Anh Thua Khi Em Buông Tay
Chương 5
Đêm ấy, Tưởng Bách An đợi tôi bên bàn ăn gần hai mươi phút.
Bát mì đã nguội đi một nửa.
Anh nhìn đồng hồ, cuối cùng mất kiên nhẫn đứng dậy, bước ra ban công.
Tôi vẫn đứng đó.
Gió đêm Paris thổi tung những lọn tóc bên má. Điện thoại đã được cất vào túi áo, trên gương mặt tôi không còn dấu vết của cuộc trò chuyện vừa rồi.
“Ương Ương.”
Anh khoác chiếc áo choàng lên vai tôi.
“Không lạnh à? Đứng ngoài này lâu như vậy làm gì?”
Tôi quay đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.
Năm năm trước, chỉ một hành động nhỏ như thế cũng đủ khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày.
Bây giờ, tôi chỉ nhẹ nhàng kéo áo choàng lại.
“Em muốn ngắm Paris thêm một chút.”
Tưởng Bách An bật cười.
“Có gì mà ngắm? Sau này muốn đến lúc nào chẳng được.”
Tôi không trả lời.
Anh không biết rằng tôi đã quyết định bán căn hộ này.
Cũng không biết rằng, chuyến công tác lần này có lẽ là lần cuối cùng tôi đến Paris với tư cách bạn gái của anh.
Tưởng Bách An cúi xuống nhìn tôi.
“Vẫn giận chuyện lúc nãy?”
“Không.”
“Thật không?”
“Thật.”
Anh quan sát vẻ mặt tôi một lúc, dường như muốn xác định xem câu trả lời ấy có đáng tin hay không.
Cuối cùng, anh mỉm cười.
“Vậy vào ăn mì đi. Anh nấu lâu lắm đấy.”
Tôi theo anh vào phòng.
Bát mì đặt trên bàn đã hơi trương lên, nước dùng không còn nóng.
Tưởng Bách An kéo ghế cho tôi, sau đó ngồi xuống đối diện.
“Ngày mai anh có cuộc họp buổi sáng. Chiều xong việc, anh đưa em đi mua sắm.”
Anh nói bằng giọng rất tự nhiên.
“Lần trước em bảo thích chiếc vòng tay của Cartier đúng không? Anh đã nhờ người giữ lại rồi.”
Tôi cầm đũa, chậm rãi ăn một miếng mì.
“Không cần đâu.”
Anh ngẩng đầu.
“Sao vậy?”
“Em không còn thích nữa.”
Tưởng Bách An thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười.
“Phụ nữ các em đúng là thay đổi nhanh thật.”
Tôi cũng cười.
Phải.
Con người vốn có thể thay đổi.
Một chiếc vòng tay từng rất thích, sau này cũng có thể không còn muốn mua.
Một người từng yêu đến mức không nỡ buông, cuối cùng cũng có thể không còn muốn giữ.
Chỉ là Tưởng Bách An chưa bao giờ nghĩ đến khả năng thứ tình cảm anh luôn xem là hiển nhiên ấy cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Ăn được nửa bát, tôi đặt đũa xuống.
“Bách An.”
“Hửm?”
“Em muốn nghỉ phép một thời gian.”
Anh không ngẩng đầu.
“Bao lâu?”
“Có lẽ một tháng.”
Lần này, anh mới nhìn tôi.
“Một tháng? Công việc ở Khải Thịnh đang thuận lợi, sao đột nhiên muốn nghỉ lâu như vậy?”
“Em hơi mệt.”
Tưởng Bách An im lặng vài giây.
Sau đó anh gật đầu.
“Cũng được. Mấy năm nay em làm việc quá sức rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”
Anh suy nghĩ rồi nói tiếp:
“Anh bảo thư ký sắp xếp cho em một chuyến du lịch nhé? Thụy Sĩ hay Ý? Em thích nơi nào?”
Tôi lắc đầu.
“Em muốn về nhà.”
“Về nội địa?”
“Ừ.”
Anh nhíu mày.
“Lại vì mẹ em giục cưới à?”
Tôi nhìn anh.
“Không phải.”
Tưởng Bách An dựa lưng vào ghế, thở dài.
“Ương Ương, anh không muốn chúng ta cứ mãi tranh cãi vì chuyện này.”
“Em biết.”
“Anh đã nói rõ suy nghĩ của mình rồi.”
“Em cũng hiểu.”
Có lẽ vì tôi đáp quá nhanh, anh bỗng im lặng.
Một lúc sau, Tưởng Bách An mới hỏi:
“Vậy em muốn thế nào?”
Tôi nhìn bát mì trước mặt.
“Em chỉ muốn về nhà một chuyến.”
Anh quan sát tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh nói:
“Được. Đợi em nghỉ ngơi xong rồi quay lại.”
Tôi gật đầu.
Không nói với anh rằng lần này, tôi sẽ không quay lại nữa.
6.
Sáng hôm sau, Tưởng Bách An rời căn hộ từ rất sớm.
Trước khi đi, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh có thể về muộn. Em cứ đi chơi, đừng đợi.”
Tôi nằm trên giường, nhìn anh chỉnh lại cà vạt.
“Bách An.”
Anh quay đầu.
“Sao thế?”
Tôi muốn hỏi anh một câu cuối cùng.
Nếu một ngày tôi thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh, liệu anh có buồn không?
Nhưng lời đã đến bên môi, cuối cùng tôi lại nuốt xuống.
“Không có gì. Anh đi đường cẩn thận.”
Anh mỉm cười.
“Biết rồi.”
Cửa phòng khép lại.
Tôi ngồi dậy, mở điện thoại gọi cho bộ phận nhân sự của Khải Thịnh.
Sau khi xác nhận thủ tục nghỉ phép, tôi tiếp tục liên hệ với một luật sư.
Tôi muốn chuyển nhượng căn hộ ở Paris.
Đó là tài sản Tưởng Bách An đã tặng tôi, giấy tờ đứng tên tôi, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi.
Luật sư nghe xong, hơi ngạc nhiên.
“Thưa cô, căn hộ này có vị trí rất đẹp. Nếu không cần tiền gấp, tôi khuyên cô nên cân nhắc.”
“Tôi đã quyết định rồi.”
“Vậy cô muốn bán theo giá thị trường?”
“Đúng vậy. Không cần vội, nhưng tôi muốn hoàn tất mọi thủ tục càng sớm càng tốt.”
Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Năm năm yêu nhau, đồ đạc Tưởng Bách An tặng tôi nhiều đến mức không đếm xuể.
Túi xách, đồng hồ, trang sức, quần áo.
Mỗi món đồ đều có một câu chuyện.
Có chiếc vòng cổ anh mua sau lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau.
Có chiếc đồng hồ anh tặng vào sinh nhật năm tôi hai mươi lăm tuổi.
Có chiếc nhẫn kim cương anh mua trong một buổi đấu giá ở Hồng Kông.
Khi ấy, tôi từng ngắm chiếc nhẫn rất lâu.
Tưởng Bách An tưởng tôi thích kiểu dáng của nó nên lập tức mua về.
Anh tự tay đeo lên ngón giữa của tôi, cười hỏi:
“Đẹp không?”
Tôi nhìn viên kim cương lấp lánh, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Bởi vì tôi đã từng mong anh sẽ đeo cho mình một chiếc nhẫn khác.
Một chiếc nhẫn cưới.
Nhưng anh không hiểu.
Hoặc có lẽ anh hiểu, chỉ là không muốn đáp ứng.
Tôi lấy từng món đồ ra, phân loại cẩn thận.