

“Chị Hứa.”

“Ừ?”

“Cảm ơn chị.”

Hứa Ninh lập tức xua tay.

“Đừng nói mấy câu sến súa.”

Nhưng vừa quay mặt đi, chị đã lén lau khóe mắt.

Khi buổi lễ bắt đầu, Mặc Bắc Uyên đứng ở cuối lối đi.

Anh mặc quân phục chỉnh tề.

Trên ngực áo là những huân chương được sắp xếp ngay ngắn.

Nhìn thấy tôi xuất hiện, ánh mắt anh lập tức dịu xuống.

Tôi bước từng bước về phía anh.

Không nhanh.

Cũng không hoàn toàn vững vàng như một cô dâu bình thường.

Nhưng mỗi bước chân đều là kết quả của rất nhiều ngày tháng tập luyện.

Mặc Bắc Uyên không vội bước đến bế tôi.

Anh đứng yên chờ đợi.

Bởi anh biết tôi muốn tự mình đi hết đoạn đường ấy.

Đến khi chỉ còn cách anh một bước, tôi mới đưa tay ra.

Anh lập tức nắm lấy.

“Tê Ngô.”

“Em đây.”

Anh nhìn tôi, khẽ cười.

“Em đẹp lắm.”

Tôi cũng cười.

“Anh cũng vậy.”

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay.

Tiểu Lưu đứng trong hàng ghế dành cho đồng đội, khóc đến mức bị người bên cạnh trêu chọc.

Hứa Ninh vừa cười vừa lau nước mắt.

Còn tôi, giữa những gương mặt thân quen ấy, cuối cùng cũng cảm nhận được một thứ bình yên mà mình từng nghĩ cả đời sẽ không có được.

Tạ Quy Hồng không xuất hiện trong đám cưới.

Tôi không gửi thiệp mời cho anh ta.

Sau khi các thủ tục điều tra và xử lý liên quan hoàn tất, anh ta đã rời khỏi vị trí công tác cũ.

Tôi không hỏi anh ta hiện sống thế nào.

Cũng không tìm hiểu thêm về Tô Tuyết.

Có người từng kể rằng sau khi hủy hôn, Tạ Quy Hồng trở về căn nhà trong khu đại viện, sống một mình rất lâu.

Anh ta giữ nguyên căn phòng cũ của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...