Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi
Chương 7
L.M.
Khi tên xuất hiện trên bảng danh sách, giới truyền thông châu Âu gần như lập tức bùng nổ.
“Có phải L.M.
của Eternal Night không?”
“Cô ấy trở lại?”
“Không thể nào.”
“Ba năm trước cô ấy đột nhiên biến mất mà.”
Tin tức lan nhanh hơn tôi tưởng.
Đến chiều, hashtag liên quan đã lên top tìm kiếm tại Pháp và Thụy Sĩ.
Ngay cả Trung Quốc cũng có người bắt đầu nhắc đến.
Lục Minh Hạo là người gửi cho tôi ảnh chụp đầu tiên.
【Chị dâu… 】
Sau đó anh ta xóa chữ chị dâu.
【Chị là L.M. thật à? 】
Tôi trả lời.
【Ừ. 】
Bên kia im gần năm phút.
Sau đó gửi một loạt dấu chấm.
【Cảnh Thâm biết chưa? 】
【Không rõ. 】
Thực ra anh biết rất nhanh.
Bởi buổi tối hôm đó, Tạ thị có tiệc tiếp đón đối tác tại Paris.
Một trong những đối tác chính lại chính là Delacroix.
Mà chủ tịch Delacroix là người sưu tầm lâu năm các thiết kế của tôi.
Trên bàn ăn, ông ấy nhắc đến sự kiện hôm sau.
“Ngày mai L.M.
sẽ chính thức trở lại.”
“Ba năm rồi.”
“Ngành này cuối cùng cũng có chuyện đáng mong chờ.”
Nghe nói Tạ Cảnh Thâm khi ấy ngẩng lên.
“L.M.?”
“Cậu không biết sao?”
“Nhà thiết kế trang sức.”
“Ba năm trước cô ấy rất nổi tiếng.”
“Sau đó đột nhiên rút lui.”
“Có lời đồn là vì kết hôn.”
Tạ Cảnh Thâm không nói gì.
Delacroix còn cười.
“Thật đáng tiếc cho người chồng đó.”
“Có một người phụ nữ như L.M.
ở bên cạnh mà lại để cô ấy rời khỏi ngành ba năm.”
“Không biết anh ta nghĩ gì.”
Sau đó trợ lý của Tạ Cảnh Thâm tìm được ảnh cũ.
Một bức ảnh tôi đứng tại Geneva ba năm trước.
Tóc dài.
Váy trắng.
Trên tay cầm cúp.
Tạ Cảnh Thâm nhìn bức ảnh rất lâu.
Anh từng biết tôi học thiết kế.
Biết tôi từng làm việc tại Paris.
Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi đã làm đến đâu.
Tôi cũng từng nhắc.
Năm đầu kết hôn, một lần ăn tối, tôi nói:
“Cảnh Thâm, trước đây em từng có một bộ sưu tập bán rất tốt.”
Anh đang xem điện thoại.
Chỉ đáp:
“Ừ.”
Tôi khi ấy vẫn vui vẻ kể tiếp:
“Có một chiếc vòng cổ còn được đấu giá ở Geneva.”
Anh nói:
“Anh biết em giỏi.”
Sau đó cuộc gọi của Kiều Tâm Nghi đến.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Có lẽ từ đó tôi cũng không nhắc nữa.
Một người luôn không hứng thú với quá khứ của bạn, lâu dần bạn sẽ tự cảm thấy những thứ đó không đáng nhắc.
Đến bây giờ Tạ Cảnh Thâm mới biết.
Không phải quá khứ của tôi không đáng kể.
Chỉ là anh chưa từng nhìn.
________________
Ngày khai mạc, tôi xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên.
Không dùng tên Hứa An Nhiên.
Chỉ dùng L.M.
Đèn flash gần như sáng trắng cả khu vực.
Adrien đứng bên cạnh tôi.
Người dẫn chương trình hỏi:
“Ba năm biến mất, vì sao bây giờ cô trở lại?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn Rebirth trong tủ kính.
“Bởi tôi nhớ ra mình là ai.”
Không nhắc hôn nhân.
Không nhắc Tạ Cảnh Thâm.
Không kể chuyện khổ.
Tôi không muốn sự trở lại của mình biến thành câu chuyện về một người đàn ông.
Tôi trở về vì bản thân.
Chỉ vậy thôi.
Sau đó, Rebirth được đấu giá từ thiện ngay trong đêm.
Giá khởi điểm ba trăm nghìn euro.
Giá cuối cùng một triệu bảy trăm nghìn.
Người mua là một nữ doanh nhân người Ý hơn sáu mươi tuổi.
Bà cầm tay tôi.
“Ý nghĩa của nó rất đẹp.”
“Tôi vừa ly h/ôn năm ngoái.”
“Bốn mươi năm hôn nhân.”
“Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, bắt đầu lại không bao giờ là quá muộn.”
Tôi nhìn bà.
Bỗng nhiên cười.
“Chúc mừng bà.”
Bà cũng cười.
“Cũng chúc mừng cô.”
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi quay đầu.
Ở cuối đám đông, Tạ Cảnh Thâm đứng đó.
Không biết đã đến từ lúc nào.
Ánh mắt anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Nhưng tôi chỉ lướt qua rồi quay về phía sân khấu.
Sau đêm ấy, giá trị thương hiệu L.M. tăng vọt.
Ba thương hiệu gửi lời mời hợp tác.
Hai viện bảo tàng đề nghị trưng bày tác phẩm.
Một tập đoàn xa xỉ muốn mua cổ phần studio mới của tôi.
Adrien ôm tập hợp đồng chạy vào phòng.
“Tôi đã nói rồi.”
“Cô chỉ cần trở lại.”
Tôi ngồi trên ghế, nhìn đống tài liệu cao gần nửa mét.
“Anh có thể đừng vui như thể đây là tiền của anh không?”
“Studio có cổ phần của tôi.”
“Ba phần trăm.”
“Ba phần trăm cũng là tiền.”
Tôi bật cười.
Đúng lúc ấy, Camille bước vào.
“Có người muốn gặp cô.”
“Ai?”
Cô ấy nhìn tôi.
“Chồng cô.”
Adrien lập tức mất nụ cười.
“Tôi đuổi nhé?”
“Không cần.”
Tôi khép tài liệu.
“Cho anh ấy vào.”
Tạ Cảnh Thâm bước vào.
Lần này anh không mặc âu phục.
Chỉ áo sơ mi tối màu.
Trông mệt hơn lần trước.
Adrien rất thức thời kéo Camille đi.
Trước khi ra còn cố tình để cửa mở.
Tôi chống cằm.
“Có chuyện gì?”
Tạ Cảnh Thâm đặt một tập giấy trước mặt.
Tôi nhìn xuống.
Thỏa thuận ly h/ôn.
Đã ký.
Bàn tay tôi dừng lại.
Anh nói:
“Anh ký rồi.”
“Cảm ơn.”
Tôi cầm lên.
Không hỏi tại sao đổi ý.
Anh nhìn động tác của tôi.
“Em không có gì muốn nói?”
“Tôi nên nói gì?”
“…”
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Đây chính là kết quả tôi muốn.”
Anh cười rất nhạt.
“Anh biết.”
Lần đầu tiên, tôi thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh.
“Anh đã nghĩ rất lâu.”
“Có lẽ em nói đúng.”
“Từ trước đến giờ, anh luôn cho rằng em sẽ ở đó.”
“Tôi không cần nghe nữa.”
Anh nhìn tôi.
“Tại sao?”
“Vì những lời này bây giờ không còn tác dụng.”
Tôi rất bình tĩnh.
“Anh hiểu muộn là chuyện của anh.”
“Nhưng tôi không có nghĩa vụ đứng lại để chờ anh hiểu.”
Tạ Cảnh Thâm siết nhẹ ngón tay.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Lần này tôi không chế giễu.
Chỉ gật đầu.
“Tôi nhận.”
“Nhưng tôi không quay lại.”
Ánh mắt anh tối xuống.
“Tôi biết.”
Đây là lần đầu tiên anh nói ba chữ ấy mà thật sự hiểu.
Chương 7
Tôi tưởng ly h/ôn xong, mọi chuyện giữa tôi và Tạ Cảnh Thâm sẽ chính thức kết thúc.
Không ngờ người đầu tiên không chịu chấp nhận lại là Kiều Tâm Nghi.
Cô ta đến Paris ba ngày sau.
Không báo trước.
Buổi chiều, tôi vừa kết thúc một cuộc họp thì lễ tân gọi lên.
“Có một cô Kiều muốn gặp cô.”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Cho lên.”
Kiều Tâm Nghi xuất hiện trong bộ váy trắng.