Anh Thua Khi Em Buông Tay

Chương 9



Có những đêm tôi từng tưởng tượng khi nghe anh nhắc đến hôn nhân, mình sẽ vui đến mức nào.

Tôi sẽ ôm lấy anh.

Sẽ khóc.

Sẽ gọi điện báo ngay cho mẹ.

Nhưng khi câu nói ấy thật sự xuất hiện, tôi chỉ cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả.

Tôi hỏi:

“Bách An, tại sao bây giờ anh mới đồng ý?”

Anh im lặng.

“Là vì anh thật sự muốn cưới em, hay vì anh phát hiện em sẽ không quay lại nữa?”

Tưởng Bách An nhìn tôi.

“Có gì khác nhau sao?”

Tôi khẽ cười.

“Khác chứ.”

“Nếu anh thật lòng muốn cưới em, anh đã không để em chờ năm năm.”

“Còn nếu anh chỉ muốn cưới vì sợ mất em, vậy một ngày nào đó khi mọi thứ trở lại bình thường, anh sẽ lại cảm thấy mình bị ép buộc.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Em không muốn trở thành người vợ mà anh cưới chỉ vì không chịu nổi cảm giác bị bỏ lại.”

Tưởng Bách An bước tới.

“Ương Ương, anh yêu em.”

Tôi gật đầu.

“Em biết.”

Anh khựng lại.

Tôi tiếp tục:

“Em chưa từng phủ nhận anh yêu em.”

“Chỉ là tình yêu của anh không phải thứ em muốn nữa.”

Gió chiều thổi qua hàng cây trước cổng công ty.

Tưởng Bách An đứng bất động.

Tôi cúi đầu chào anh.

“Em phải vào làm rồi.”

Lần này, anh không ngăn tôi.

13.

Sau cuộc gặp ấy, Tưởng Bách An bắt đầu gửi hoa.

Ngày đầu tiên là chín mươi chín đóa hồng đỏ.

Ngày thứ hai là một bó tulip trắng.

Ngày thứ ba, anh gửi đến một chiếc vòng tay kim cương.

Tôi đều nhờ lễ tân trả lại.

Sau đó, anh bắt đầu nhắn tin qua email.

Anh kể rằng mình đã trở về căn hộ ở Paris.

Rằng phòng khách không còn ai ngồi đợi.

Rằng mỗi lần xuống bếp, anh đều vô thức lấy hai chiếc bát.

Rằng khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, anh vẫn nhớ tôi từng thích món gì.

Anh viết:

Ương Ương, trước đây anh luôn nghĩ chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Anh chưa từng nghĩ em sẽ thật sự rời đi.

Tôi đọc xong, không trả lời.

Một tuần sau, anh gửi thêm một email khác.

Anh đã nói chuyện với mẹ.

Bà bảo anh quá kiêu ngạo, chưa từng học cách trân trọng người khác.

Trước đây anh không tin.

Bây giờ anh hiểu rồi.

Tôi vẫn không trả lời.

Không phải vì muốn trừng phạt anh.

Mà vì tôi biết, chỉ cần tiếp tục đáp lại, mối quan hệ này sẽ lại kéo dài trong những cuộc đối thoại không có hồi kết.

Tôi đã dành quá nhiều thời gian để giải thích nỗi buồn của mình.

Bây giờ, tôi không muốn làm điều đó nữa.

14.

Ba tháng sau, tôi nhận được tin Tưởng Bách An bị ốm.

Người báo tin là một đồng nghiệp cũ ở Khải Thịnh.

Cô ấy nói anh làm việc liên tục nhiều ngày, cuối cùng ngất ngay trong phòng họp.

Tôi nghe xong, chỉ hỏi:

“Bây giờ anh ấy ổn chưa?”

“Ổn rồi. Bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi.”

“Vậy thì tốt.”

Đồng nghiệp im lặng một lúc.

Sau đó dè dặt hỏi:

“Ương Ương, cô thật sự không định quay lại sao?”

Tôi nhìn bản kế hoạch đang mở trên máy tính.

“Không.”

“Nhưng nghe nói tổng giám đốc Tưởng…”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời:

“Anh ấy có gia đình, có bạn bè, có rất nhiều người quan tâm.”

“Không cần tôi nữa.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi tiếp tục làm việc.

Buổi chiều hôm ấy, Lục Hoài Cẩn đến văn phòng.

Anh đặt một ly cà phê xuống bàn tôi.

“Dự án bên Singapore đã được phê duyệt.”

Tôi ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Anh gật đầu.

“Chúc mừng giám đốc Ương.”

Tôi bật cười.

Đó là dự án đầu tiên tôi toàn quyền phụ trách sau khi chuyển công ty.

Từ nghiên cứu thị trường đến đàm phán đối tác, tôi đã dành gần ba tháng để chuẩn bị.

Bây giờ cuối cùng cũng có kết quả.

Lục Hoài Cẩn nhìn tôi.

“Muốn ăn mừng không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Được. Nhưng hôm nay tôi mời.”

Anh mỉm cười.

“Vậy tôi không khách sáo.”

Chúng tôi cùng đi xuống thang máy.

Trên đường, anh hỏi:

“Dạo này cô thấy thế nào?”

Tôi nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa.

“Rất tốt.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Tôi quay sang nhìn anh, mỉm cười.

“Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình đang sống cuộc đời của chính mình.”

Lục Hoài Cẩn không nói thêm.

Anh chỉ gật đầu.

“Vậy là tốt.”

15.

Nửa năm sau ngày chia tay, tôi gặp lại Tưởng Bách An tại một buổi hội nghị thương mại.

Anh gầy đi khá nhiều.

Vẻ ngoài vẫn nổi bật, nhưng sự ung dung quen thuộc đã không còn nguyên vẹn.

Khi nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Ương Ương.”

Tôi lịch sự gật đầu.

“Tổng giám đốc Tưởng.”

Hai chữ ấy khiến sắc mặt anh thay đổi.

Trước đây, mỗi khi chỉ có hai người, tôi chưa từng gọi anh như vậy.

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Em sống tốt không?”

“Tốt.”

“Công việc thế nào?”

“Rất thuận lợi.”

Anh gật đầu.

Một khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi.

Cuối cùng, Tưởng Bách An lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Anh mở nắp.

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

“Ương Ương.”

Giọng anh khàn đi.

“Anh đã chuẩn bị từ lâu.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Không thể phủ nhận nó rất đẹp.

Viên kim cương được cắt tinh xảo, ánh sáng phản chiếu thành những tia lấp lánh.

Đây từng là thứ tôi mong đợi nhất.

Nhưng bây giờ, nó chỉ là một món trang sức.

Tưởng Bách An nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên.

“Anh biết mình đã sai.”

“Anh không nên để em chờ lâu như vậy.”

“Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh muốn kết hôn với em, muốn cùng em xây dựng gia đình.”

Anh hít sâu.

“Ương Ương, chúng ta bắt đầu lại được không?”

Tôi nhìn anh.

Một lúc lâu sau, tôi nhẹ nhàng đóng nắp hộp nhẫn.

“Bách An.”

Anh ngẩng đầu.

“Em không muốn.”

Ba chữ ấy khiến cả người anh cứng đờ.

Tôi tiếp tục:

“Em tin bây giờ anh thật lòng muốn cưới em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...