Ba Năm Biên Giới, Một Đời Đoạn Tuyệt

Chương 11



Anh không tự ý tháo băng hay động vào vết thương, mà gọi điều dưỡng đến hỗ trợ trong lúc kiểm tra theo lịch.

Khi tấm chăn được vén lên, tôi nhìn thấy phần chân phải của mình lần đầu tiên kể từ ngày phẫu thuật.

Nó không còn nguyên vẹn.

Nơi từng là cẳng chân và bàn chân giờ chỉ còn khoảng trống.

Tôi nhìn rất lâu.

Cảm giác đầu tiên không phải đau đớn.

Mà là xa lạ.

Tôi đã sống cùng cơ thể này suốt hai mươi sáu năm.

Từng dùng đôi chân ấy chạy qua những con đường núi gập ghềnh, vượt qua bãi cát nóng bỏng, đứng gác giữa những đêm đông lạnh buốt.

Tôi từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất chúng vẫn sẽ luôn ở đó.

Nhưng bây giờ, một phần cơ thể tôi đã vĩnh viễn biến mất.

Tôi đưa tay lên che miệng.

Nước mắt trào ra không báo trước.

Mặc Bắc Uyên không nói tôi đừng khóc.

Anh chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ đợi.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ngào hỏi:

“Có phải trông rất xấu không?”

Anh nhìn tôi.

“Không.”

“Anh đừng dỗ em.”

“Anh không dỗ.”

Anh chậm rãi nói:

“Anh nhìn thấy một người đã sống sót trở về sau trận pháo kích.”

“Anh cũng nhìn thấy những tổn thương mà em không đáng phải chịu thêm.”

“Anh đau lòng vì em phải trải qua chuyện ấy.”

“Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ em xấu xí.”

Tôi nhìn anh, nước mắt rơi càng nhiều.

“Em sợ sau này anh sẽ hối hận.”

Mặc Bắc Uyên khẽ cau mày.

“Hối hận chuyện gì?”

“Vì chọn em.”

Anh im lặng.

Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi.

“Tê Ngô, anh từng nói muốn kết hôn với em vào lúc nào, em còn nhớ không?”

Tôi gật đầu.

Đó là một buổi tối sau khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ sơ tán dân thường.

Cả hai ngồi trên bậc thềm bên ngoài trạm y tế.

Mặc Bắc Uyên đưa cho tôi một cốc nước nóng.

Anh hỏi:

“Đợi tình hình ổn định, em có muốn cùng anh về Hải Thành không?”

Tôi tưởng anh muốn đưa tôi đi nghỉ phép.

Vì vậy, tôi hỏi:

“Về đó làm gì?”

Anh nhìn tôi, nghiêm túc đáp:

“Đăng ký kết hôn.”

Tôi suýt đánh rơi cốc nước.

Khi ấy, tôi đã cười anh suốt mấy ngày vì cách cầu hôn quá đỗi đơn giản.

Nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Mặc Bắc Uyên nhìn tôi.

“Anh quyết định muốn cưới em trước khi biết tương lai chúng ta sẽ thế nào.”

“Bây giờ em bị thương, anh chỉ càng muốn được ở bên cạnh em.”

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tôi.

“Anh không hối hận.”

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên, tôi không còn cố gắng giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Ba ngày sau khi tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho Tạ Quy Hồng, kết quả điều tra sơ bộ về sự cố diễn tập năm ấy cuối cùng cũng được chuyển đến bệnh viện.

Khi Mặc Bắc Uyên bước vào phòng, tôi đang ngồi bên cửa sổ, tập nhấc phần chân còn lại theo hướng dẫn của bác sĩ phục hồi chức năng.

Thấy anh cầm một tập hồ sơ, tôi lập tức đoán được có chuyện quan trọng.

“Có kết quả rồi sao?”

Mặc Bắc Uyên gật đầu, kéo ghế đến ngồi cạnh tôi.

“Có một số chuyện anh nghĩ em nên biết.”

Tôi đặt chiếc khăn đang cầm xuống.

“Anh nói đi.”

“Người của tổ điều tra đã tìm được một đoạn ghi hình khác từ buổi diễn tập ba năm trước. Camera ở khu vực thiết bị ghi lại được cảnh Tô Tuyết chủ động thao tác trên bảng điều khiển.”

Tôi sững người.

Mặc Bắc Uyên mở máy tính bảng, đặt trước mặt tôi.

Đoạn video không dài.

Chỉ hơn một phút.

Trong hình, Tô Tuyết mặc chiếc váy trắng quen thuộc, đứng bên cạnh thiết bị nổ dùng trong diễn tập. Cô ta nhìn quanh, sau đó cúi xuống, đưa tay thực hiện một loạt thao tác.

Chẳng bao lâu sau, thiết bị phát ra tín hiệu cảnh báo.

Tô Tuyết lập tức lùi lại.

Tôi xuất hiện trong khung hình, chạy đến ngắt nguồn điều khiển khẩn cấp.

Sau đó là cảnh tôi quay sang tát cô ta.

Tất cả những gì xảy ra năm ấy, cuối cùng cũng được tái hiện rõ ràng.

Tôi nhìn màn hình, mãi không nói được lời nào.

Ba năm trước, tôi đã cố gắng giải thích chuyện này không biết bao nhiêu lần.

Tôi nói Tô Tuyết cố ý động vào thiết bị.

Tôi nói cô ta biết rõ khu vực ấy không được phép tiếp cận.

Tôi nói nếu không kịp ngăn chặn, rất có thể đã xảy ra thương vong.

Nhưng chẳng ai chịu nghe.

Tạ Quy Hồng thậm chí không cho tôi cơ hội nói hết.

Anh ta chỉ nhìn thấy Tô Tuyết ôm ngực ngã xuống đất, sau đó lập tức kết luận tôi là người có lỗi.

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày sự thật được làm sáng tỏ, mình nhất định sẽ vui mừng đến bật khóc.

Thế nhưng giờ đây, khi đoạn video nằm ngay trước mắt, tôi lại chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi sâu sắc.

“Bắc Uyên.”

“Anh đây.”

“Anh có biết điều khiến em đau lòng nhất là gì không?”

Anh lặng lẽ nhìn tôi.

“Không phải vì Tô Tuyết hãm hại em.”

Tôi chậm rãi nói.

“Em đã biết cô ta không thích mình từ lâu.”

“Điều khiến em đau lòng nhất là Tạ Quy Hồng chưa từng nghĩ đến khả năng em nói thật.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Chỉ cần anh ta chịu hỏi thêm một câu, chịu kiểm tra lại một lần, có lẽ em đã không phải rời khỏi nhà trong tình cảnh ấy.”

Mặc Bắc Uyên nắm lấy tay tôi.

“Anh biết.”

Tôi lắc đầu.

“Không, anh không biết đâu.”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Ngày bị đưa lên máy bay, em đã khóc suốt cả chặng đường.”

“Em cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì không nhận sai, sớm muộn gì chú nhỏ cũng sẽ đến đón.”

“Tháng đầu tiên ở biên giới, tối nào em cũng đặt điện thoại bên gối.”

“Tháng thứ hai, em bắt đầu tự nhủ có lẽ anh ta quá bận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...