Anh Thua Khi Em Buông Tay

Chương 8



“Thưa tổng giám đốc, theo quy định, chị ấy có quyền xin thôi việc sau khi hoàn tất thời gian báo trước và bàn giao.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới hỏi:

“Cô ấy có nói sẽ đi đâu không?”

“Không ạ.”

“Có ai liên hệ tuyển dụng cô ấy?”

“Chúng tôi không rõ.”

Tưởng Bách An nhìn tờ đơn.

Ngày nộp đơn chính là ngày tôi rời Paris.

Hóa ra khi anh còn nghĩ tôi chỉ đang giận dỗi, tôi đã bắt đầu thu xếp mọi thứ.

Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý riêng.

“Đặt vé về nước cho tôi. Chuyến sớm nhất.”

Trợ lý ngạc nhiên.

“Nhưng chiều nay anh còn cuộc họp với…”

“Hủy.”

Giọng Tưởng Bách An lạnh xuống.

“Tất cả đều hủy.”

Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh bỏ dở lịch trình công việc vì chuyện riêng.

Trên chuyến bay, anh liên tục mở điện thoại xem lại những tin nhắn cũ.

Anh đọc từ đầu đến cuối.

Những lời tôi từng nói dần hiện lên trước mắt.

“Bách An, em muốn được công khai.”

“Bách An, sau này chúng ta có thể kết hôn không?”

“Bách An, em không cần một đám cưới lớn. Chỉ cần anh thật lòng muốn cưới em là được.”

“Bách An, anh có từng nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?”

Những câu hỏi ấy, trước đây anh luôn cho rằng phiền phức.

Anh từng nghĩ tôi quá nhạy cảm, quá quan trọng hình thức.

Nhưng bây giờ, khi đọc lại, anh mới nhận ra tôi chưa từng yêu cầu điều gì quá đáng.

Tôi chỉ muốn được anh thừa nhận.

Muốn biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu.

Muốn có một lời hứa.

Còn anh, suốt năm năm qua, chưa từng cho tôi câu trả lời mà tôi mong đợi.

Tưởng Bách An nhắm mắt.

Lần đầu tiên, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác bất an không thể gọi tên.

11.

Anh tìm đến nhà mẹ tôi vào buổi chiều.

Khi ấy, tôi vừa ra ngoài gặp Lục Hoài Cẩn để trao đổi công việc.

Mẹ mở cửa, nhìn thấy Tưởng Bách An thì hơi bất ngờ.

“Cháu tìm ai?”

Anh lễ phép cúi đầu.

“Cháu chào bác. Cháu là Tưởng Bách An, bạn trai của Ương Ương.”

Mẹ tôi nhìn anh một lúc.

Sau đó bình thản đáp:

“Ương Ương nói hai đứa chia tay rồi.”

Nụ cười trên mặt Tưởng Bách An cứng lại.

“Chúng cháu có chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

Mẹ tôi nhìn anh.

“Vậy cháu có định cưới con gái bác không?”

Anh không ngờ bà lại hỏi thẳng như vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, Tưởng Bách An im lặng.

Chỉ một khoảng lặng rất ngắn.

Nhưng mẹ tôi đã hiểu.

Bà gật đầu.

“Bác biết rồi.”

“Bác…”

“Cháu về đi.”

Tưởng Bách An vội nói:

“Cháu thật lòng yêu Ương Ương.”

Mẹ tôi nhìn anh, giọng không cao nhưng rất rõ ràng.

“Bác không nghi ngờ chuyện đó.”

“Nhưng yêu một người mà để người ấy phải chờ đợi năm năm, đến cuối cùng vẫn không có một lời hứa, thì tình yêu ấy có ý nghĩa gì?”

Anh không trả lời được.

Mẹ tôi tiếp tục:

“Con bé chưa từng kể xấu cháu. Về nhà rồi, nó cũng chỉ nói hai đứa không hợp.”

“Nhưng bác là mẹ nó. Bác nhìn ra được con gái mình đã buồn đến mức nào.”

Tưởng Bách An siết chặt tay.

“Cháu muốn gặp cô ấy.”

“Để làm gì?”

“Cháu muốn nói chuyện.”

“Rồi sau đó?”

Anh khựng lại.

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cháu muốn nó quay lại tiếp tục chờ cháu sao?”

Tưởng Bách An không nói gì.

Bà thở dài.

“Bách An, bác không biết cháu có bao nhiêu tiền, gia đình cháu quyền thế đến đâu. Bác chỉ biết con gái bác đã dành năm năm thanh xuân cho cháu.”

“Nó đã cố gắng hết sức rồi.”

“Bây giờ nó muốn sống cho bản thân, bác mong cháu đừng làm phiền nữa.”

Nói xong, mẹ tôi đóng cửa.

Tưởng Bách An đứng bên ngoài rất lâu.

Anh từng nghĩ chỉ cần mình xuất hiện, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng ngay cả cánh cửa nhà tôi, anh cũng không thể bước qua.

12.

Tôi gặp Tưởng Bách An ba ngày sau đó.

Anh đứng trước cổng công ty mới của tôi.

Bộ vest trên người vẫn chỉnh tề, nhưng sắc mặt lại có phần mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức bước tới.

“Ương Ương.”

Tôi dừng lại.

“Anh đến đây làm gì?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Anh tìm em rất lâu.”

Tôi gật đầu.

“Bây giờ tìm được rồi. Anh có chuyện gì không?”

Cách nói chuyện khách sáo của tôi khiến anh nhíu mày.

“Em nhất định phải nói chuyện với anh như người xa lạ sao?”

Tôi im lặng.

Tưởng Bách An đưa tay định nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi lùi lại một bước.

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

“Ương Ương…”

“Bách An, chúng ta chia tay rồi.”

Anh nhìn tôi.

“Anh chưa đồng ý.”

Tôi bỗng bật cười.

“Chẳng phải trước đây anh luôn nói chỉ cần em muốn, chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào sao?”

Tưởng Bách An sững người.

Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nhắc lại:

“Anh đã nói rất nhiều lần.”

“Bây giờ em muốn kết thúc.”

“Em chỉ đang làm đúng điều anh từng cho phép.”

Sắc mặt anh dần tái đi.

“Anh không có ý đó.”

“Vậy anh có ý gì?”

Anh mở miệng, nhưng không lập tức trả lời.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Vẫn là gương mặt khiến tôi rung động suốt năm năm.

Vẫn là đôi mắt tôi từng muốn nhìn thấy mỗi sáng thức dậy.

Nhưng kỳ lạ thay, trái tim tôi đã không còn đập loạn như trước.

Tưởng Bách An khàn giọng:

“Ương Ương, anh biết em giận. Anh thừa nhận trước đây mình đã không quan tâm đủ đến cảm nhận của em.”

“Anh có thể sửa.”

Tôi hỏi:

“Sửa thế nào?”

Anh nhìn tôi.

“Em muốn công khai, anh sẽ công khai.”

“Em muốn anh về gặp mẹ em, anh sẽ đi.”

“Em muốn…”

Anh ngừng lại.

Tôi bình tĩnh chờ.

Cuối cùng, Tưởng Bách An nói:

“Chúng ta có thể bàn chuyện kết hôn.”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Năm năm.

Tôi đã chờ câu nói này suốt năm năm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...