Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi

Chương 9



Nhưng Tạ Cảnh Thâm thì khác.

Lục Minh Hạo kể sau đó anh đã xem đoạn phỏng vấn ấy rất nhiều lần.

Đặc biệt là câu:

“Rebirth nói về bản thân tôi.

Không phải về chồng cũ.”

Anh ngồi trong văn phòng đến sáng.

Không ai dám vào.

________________

Kiều gia cho rằng bê bối xuất phát từ Tạ Cảnh Thâm.

Kiều Tâm Nghi càng tin chắc anh cố tình trả đũa vì cô đến gặp tôi.

Cô ta chạy thẳng đến Tạ thị.

Lần này không còn dáng vẻ dịu dàng.

“Anh tung tài liệu đúng không?”

Tạ Cảnh Thâm đang ký văn kiện.

Không ngẩng đầu.

“Không.”

“Không phải anh thì ai?”

“Không biết.”

“Cảnh Thâm!”

Anh đặt bút xuống.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Kiều Tâm Nghi.”

“Đây là công ty.”

Cô ta sững lại.

Bao năm qua, Tạ Cảnh Thâm rất ít khi gọi đầy đủ tên cô ta bằng giọng này.

“Anh đang vì Hứa An Nhiên mà đối xử với em như vậy?”

Anh nhìn cô ta.

“Đừng nhắc cô ấy.”

“Vì sao không được nhắc?”

Kiều Tâm Nghi bật cười.

“Chẳng phải chị ấy bỏ anh rồi sao?”

“Anh bây giờ làm vậy cho ai xem?”

Tạ Cảnh Thâm không nói.

Cô ta càng tức.

“Anh từng nói chị ấy được chiều hư.”

“Anh từng nói chỉ cần lạnh vài ngày, chị ấy sẽ tự hết giận.”

“Anh còn nói…”

“Đủ rồi.”

Giọng anh rất thấp.

Nhưng căn phòng lập tức yên tĩnh.

Kiều Tâm Nghi đỏ mắt.

“Anh hối hận?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ta.

Rất lâu sau.

“Ừ.”

Một chữ.

Sắc mặt Kiều Tâm Nghi trắng bệch.

Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ Tạ Cảnh Thâm sẽ thừa nhận.

“Vậy em là gì?”

Anh không trả lời ngay.

“Bạn.”

“Bạn?”

Cô ta cười đến đỏ mắt.

“Anh bỏ ngày kỷ niệm của vợ vì em.”

“Bỏ cô ấy trong bệnh viện vì em.”

“Bay Iceland với em.”

“Bây giờ anh nói em chỉ là bạn?”

Lần đầu tiên, sự thật được chính Kiều Tâm Nghi nói ra lại nghe trần trụi đến vậy.

Tạ Cảnh Thâm nhắm mắt vài giây.

“Đúng.”

“Đó là lỗi của tôi.”

“Không liên quan đến An Nhiên.”

“Sau này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”

Kiều Tâm Nghi nhìn anh như không quen biết.

“Anh yêu chị ấy?”

Tạ Cảnh Thâm không đáp.

Nhưng đôi khi im lặng đã là câu trả lời.

Cô ta xoay người rời đi.

Hôm đó, quyền ra vào toàn bộ bất động sản thuộc Tạ Cảnh Thâm của Kiều Tâm Nghi bị hủy.

Tất cả thẻ phụ.

Xe từng cho mượn.

Tài khoản mua sắm.

Đều bị cắt.

Không phải để lấy lòng tôi.

Bởi tôi không biết.

Cũng không cần.

Chỉ là cuối cùng anh bắt đầu dọn dẹp hậu quả của những giới hạn mà bản thân từng cố ý làm mờ.

Nhưng muộn rồi.

Chương 9

Nửa năm sau, studio của tôi mở rộng sang Geneva.

Rebirth trở thành bộ sưu tập hoàn chỉnh.

Không chỉ có nhẫn.

Còn vòng tay, vòng cổ và hoa tai.

Tất cả đều mang chung một ý niệm.

Tách ra.

Nhưng không vỡ.

Rời khỏi một mối quan hệ không có nghĩa con người bị phá hủy.

Có đôi khi, đó mới là lúc hình dạng thật sự xuất hiện.

Bộ sưu tập bán hết suất đặt trước trong ba ngày.

Tạp chí Vogue Pháp mời tôi lên bìa phụ bản nghệ thuật.

Một trường thiết kế tại London mời tôi làm giảng viên khách mời.

Tôi mua lại căn hộ cũ gần sông Seine.

Không lớn.

Nhưng có ban công.

Buổi sáng có nắng.

Tôi còn nuôi một con mèo xám.

Camille đặt tên nó là Moon.

Adrien phản đối vì quá bình thường.

Hai người tranh luận gần hai tiếng.

Cuối cùng con mèo chẳng thèm phản ứng với cả hai.

Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn đến mức đôi khi vài ngày mới nhớ ra mình từng kết hôn.

Tạ Cảnh Thâm không còn gọi.

Nhưng mỗi năm vào sinh nhật tôi, trợ lý sẽ gửi một bó hoa đến studio.

Không có thiệp.

Tôi thường cho lễ tân chia hoa cho mọi người.

Không vứt.

Cũng không giữ.

Thỉnh thoảng Lục Minh Hạo nhắn vài câu.

Anh ta đã không còn gọi tôi là chị dâu.

Chỉ gọi “chị An Nhiên”.

Một lần anh hỏi:

【Chị thật sự không định quay lại với Cảnh Thâm à? 】

Tôi trả lời:

【Không. 】

Anh ta gửi:

【Anh ấy thay đổi nhiều rồi. 】

Tôi nhìn màn hình.

【Tốt. 】

【Nhưng sự thay đổi của anh ấy không nhất thiết phải có phần thưởng là tôi. 】

Bên kia im rất lâu.

Sau đó đáp:

【Em hiểu. 】

Đây có lẽ là điều nhiều người không hiểu.

Một người hối hận.

Một người thay đổi.

Một người cuối cùng biết trân trọng.

Không đồng nghĩa người từng bị tổn thương phải quay về.

Trưởng thành không phải phần thưởng.

Xin lỗi cũng không phải vé quay lại.

Tạ Cảnh Thâm có thể trở thành người tốt hơn.

Nhưng anh sẽ tốt hơn trong cuộc đời của chính anh.

Không cần trong cuộc đời tôi.

________________

Một năm sau ngày ly h/ôn, tôi gặp lại anh tại Geneva.

Hôm đó có phiên đấu giá trang sức từ thiện.

Một tác phẩm của tôi được đưa ra.

Tạ Cảnh Thâm ngồi hàng thứ ba.

Tôi đứng trên sân khấu.

Khi giá lên đến hai triệu euro, anh giơ bảng.

Sau đó có người khác nâng.

Anh tiếp tục.

Cuối cùng tác phẩm được Tạ Cảnh Thâm mua với giá ba triệu tám trăm nghìn.

Adrien đứng bên cánh gà, lẩm bẩm:

“Tiền nhiều không có chỗ tiêu.”

Tôi không phản ứng.

Sau phiên đấu giá, Tạ Cảnh Thâm tìm tôi.

Chúng tôi đứng bên ban công khách sạn.

Bên dưới là hồ Geneva.

Anh nói:

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

“Bộ sưu tập mới rất đẹp.”

“Cảm ơn.”

Anh bật cười.

“Em chỉ biết nói cảm ơn?”

“Tôi và anh còn chủ đề gì sao?”

Anh im lặng.

Rồi lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ.

Đặt lên lan can.

Tôi không mở.

“Gì vậy?”

“Nhẫn cưới.”

Tôi nhìn anh.

“Chiếc của em.”

Tôi nhớ ra.

Khi rời đi, tôi để nhẫn trong hộp cùng tất cả quà anh từng tặng.

Tạ Cảnh Thâm nói:

“Anh giữ một năm.”

“Tôi không cần.”

“Anh biết.”

“Vậy…”

“Chỉ muốn trả lại.”

Tôi lắc đầu.

“Vứt đi.”

Anh nhìn chiếc hộp.

“Không nỡ.”

Tôi cười rất nhạt.

“Vậy thì giữ.”

“Nhưng đừng dùng nó để giữ tôi.”

Gió thổi qua.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“An Nhiên.”

“Ừ?”

“Anh từng nghĩ nếu cho anh thêm thời gian, anh có thể làm lại.”

“Tôi biết.”

“Sau đó anh hiểu, em không nợ anh thời gian.”

Tôi không nói.

Anh cười.

Nụ cười rất mệt.

“Câu này đáng lẽ anh nên hiểu ba năm trước.”

“Nhưng anh quá tự tin.”

“Tự tin rằng em sẽ không rời đi.”

Tôi nhìn hồ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...