Anh Thua Khi Em Buông Tay

Chương 10



“Em cũng tin anh đã hối hận.”

“Nhưng em không còn muốn kết hôn với anh nữa.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt dần đỏ hoe.

“Tại sao?”

Tôi mỉm cười.

“Vì em đã không còn là Ương Ương của năm năm trước.”

Anh im lặng.

Tôi nói:

“Trước đây, em luôn nghĩ chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, anh sẽ thay đổi.”

“Nhưng sau này em mới hiểu, một mối quan hệ không thể chỉ dựa vào sự cố gắng của một người.”

“Em đã từng yêu anh rất nhiều.”

“Điều đó là thật.”

“Nhưng em cũng đã thật sự quyết định rời đi.”

Tưởng Bách An cúi đầu.

Bàn tay cầm hộp nhẫn run lên.

“Anh không còn cơ hội nào sao?”

Tôi nhìn anh.

“Không.”

Không phải vì muốn trả thù.

Cũng không phải vì muốn khiến anh đau khổ như tôi từng đau khổ.

Mà bởi vì tôi đã bước qua quãng đời ấy rồi.

Có những chuyện, một khi đã kết thúc, không cần phải bắt đầu lại để chứng minh rằng chúng từng đẹp đẽ.

Tưởng Bách An đứng trước mặt tôi rất lâu.

Cuối cùng, anh khẽ hỏi:

“Em có người khác rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh ngẩng lên, trong mắt thoáng hiện một tia hy vọng.

Nhưng tôi đã nói tiếp:

“Em không từ chối anh vì có người khác.”

“Em từ chối vì em không còn muốn ở bên anh.”

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt anh lặng lẽ tắt đi.

16.

Sau buổi hội nghị, Tưởng Bách An không còn tìm tôi nữa.

Tôi nghe nói anh đã trở về Hồng Kông, bắt đầu tiếp quản thêm công việc của gia đình.

Anh vẫn là người đàn ông xuất sắc trong mắt mọi người.

Vẫn có gia thế đáng ngưỡng mộ.

Vẫn sở hữu mọi thứ mà người khác phải mất cả đời để theo đuổi.

Chỉ là từ đó về sau, trong những bữa tiệc của giới thượng lưu, anh hiếm khi đưa theo bạn gái.

Có người hỏi anh vì sao chưa kết hôn.

Anh chỉ cười nhạt.

Không trả lời.

Một năm sau, căn hộ ở Paris được bán thành công.

Luật sư gửi cho tôi toàn bộ giấy tờ xác nhận giao dịch.

Tôi nhìn những tài liệu ấy rất lâu.

Sau đó lưu lại, đóng máy tính.

Vậy là dấu vết cuối cùng của mối tình năm năm cũng đã được giải quyết.

Tối hôm ấy, mẹ gọi điện hỏi tôi có muốn đi xem mắt không.

Tôi bật cười.

“Mẹ lại bắt đầu rồi à?”

Bà cũng cười.

“Mẹ hỏi thôi. Không muốn thì không đi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thành phố đang lên đèn.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.

Tôi có công việc yêu thích, có những người bạn mới, có những chuyến đi và những dự định riêng.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ đến Tưởng Bách An.

Nhớ những năm tháng chúng tôi từng hạnh phúc.

Nhớ bát mì anh nấu ở Paris.

Nhớ cả những lần tôi khóc đến kiệt sức, còn anh chỉ dịu dàng nói rằng nếu không muốn tiếp tục thì có thể rời đi.

Nhưng những ký ức ấy không còn khiến tôi đau lòng.

Chúng chỉ là một phần của quá khứ.

Tôi nói với mẹ:

“Con chưa muốn xem mắt đâu.”

“Vậy bao giờ mới muốn?”

Tôi suy nghĩ rồi mỉm cười.

“Khi nào gặp được người phù hợp, con sẽ tự biết.”

Mẹ cười.

“Được. Mẹ không giục nữa.”

Sau khi cúp máy, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Hoài Cẩn.

Ngày mai có rảnh không? Tôi biết một nhà hàng mới khá ngon.

Tôi nhìn tin nhắn, suy nghĩ một chút rồi trả lời:

Được. Nhưng lần này để tôi chọn món nhé.

Anh nhắn lại rất nhanh.

Đương nhiên.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không vội vàng.

Không mong chờ một lời hứa.

Cũng không cần dùng tình yêu mới để chứng minh mình đã quên người cũ.

Tôi chỉ muốn chậm rãi sống tiếp, để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.

Ngoại truyện: Tưởng Bách An

Nhiều năm sau, Tưởng Bách An trở lại Paris.

Căn hộ ở quận 16 đã đổi chủ.

Anh đứng dưới tòa nhà, nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc.

Ngày trước, mỗi lần đến đây, anh đều biết sẽ có một người đợi mình.

Cô sẽ hỏi anh có mệt không.

Sẽ chuẩn bị sẵn nước ấm.

Sẽ vui vẻ kể những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

Có khi cô giận dỗi.

Có khi cô khóc.

Nhưng chỉ cần anh đưa tay ra, cô luôn bước đến.

Tưởng Bách An từng cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Anh chưa bao giờ nghĩ tình yêu của một người cũng có giới hạn.

Mãi đến khi Ương Ương rời đi, anh mới hiểu.

Không phải cô không thể sống thiếu anh.

Chỉ là trước đây, cô đã lựa chọn ở lại.

Và khi cô không còn muốn lựa chọn ấy nữa, mọi sự dịu dàng của anh đều trở nên vô nghĩa.

Anh từng mua rất nhiều quà để dỗ cô.

Từng nghĩ chỉ cần một chiếc nhẫn, một lời cầu hôn, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Nhưng cuối cùng, anh mới biết có những thứ không thể dùng tiền mua lại.

Cũng có những lời hứa, khi nói ra quá muộn, sẽ chẳng còn ai muốn nghe.

Đêm ấy, Tưởng Bách An ngồi một mình trong nhà hàng Trung Quốc mà năm xưa anh từng đưa Ương Ương đến.

Anh gọi một bát mì.

Mùi vị rất giống bát mì anh đã nấu trong đêm cuối cùng họ ở bên nhau.

Anh ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.

Bỗng nhiên, anh nhớ lại lời mẹ từng nói.

“Con quá thuận buồm xuôi gió rồi. Gặp được một cô gái thật lòng yêu con, sớm muộn gì con cũng phải nếm chút khổ.”

Khi ấy, anh đã cười.

Anh nói:

“Ai có thể khiến con chịu khổ chứ? Cô ấy không nỡ đâu.”

Bây giờ nghĩ lại, Tưởng Bách An mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.

Ương Ương không hề muốn làm anh đau khổ.

Cô chỉ không muốn tiếp tục làm khổ chính mình.

Ngoài cửa kính, Paris đang mưa.

Tưởng Bách An nhìn dòng người qua lại, bất giác nhớ đến bóng dáng cô đứng trên ban công năm ấy.

Nếu có thể quay lại đêm đó, anh nhất định sẽ không nói những lời khiến cô tổn thương.

Anh sẽ ôm cô.

Sẽ nói rằng anh muốn cưới cô.

Sẽ cùng cô về gặp mẹ.

Sẽ làm tất cả những điều cô từng mong mỏi.

Nhưng cuộc đời không có nếu như.

Anh có thể mua được những căn hộ đắt đỏ nhất Paris.

Có thể đạt được những thành tựu mà người khác chỉ dám mơ ước.

Có thể khiến vô số người ngưỡng mộ.

Nhưng anh không thể khiến Ương Ương của năm ấy quay lại.

Tưởng Bách An cúi đầu, bật cười trong nước mắt.

Cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là muốn giữ một người mà không thể.

Chỉ tiếc rằng người từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành, giờ đây đã không còn đứng ở nơi cũ.

Năm năm trước, anh nói cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Năm năm sau, cô thật sự rời đi.

Và lần này, dù anh có muốn giữ đến đâu, cô cũng không quay đầu.

Hết.

Chương trước
Loading...