Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt

Chương 13



Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng khóc và những lời van xin của Tô Tuyết.

Lần này, anh ta không quay đầu.

Khi nhận được tin Tạ Quy Hồng và Tô Tuyết hủy hôn, tôi đang tập đứng lần đầu tiên với sự hỗ trợ của chuyên viên phục hồi chức năng.

Đó là một buổi sáng đầu đông.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính, chiếu xuống sàn phòng tập.

Tôi đặt hai tay lên thanh vịn song song, cố gắng dồn trọng lượng cơ thể theo hướng dẫn.

Mồ hôi nhanh chóng thấm ướt trán.

Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến tôi mệt đến mức gần như kiệt sức.

Mặc Bắc Uyên đứng cách đó không xa.

Anh không bước đến đỡ tôi ngay.

Bởi anh biết tôi muốn tự mình hoàn thành bài tập.

“Chậm thôi.”

Chuyên viên phục hồi chức năng nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Đừng cố quá sức.”

Tôi nghiến răng, điều chỉnh tư thế.

Sau vài giây, cuối cùng tôi cũng đứng vững được với sự hỗ trợ của thanh vịn.

“Được rồi!”

Người hướng dẫn mỉm cười.

“Hôm nay tiến bộ hơn hôm qua nhiều đấy.”

Tôi ngẩng đầu.

Mặc Bắc Uyên đang nhìn tôi.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Tôi bất giác bật cười theo.

Đó là lần đầu tiên sau ca phẫu thuật, tôi cảm thấy cơ thể mình vẫn còn có thể học cách làm được những điều mới.

Khi trở về phòng nghỉ, Hứa Ninh mới kể cho tôi nghe chuyện Tạ Quy Hồng hủy hôn.

Chị còn hỏi:

“Em có muốn biết thêm không?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Không cần đâu chị.”

Hứa Ninh hơi ngạc nhiên.

“Em không tò mò à?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Chuyện giữa họ không còn liên quan đến em nữa.”

Chị nhìn tôi một lúc, sau đó bật cười.

“Được.”

“Vậy chúng ta nói chuyện khác.”

Chị lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.

Trong màn hình là những người đồng đội cũ của tôi.

Họ đứng thành một hàng trước sân huấn luyện.

Tiểu Lưu cầm điện thoại, cười đến mức không thấy mắt.

“Thiếu tá Lâm!”

“Nghe nói chị bắt đầu tập đứng rồi!”

“Bọn em đang đợi chị về kiểm tra bài huấn luyện đây!”

Phía sau có người lập tức hét lên:

“Đừng có nói linh tinh! Chị ấy về là lại bắt chúng ta chạy thêm mười vòng đấy!”

Cả nhóm phá lên cười.

Tôi nhìn màn hình, khóe mắt bất giác cay cay.

Hứa Ninh khẽ huých vai tôi.

“Thấy chưa? Mọi người vẫn đang chờ em.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Ba tháng sau, kết luận điều tra chính thức được công bố đến các bên liên quan.

Tạ Quy Hồng bị xác định đã có những hành vi lạm dụng ảnh hưởng trong quá trình điều động nhân sự, can thiệp trái quy trình vào hoạt động điều trị và tham gia ép buộc tôi trong việc ký giấy hiến tạng.

Những người có liên quan tại bệnh viện cũng bị xem xét trách nhiệm theo mức độ tham gia của từng người.

Tạ Quy Hồng bị đình chỉ chức vụ để phục vụ quá trình xử lý kỷ luật và tố tụng.

Vụ việc liên quan đến hành vi ép buộc, gây thương tích và những quyết định điều trị trái quy định được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết.

Tô Tuyết cũng phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai lệch và các vi phạm đã được xác minh.

Tôi nhận được bản thông báo trong một buổi chiều.

Đọc xong, tôi đặt nó vào ngăn kéo.

Không vui mừng đến bật khóc.

Cũng không cảm thấy hả hê như từng tưởng tượng.

Tôi chỉ thở ra một hơi thật dài.

Mặc Bắc Uyên ngồi bên cạnh hỏi:

“Em thấy thế nào?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

“Giống như cuối cùng cũng đặt xuống được một thứ rất nặng.”

Anh khẽ gật đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Tôi nhìn anh.

“Bắc Uyên, em muốn về biên giới một lần.”

Anh hơi ngẩn người.

“Bây giờ?”

“Không phải ngay bây giờ.”

Tôi mỉm cười.

“Đợi em tập đi ổn hơn.”

“Em muốn trở lại nơi mình từng chiến đấu.”

“Muốn gặp mọi người.”

“Cũng muốn tự mình nói lời tạm biệt với những đồng đội đã không thể trở về.”

Mặc Bắc Uyên nhìn tôi rất lâu.

Sau đó anh nắm lấy tay tôi.

“Được.”

“Anh sẽ đi cùng em.”

Nửa năm sau, tôi được đánh giá đủ điều kiện bắt đầu sử dụng chân giả phù hợp với tình trạng của mình.

Quá trình tập luyện khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều.

Những ngày đầu, chỉ cần đứng vài phút, phần chân còn lại đã mỏi nhừ.

Có lúc tôi mất thăng bằng.

Có lúc vết thương đau khiến tôi không thể tiếp tục.

Cũng có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi chẳng muốn bước xuống giường.

Nhưng Mặc Bắc Uyên chưa bao giờ ép tôi phải nhanh hơn.

Anh chỉ cùng tôi đặt ra từng mục tiêu nhỏ.

Hôm nay đứng thêm một phút.

Ngày mai đi thêm vài bước.

Tuần sau thử tự mình di chuyển một đoạn ngắn.

Có lần, sau khi tập luyện thất bại, tôi tức giận đến mức ném chiếc khăn xuống sàn.

“Em không muốn tập nữa!”

Mặc Bắc Uyên đang ngồi đọc tài liệu lập tức ngẩng đầu.

Anh không trách tôi.

Cũng không nói những câu như phải cố gắng lên hay không được bỏ cuộc.

Anh chỉ hỏi:

“Em muốn nghỉ bao lâu?”

Tôi sững người.

“Anh không khuyên em à?”

“Em đã rất cố gắng rồi.”

Anh bước đến, nhặt chiếc khăn lên.

“Nếu mệt thì nghỉ.”

“Ngày mai muốn tập tiếp, anh lại đi cùng em.”

Tôi nhìn anh, nước mắt bất giác trào ra.

“Nhỡ cả đời em cũng không đi được như trước thì sao?”

Mặc Bắc Uyên ngồi xuống trước mặt tôi.

“Vậy chúng ta sẽ tìm cách sống thật tốt với khả năng hiện tại của em.”

“Anh không cần em phải trở lại giống hệt trước kia.”

“Anh chỉ cần em bình an.”

Tôi cúi đầu, ôm chặt lấy anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...