Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt

Chương 12



“Đến tháng thứ ba, em không còn dám gọi điện nữa.”

Tôi nhìn xuống bàn tay mình.

“Sau đó chiến sự bùng phát.”

“Em không còn thời gian chờ đợi.”

“Em phải học cách sống sót.”

Mặc Bắc Uyên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi tựa đầu lên vai anh, nước mắt âm thầm thấm ướt lớp áo quân phục.

“Nhưng bây giờ em không muốn chờ nữa.”

Anh khẽ vuốt tóc tôi.

“Vậy thì đừng chờ.”

Cuộc điều tra kéo dài thêm gần hai tháng.

Trong khoảng thời gian ấy, những chuyện Tô Tuyết từng làm dần dần bị phơi bày.

Không chỉ có sự cố diễn tập năm xưa.

Người ta còn tìm được những tin nhắn cô ta gửi cho một nhân viên kỹ thuật, trong đó có những câu hỏi liên quan đến thiết bị điều khiển và cách kích hoạt.

Sau khi đối chiếu thời gian, nội dung tin nhắn cùng dữ liệu ghi hình, tổ điều tra xác định cô ta đã chủ động thực hiện thao tác nguy hiểm, chứ không đơn thuần vô tình chạm phải như lời khai ban đầu.

Tô Tuyết không còn cách nào chối cãi.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả lại nằm ở hồ sơ bệnh án của cô ta.

Tô Tuyết thực sự có tiền sử bệnh tim.

Tuy nhiên, bệnh tình của cô ta đã được theo dõi và kiểm soát trong thời gian dài. Những đợt nhập viện gần đây không có bằng chứng cho thấy cô ta cần ghép tim khẩn cấp.

Thậm chí, trong lần nhập viện khiến Tạ Quy Hồng điều toàn bộ bác sĩ khỏi ca phẫu thuật của tôi, các kết quả kiểm tra cũng không ghi nhận tình trạng nguy kịch như cô ta mô tả.

Tô Tuyết đã cố tình phóng đại triệu chứng.

Cô ta lợi dụng nỗi lo lắng của Tạ Quy Hồng, khiến anh ta tin rằng mình có thể chết bất cứ lúc nào.

Còn bản thỏa thuận hiến tim kia được chuẩn bị thông qua một chuỗi hành vi gian dối và ép buộc, hoàn toàn không có giá trị để tiến hành một ca ghép tạng hợp pháp.

Khi biết được những chuyện ấy, Tạ Quy Hồng đã ngồi bất động trong phòng làm việc suốt một đêm.

Sáng hôm sau, anh ta đến bệnh viện tìm Tô Tuyết.

Cô ta đang ngồi trên giường ăn trái cây.

Thấy anh bước vào, cô ta lập tức đặt đĩa xuống, nở nụ cười dịu dàng.

“Anh Hồng, hôm nay anh đến sớm thế?”

Tạ Quy Hồng không đáp.

Anh ta đặt tập tài liệu lên bàn.

“Tiểu Tuyết, anh hỏi em một chuyện.”

Tô Tuyết hơi khựng lại.

“Chuyện gì vậy anh?”

“Ba năm trước, em có cố ý kích hoạt thiết bị trong buổi diễn tập không?”

Nụ cười trên môi cô ta lập tức cứng đờ.

“Anh Hồng, sao anh lại hỏi chuyện cũ ấy?”

“Trả lời anh.”

“Em đã nói rồi mà, khi ấy em không cẩn thận…”

Tạ Quy Hồng lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi hình.

Hình ảnh Tô Tuyết đứng bên bảng điều khiển hiện lên rõ ràng.

Cô ta tái mặt.

“Cái này…”

“Em còn muốn nói gì nữa?”

Giọng Tạ Quy Hồng khàn đặc.

Tô Tuyết nhìn anh ta, đôi mắt dần đỏ hoe.

“Anh Hồng, em thật sự không cố ý gây nguy hiểm cho ai.”

“Em chỉ…”

“Chỉ gì?”

Cô ta cắn môi.

Một lúc sau mới nghẹn ngào nói:

“Em chỉ muốn chị ấy bị trách phạt một chút.”

Tạ Quy Hồng đứng chết lặng.

Tô Tuyết vội vàng giải thích:

“Anh lúc nào cũng nói chị ấy là người thân duy nhất của anh.”

“Anh quan tâm chị ấy nhiều như vậy, em sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần em nữa.”

“Em chỉ muốn anh thấy chị ấy không ngoan như anh nghĩ.”

“Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy!”

Tạ Quy Hồng nhìn cô ta.

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh tôi đứng trước mặt mình ba năm trước, đôi mắt đỏ hoe, liên tục nói rằng bản thân không sai.

Anh ta đã không tin.

Bây giờ, chính Tô Tuyết lại thừa nhận điều đó.

“Vậy bệnh tim của em thì sao?”

Tô Tuyết giật mình.

“Bệnh tim?”

“Lần trước em nói mình sắp chết, nói cần ghép tim khẩn cấp.”

“Em có biết vì chuyện đó mà Tê Ngô suýt mất mạng không?”

Tô Tuyết cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

“Em chỉ sợ anh bỏ em…”

Tạ Quy Hồng bất giác lùi lại.

Anh ta nhìn người phụ nữ mà mình đã hết lòng che chở suốt nhiều năm.

Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy gương mặt ấy xa lạ đến đáng sợ.

“Vậy còn chân của Tê Ngô?”

Giọng anh ta run lên.

“Em có biết cô ấy đã mất một chân không?”

Tô Tuyết nghẹn ngào:

“Nhưng chuyện đó đâu phải do em quyết định…”

Tạ Quy Hồng bỗng im bặt.

Đúng vậy.

Người quyết định cắt chân tôi là anh ta.

Người điều đi các bác sĩ giỏi nhất cũng là anh ta.

Người ép tôi ký giấy hiến tim vẫn là anh ta.

Tô Tuyết có thể gian dối, có thể cố tình kích động, nhưng chính anh ta mới là người hết lần này đến lần khác đưa ra những quyết định khiến tôi tổn thương.

Anh ta không thể đổ tất cả lên đầu cô ta.

Tạ Quy Hồng nhìn Tô Tuyết lần cuối.

“Chúng ta hủy hôn đi.”

Cô ta lập tức ngẩng phắt đầu.

“Anh nói gì?”

“Anh nói, hủy hôn.”

“Không!”

Tô Tuyết lao xuống giường, nắm chặt tay áo anh ta.

“Anh Hồng, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Em đã ở bên anh nhiều năm như thế!”

“Anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời!”

Tạ Quy Hồng cúi xuống nhìn bàn tay cô ta.

Ngày trước, chỉ cần Tô Tuyết kéo tay áo như vậy, anh ta lập tức mềm lòng.

Nhưng bây giờ, anh ta chỉ nhớ đến một bàn tay khác.

Bàn tay của tôi.

Bàn tay từng nắm chặt không chịu đặt dấu vân tay lên bản thỏa thuận hiến tim.

Và chính anh ta đã bẻ gãy ngón tay ấy.

Tạ Quy Hồng chậm rãi gỡ tay Tô Tuyết ra.

“Anh đã làm sai quá nhiều chuyện vì em.”

“Nhưng từ hôm nay, anh sẽ không tiếp tục sai nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...