Anh Thua Khi Em Buông Tay

Chương 7



Cũng không cần suy nghĩ hôm nay mình có làm điều gì khiến anh không vui hay không.

Tôi bắt đầu nhận ra, suốt năm năm qua, mình đã sống quá căng thẳng.

Tôi luôn cố gắng trở thành người bạn gái hiểu chuyện nhất.

Không đòi hỏi.

Không gây phiền phức.

Không làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Tôi đã nhầm tưởng rằng chỉ cần bản thân đủ tốt, một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện cưới mình.

Nhưng tình yêu không phải một kỳ thi.

Không phải cứ đạt điểm tuyệt đối là có thể nhận được phần thưởng mong muốn.

Tôi đã mất năm năm mới hiểu ra điều ấy.

Buổi tối ngày thứ tư, mẹ mang vào phòng tôi một đĩa trái cây.

Bà ngồi xuống mép giường.

“Ương Ương.”

“Dạ?”

“Mẹ hỏi con chuyện này nhé.”

Tôi đặt quyển sách xuống.

“Mẹ hỏi đi.”

“Con còn thương cậu ấy không?”

Tôi im lặng.

Mẹ nhìn tôi, không thúc giục.

Một lúc lâu sau, tôi mới đáp:

“Còn ạ.”

Mắt mẹ thoáng đỏ.

“Vậy sao không thử nói chuyện lại?”

Tôi cúi đầu.

“Vì con đã nói quá nhiều rồi.”

Năm năm qua, tôi đã thử đủ mọi cách.

Từ thẳng thắn yêu cầu, đến khéo léo thăm dò.

Từ khóc lóc, tranh cãi, đến nhún nhường, chờ đợi.

Tôi đã nói với Tưởng Bách An mình muốn gì.

Anh cũng đã trả lời rất rõ rằng anh không muốn.

Không có hiểu lầm nào cần tháo gỡ.

Cũng chẳng có bí mật nào khiến chúng tôi phải xa nhau.

Chỉ đơn giản là tôi muốn kết hôn, còn anh không muốn cưới tôi.

Mẹ khẽ thở dài.

Tôi nắm tay bà.

“Mẹ, con không muốn chờ nữa.”

Bà ôm tôi vào lòng.

“Vậy thì đừng chờ.”

9.

Một tuần sau, tôi gặp lại người đã cùng mình đánh cược.

Đó là một người đàn ông tên Lục Hoài Cẩn.

Anh hơn tôi ba tuổi, từng là đối tác của Khải Thịnh trong một dự án lớn.

Chúng tôi quen biết nhau từ ba năm trước.

Khi ấy, tôi phụ trách đàm phán, còn anh đại diện phía đối tác.

Lục Hoài Cẩn là người điềm đạm, nói chuyện không nhiều nhưng luôn rất rõ ràng.

Sau khi dự án kết thúc, chúng tôi vẫn giữ liên lạc trong công việc.

Khoảng nửa năm trước, anh từng hỏi tôi một câu:

“Cô và Tưởng Bách An định bao giờ kết hôn?”

Tôi đã trả lời rằng mình không biết.

Lục Hoài Cẩn im lặng một lúc rồi nói:

“Ương Ương, cô đã chờ anh ta năm năm rồi.”

Tôi cười.

“Anh muốn khuyên tôi chia tay à?”

“Không.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi chỉ muốn hỏi, cô định chờ đến bao giờ?”

Câu hỏi ấy khiến tôi không thể trả lời.

Bởi vì ngay cả chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến một thời hạn cụ thể.

Tôi luôn tự nhủ rằng thêm một năm nữa cũng được.

Nếu một năm chưa đủ, vậy thì hai năm.

Chỉ cần Tưởng Bách An vẫn yêu tôi, sớm muộn gì anh cũng sẽ thay đổi.

Lục Hoài Cẩn nghe xong, bỗng nói:

“Hay chúng ta đánh cược một lần.”

Tôi ngạc nhiên.

“Cược gì?”

“Cược rằng lần tới khi cô nghiêm túc nhắc đến chuyện kết hôn, Tưởng Bách An vẫn sẽ từ chối.”

Tôi lập tức phản bác:

“Anh ấy không phải người như vậy.”

Lục Hoài Cẩn không tranh cãi.

Anh chỉ hỏi:

“Nếu tôi thua, tôi sẽ công khai xin lỗi cô vì đã đánh giá sai tình cảm của hai người.”

“Còn nếu anh thắng?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Nếu tôi thắng, cô phải rời khỏi mối quan hệ này.”

Tôi sững người.

Lục Hoài Cẩn nói tiếp:

“Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một cơ hội làm việc mới.”

Tôi hỏi:

“Anh muốn tôi chuyển công ty?”

“Không nhất thiết. Tôi chỉ muốn cô biết rằng ngoài Tưởng Bách An và Khải Thịnh, cô vẫn còn rất nhiều lựa chọn.”

Khi ấy, tôi đã đồng ý.

Một phần vì không tin mình sẽ thua.

Một phần vì sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự cần một lý do để buộc bản thân đưa ra quyết định.

Bây giờ, khi ngồi đối diện Lục Hoài Cẩn trong quán cà phê, tôi mới hiểu vì sao anh lại đề nghị ván cược ấy.

Anh đặt một tập tài liệu trước mặt tôi.

“Đây là vị trí tôi đã nói với cô.”

Tôi mở ra xem.

Đó là lời mời đảm nhận chức vụ giám đốc chiến lược tại một công ty đang mở rộng thị trường quốc tế.

Mức đãi ngộ tốt.

Quyền hạn rõ ràng.

Quan trọng nhất, công việc này hoàn toàn độc lập với Tưởng Bách An.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh chuẩn bị từ khi nào?”

“Sau khi cô nói sẽ đến gặp tôi.”

“Anh chắc chắn tôi sẽ nhận lời sao?”

Lục Hoài Cẩn lắc đầu.

“Không. Tôi chỉ muốn cô có thêm một lựa chọn.”

Tôi nhìn anh.

“Hoài Cẩn, tại sao anh lại giúp tôi?”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó đáp:

“Vì tôi biết cô có năng lực.”

Tôi không nói gì.

Anh mỉm cười.

“Và vì tôi không muốn thấy một người giỏi như cô cứ mãi nghi ngờ giá trị của bản thân chỉ vì một người đàn ông không chịu cưới mình.”

Tôi cúi đầu, nhìn bản hợp đồng.

Một lúc lâu sau, tôi nói:

“Cảm ơn anh.”

Lục Hoài Cẩn lắc đầu.

“Không cần cảm ơn. Cô xứng đáng có được cơ hội này.”

Tôi nhận lời.

Không phải vì muốn chứng minh điều gì với Tưởng Bách An.

Cũng không phải vì muốn khiến anh hối hận.

Tôi chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình.

10.

Tưởng Bách An biết tin tôi nghỉ việc vào một buổi sáng thứ Hai.

Thư ký mang hồ sơ đến phòng làm việc của anh.

Trong số đó có đơn xin thôi việc của tôi.

Anh nhìn tên người nộp đơn, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cái này là sao?”

Thư ký hơi ngạc nhiên.

“Giám đốc Ương đã gửi đơn xin nghỉ việc. Bộ phận nhân sự đang tiến hành thủ tục bàn giao.”

Tưởng Bách An đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

“Ai cho phép?”

Thư ký cúi đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...