Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi
Chương 8
Ba năm qua tôi gặp cô ta không ít lần.
Cô ta luôn có vẻ ngoài rất vô hại.
Nói chuyện mềm mại.
Cười nhẹ.
Mỗi lần gây ra chuyện gì đều sẽ dùng ánh mắt áy náy nói:
“Chị An Nhiên, em không cố ý.”
Ngày kỷ niệm kết hôn cũng vậy.
Sau hôm đó cô ta từng nhắn cho tôi.
【Xin lỗi chị, em không biết hôm qua là ngày đặc biệt của hai người. 】
Nhưng tôi biết cô ta biết.
Bởi một tuần trước chính cô ta còn thả tim bài đăng cũ về lễ cưới của chúng tôi.
Ngày tháng ghi rất rõ.
Cô ta chưa bao giờ thật sự vô tội.
Chỉ là trước đây tôi không muốn so đo.
Kiều Tâm Nghi ngồi xuống đối diện.
“Chị thật sự ly h/ôn rồi?”
“Ừ.”
Cô ta nhìn tôi.
“Vì em sao?”
Tôi cười.
“Cô đánh giá bản thân cao quá.”
Sắc mặt cô ta hơi cứng.
“Tôi cứ nghĩ chị ghét tôi.”
“Trước đây có.”
“Bây giờ không.”
“Tại sao?”
“Không cần thiết.”
Đây là sự thật.
Khi còn muốn giữ Tạ Cảnh Thâm, tôi từng ghét Kiều Tâm Nghi.
Ghét mỗi cuộc gọi của cô ta.
Ghét cái cách Tạ Cảnh Thâm luôn chọn cô ta.
Nhưng sau khi buông rồi, tôi mới nhận ra phần lớn trách nhiệm chưa từng nằm ở Kiều Tâm Nghi.
Nếu Tạ Cảnh Thâm không cho phép, cô ta có gọi một trăm cuộc cũng vô nghĩa.
Người tôi kết hôn là anh.
Người có nghĩa vụ giữ khoảng cách là anh.
Kiều Tâm Nghi nhìn tôi.
“Chị thật sự không định quay lại?”
“Tại sao cô quan tâm?”
Cô ta mím môi.
“Cảnh Thâm gần đây thay đổi rất nhiều.”
Tôi im lặng.
“Anh ấy không nghe điện thoại của tôi.”
“Đã xóa quyền ra vào căn hộ.”
“Cũng bảo tôi đừng tìm anh ấy nữa.”
“Tôi nghĩ…”
Tôi ngắt lời.
“Cô Kiều.”
“Đó là chuyện giữa cô và anh ta.”
“Không liên quan đến tôi.”
Cô ta bỗng cười.
“Chị đang đắc ý phải không?”
Tôi hơi nhướng mày.
Cuối cùng cũng không giả nữa.
Kiều Tâm Nghi nhìn tôi.
“Chị đi rồi, Cảnh Thâm mới phát hiện anh ấy quan tâm chị.”
“Chị cố tình đúng không?”
“Cố tình dùng ly h/ôn để ép anh ấy quay lại?”
Tôi nhìn cô ta vài giây.
Sau đó thật sự cảm thấy buồn cười.
“Cô bay từ Trung Quốc đến Paris chỉ để hỏi chuyện này?”
Cô ta không nói.
Tôi đứng dậy.
“Vậy tôi trả lời.”
“Không.”
“Tôi không cần Tạ Cảnh Thâm quay lại.”
“Cũng không cần anh ta yêu tôi.”
“Tôi càng không có hứng thú tranh anh ta với cô.”
“Cô thích thì cứ lấy.”
Sắc mặt Kiều Tâm Nghi lập tức khó coi.
“Chị đang thương hại tôi?”
“Tôi không rảnh.”
“Vậy chị…”
“Kiều Tâm Nghi.”
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Ba năm qua cô luôn cố chứng minh một chuyện.”
“Chỉ cần cô gọi, Tạ Cảnh Thâm sẽ bỏ tôi lại.”
“Ngày kỷ niệm.”
“Bệnh viện.”
“Bà ngoại tôi.”
“Con mèo.”
“Cả Iceland.”
“Tôi thừa nhận.”
“Cô thắng.”
Gương mặt cô ta thoáng hiện chút đắc ý.
Nhưng câu tiếp theo của tôi khiến biểu cảm ấy cứng lại.
“Sau đó tôi không chơi nữa.”
“Tôi rời bàn.”
“Và bây giờ người duy nhất còn muốn phân thắng bại là cô.”
“Cô không thấy buồn cười sao?”
Kiều Tâm Nghi siết túi xách.
“Tôi và Cảnh Thâm quen nhau mười mấy năm.”
“Vậy sao?”
“Anh ấy từng nói nếu không có bà nội ép…”
“Cô Kiều.”
Tôi ngắt lời.
“Cô không cần kể.”
“Thật đấy.”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi chỉ cửa.
“Cuộc họp tiếp theo của tôi bắt đầu sau mười phút.”
“Xin cô về.”
Kiều Tâm Nghi đứng bật dậy.
Trước khi đi, cô ta lạnh giọng:
“Chị tưởng không có Cảnh Thâm thì chị thắng sao?”
Tôi nhìn quanh studio.
Nhìn bản thiết kế.
Nhìn những hợp đồng trên bàn.
Rồi nhìn cô ta.
“Tôi không có anh ta mới bắt đầu thắng.”
Cửa đóng lại.
Camille ló đầu vào.
“Cần bảo vệ đưa cô ta xuống không?”
“Không cần.”
Tôi ngồi lại.
“Gửi tôi hồ sơ hợp tác của Cartier.”
“Được.”
Câu chuyện kết thúc ở đó.
Ít nhất với tôi.
Nhưng với Kiều Tâm Nghi thì chưa.
Chương 8
Một tuần sau, bê bối của Kiều Tâm Nghi bùng nổ.
Không liên quan đến tôi.
Cũng chẳng liên quan đến Tạ Cảnh Thâm lúc đầu.
Nhà họ Kiều đang chuẩn bị cho cô ta đính hôn với con trai thứ hai của tập đoàn Phùng thị.
Hai nhà đã bàn xong phần lớn lợi ích thương mại.
Thế nhưng đúng trước ngày công bố, phía Phùng gia nhận được một tập tài liệu.
Trong đó là lịch sử chuyển khoản.
Khách sạn.
Vé máy bay.
Ảnh riêng tư của Kiều Tâm Nghi với nhiều người đàn ông khác nhau trong hai năm.
Không có nội dung quá mức.
Nhưng đủ chứng minh cô ta vẫn duy trì quan hệ mập mờ với vài người trong lúc đã thương lượng hôn sự.
Phùng gia lập tức hủy đính hôn.
Kiều gia nổi giận.
Điều đáng nói là trong số những bằng chứng ấy có cả chuyến Iceland với Tạ Cảnh Thâm.
Tin tức lan ra rất nhanh.
Truyền thông bắt đầu đào.
Rồi đào đến tôi.
L.M.
Hứa An Nhiên.
Vợ cũ của Tạ Cảnh Thâm.
Ngày hủy tuần trăng mật.
Ngày Tạ Cảnh Thâm bay Iceland.
Ngày tôi bay Paris.
Tất cả trùng khớp.
Chỉ trong một đêm, câu chuyện trở thành tiêu điểm.
“Tổng giám đốc Tạ thị hủy tuần trăng mật để đi Iceland với thanh mai.”
“Vợ rời đi trước hai tiếng, trở lại Paris thành nhà thiết kế huyền thoại.”
“Rebirth có phải tác phẩm về cuộc hôn nhân đổ vỡ?”
Phóng viên đứng kín ngoài studio.
Adrien tức đến mức muốn kiện từng tờ báo.
Tôi lại rất bình tĩnh.
“Không cần.”
“Danh tiếng của cô đang bị kéo vào chuyện tình cảm.”
“Chỉ cần không bịa đặt.”
“Nhưng họ đang nói…”
“Tôi sẽ trả lời một lần.”
Chiều hôm ấy, tôi đồng ý phỏng vấn ngắn.
Phóng viên hỏi:
“Cô Hứa, có phải cô ly h/ôn vì ông Tạ cùng cô Kiều đến Iceland?”
Tôi đáp:
“Không.”
“Vậy nguyên nhân?”
“Không còn phù hợp.”
“Có người cho rằng Rebirth là tác phẩm cô dùng để trả đũa cuộc hôn nhân cũ.”
Tôi cười.
“Không.”
“Rebirth nói về bản thân tôi.”
“Không phải về chồng cũ.”
Một phóng viên hỏi tiếp:
“Cô có oán hận ông Tạ không?”
Tôi suy nghĩ.
“Không.”
“Vì sao?”
“Người thật sự bước ra rồi sẽ không cần oán hận.”
Cuộc phỏng vấn kết thúc chưa đầy sáu phút.
Đêm đó, đoạn trả lời được chia sẻ khắp nơi.
Bình luận nhiều nhất chỉ có một câu.
【Đẳng cấp cao nhất của hết yêu là người kia thậm chí không còn xứng đáng xuất hiện trong câu chuyện của bạn. 】
Tôi nhìn thấy rồi lướt qua.
Không để tâm.