Anh Thua Khi Em Buông Tay

Chương 6



Những thứ thuộc về anh, tôi để lại.

Những món quà đã tặng, tôi cũng không mang theo.

Không phải vì muốn chứng minh mình thanh cao.

Chỉ là tôi không muốn sau này mỗi khi mở ngăn kéo, lại phải nhìn thấy những kỷ niệm khiến bản thân đau lòng.

Cuối cùng, tôi chỉ mang đi quần áo, giấy tờ cá nhân và vài món đồ do chính mình mua.

Chiếc vali nhỏ đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

Năm năm ở bên Tưởng Bách An, hóa ra những thứ thật sự thuộc về tôi lại chẳng có bao nhiêu.

Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ anh.

“Anh đặt bàn ở nhà hàng em thích rồi. Tối nay đi ăn nhé?”

Tôi trả lời:

“Em có việc, không đi được.”

Chưa đầy một phút sau, anh gọi đến.

“Việc gì?”

“Em chuẩn bị về nước.”

“Không phải tuần sau mới về sao?”

“Em đổi vé rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lát sau, anh hỏi:

“Em vẫn giận anh?”

Tôi nhìn chiếc vali đã đóng kín.

“Không, Bách An.”

“Vậy sao đột nhiên thay đổi lịch trình?”

“Em muốn về sớm một chút.”

Anh thở dài.

“Ương Ương, anh không thích em dùng cách này để gây áp lực.”

Tôi không biết nên cười hay nên khóc.

Hóa ra trong mắt anh, ngay cả việc tôi muốn về nhà cũng là một cách gây áp lực.

Tôi nhẹ giọng:

“Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy đợi anh về, chúng ta nói chuyện.”

“Không cần đâu.”

“Ương Ương.”

Giọng anh trầm xuống.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Bách An, em phải ra sân bay rồi.”

Không đợi anh trả lời, tôi cúp máy.

Đó là lần đầu tiên trong năm năm, tôi chủ động kết thúc cuộc gọi khi anh còn chưa nói xong.

7.

Khi Tưởng Bách An trở về căn hộ, trời đã tối.

Anh đẩy cửa bước vào, gọi tên tôi theo thói quen.

“Ương Ương?”

Không ai trả lời.

Phòng khách vẫn sáng đèn.

Trên bàn ăn đặt một chiếc hộp nhỏ, bên cạnh là tờ giấy được gấp ngay ngắn.

Tưởng Bách An cởi áo khoác, bước tới.

Trong hộp là chìa khóa căn hộ.

Cùng một chiếc thẻ ngân hàng anh từng đưa cho tôi.

Tờ giấy chỉ có vài dòng.

Bách An, em về nhà rồi.

Những món đồ anh tặng, em để lại trong phòng thay đồ. Căn hộ ở Paris em sẽ tự xử lý theo thủ tục pháp lý.

Cảm ơn anh vì năm năm qua.

Chúng ta kết thúc ở đây nhé.

Sau này, anh không cần lo em sẽ nhắc đến chuyện kết hôn nữa.

Em cũng sẽ không đợi anh.

Tưởng Bách An đọc xong, bật cười.

Anh đặt tờ giấy xuống bàn.

“Lần này còn viết thư chia tay?”

Anh lấy điện thoại gọi cho tôi.

Cuộc gọi không kết nối được.

Anh gọi lần thứ hai.

Vẫn không được.

Tưởng Bách An nhíu mày.

Sau đó anh mở ứng dụng nhắn tin.

Tin nhắn cuối cùng của tôi vẫn nằm đó.

Anh gửi một câu:

“Ương Ương, đừng làm loạn nữa.”

Không có hồi âm.

Anh lại gửi:

“Anh biết em đang buồn. Đợi về nước rồi chúng ta nói chuyện.”

Vẫn không có hồi âm.

Tưởng Bách An nhìn màn hình một lúc.

Cuối cùng, anh ném điện thoại lên sofa.

Anh không tức giận.

Ít nhất, lúc ấy anh vẫn chưa thật sự tức giận.

Bởi vì anh tin tôi chỉ đang giận dỗi.

Năm năm qua, mỗi lần cãi nhau, tôi đều từng nói những lời tương tự.

Có lần tôi tuyên bố sẽ chia tay.

Có lần tôi thu dọn hành lý.

Có lần tôi khóc đến mức không thể nói thành câu.

Nhưng chỉ cần anh chủ động dỗ dành, mọi chuyện lại trở về như cũ.

Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Anh nghĩ tôi cần một chút thời gian để bình tĩnh.

Vì thế, Tưởng Bách An quyết định không liên lạc nữa.

Anh muốn đợi tôi chủ động tìm anh.

Như những lần trước.

Nhưng ba ngày trôi qua.

Tôi không gọi điện.

Không nhắn tin.

Không hỏi anh đã ăn cơm chưa, có nghỉ ngơi đúng giờ không.

Đến ngày thứ tư, Tưởng Bách An bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Anh mở khung trò chuyện, nhìn những tin nhắn cuối cùng.

Sau đó gọi cho tôi.

Lần này điện thoại đổ chuông.

Anh hơi thả lỏng.

Nhưng người bắt máy không phải tôi.

Là một giọng nữ xa lạ.

“Xin chào, anh tìm ai?”

Tưởng Bách An khựng lại.

“Ương Ương đâu?”

“Anh là ai ạ?”

“Tưởng Bách An.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó người phụ nữ nói:

“Xin lỗi anh, chị Ương đã đổi số điện thoại. Đây là số liên lạc công việc được chuyển cho tôi tiếp quản.”

Tưởng Bách An đứng bật dậy.

“Đổi số?”

“Vâng.”

“Từ khi nào?”

“Ba ngày trước.”

Anh siết chặt điện thoại.

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Xin lỗi, tôi không rõ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lần đầu tiên, Tưởng Bách An nhận ra có điều gì đó không ổn.

8.

Khi ấy, tôi đã trở về quê nhà được bốn ngày.

Mẹ ra sân bay đón tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, bà đã sững người.

“Sao gầy thế này?”

Tôi cười.

“Con vẫn vậy mà.”

Mẹ kéo vali giúp tôi, vừa đi vừa hỏi:

“Cậu bạn trai của con đâu? Không về cùng à?”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Con chia tay rồi.”

Bước chân mẹ khựng lại.

Bà quay sang nhìn tôi.

“Thật à?”

“Vâng.”

“Sao lại chia tay?”

Tôi nhìn những dòng người đang vội vã qua lại trong sân bay.

“Vì bọn con không hợp.”

Mẹ không hỏi thêm.

Bà chỉ nắm tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt.

“Không hợp thì thôi. Về nhà với mẹ.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy, nước mắt tôi đã suýt rơi xuống.

Tôi từng nghĩ chuyện chia tay Tưởng Bách An sẽ khiến mình đau đớn đến không chịu nổi.

Nhưng thực tế, những ngày đầu trở về lại bình yên ngoài tưởng tượng.

Tôi ngủ đến khi tự tỉnh.

Ăn những món mẹ nấu.

Buổi chiều cùng bà đi chợ, tối ngồi xem tivi.

Không còn phải để ý xem Tưởng Bách An đã đọc tin nhắn chưa.

Không còn phải đoán tâm trạng anh qua từng câu trả lời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...