Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi

Chương 6



“Có những người chỉ khi tách khỏi nhau mới có thể trở thành chính mình.”

Anh gật đầu.

“Tôi thích.”

Mẫu được gửi cho ban tổ chức vào tối hôm đó.

Ba ngày sau, họ thông báo Rebirth được chọn làm tác phẩm mở màn khu vực độc lập.

Cùng ngày, một quỹ nghệ thuật tại Geneva gửi thư đề nghị mua bản quyền trưng bày.

Tôi nhìn email, rất lâu không nói.

Ba năm trước, những thứ này là cuộc sống thường ngày của tôi.

Ba năm sau quay lại, chỉ một lời công nhận cũng đủ khiến sống mũi cay lên.

Không phải vì thành công.

Mà vì cuối cùng tôi đã chứng minh được một chuyện.

Thứ tôi bỏ lại vẫn còn.

Tôi chưa bị hủy hoại.

Tôi chỉ từng đi lạc.

________________

Cũng trong thời gian đó, Tạ Cảnh Thâm bắt đầu xuất hiện trong tin tức tài chính với tần suất bất thường.

Tất nhiên tôi không chủ động xem.

Là trợ lý Camille vô tình mở trên màn hình lớn.

Một trang báo Trung Quốc có bài viết về dự án hợp tác giữa Tạ thị và tập đoàn đá quý Delacroix của Pháp.

Tôi chỉ liếc một cái.

Rồi tiếp tục làm việc.

Camille tò mò.

“Cô biết người này?”

“Biết.”

“Đẹp trai.”

“Ừ.”

“Bạn?”

“Tạm thời là chồng.”

Cô ấy suýt làm rơi máy tính.

Tôi không giải thích thêm.

Cuộc hôn nhân của tôi và Tạ Cảnh Thâm rất ít được truyền thông nhắc đến.

Anh không thích đời tư bị bàn tán.

Tôi trước đây càng không muốn người khác biết L.M. đã trở thành bà Tạ.

Thế nên ở châu Âu, gần như không ai biết quan hệ giữa chúng tôi.

Hai ngày sau, luật sư báo Tạ Cảnh Thâm vẫn không chịu ký.

Anh yêu cầu gặp trực tiếp.

Tôi từ chối.

Đến lần thứ ba, luật sư nói:

“Cô Hứa, ông Tạ bảo ông ấy sẽ sang Paris.”

Tôi chỉ đáp:

“Đó là quyền của anh ấy.”

Tôi không ngờ anh thật sự đến.

________________

Ngày nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm, tôi đang ở khách sạn Le Meurice tham gia tiệc tối của ban tổ chức.

Tôi mặc váy đen, tóc búi thấp.

Bên cạnh là Adrien.

Chúng tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện với một đại diện thương hiệu thì phía trước xuất hiện chút xôn xao.

Tôi quay đầu.

Tạ Cảnh Thâm đứng ở cửa.

Anh mặc âu phục đen.

Gương mặt vẫn lạnh như thường.

Chỉ có đôi mắt hơi mệt mỏi.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bước chân anh dừng lại.

Đã gần một tháng không gặp.

Tôi cũng nhìn anh vài giây.

Sau đó quay đi.

Adrien hỏi:

“Chồng?”

“Ừ.”

“Có cần tôi biến mất không?”

“Không.”

Tạ Cảnh Thâm đi thẳng đến.

Ánh mắt anh lướt qua Adrien rồi rơi lên tôi.

“An Nhiên.”

Tôi mỉm cười lịch sự.

“Ông Tạ.”

Hai chữ khiến sắc mặt anh lập tức lạnh hơn.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Tôi đang có việc.”

“Tôi chờ.”

Adrien nhìn tôi.

Tôi nói bằng tiếng Pháp:

“Anh cứ vào trước.”

Adrien gật đầu.

Trước khi đi còn liếc Tạ Cảnh Thâm một cái.

Ánh mắt ấy không tính là thân thiện.

Tạ Cảnh Thâm nhìn theo.

“Anh ta là ai?”

“Đồng nghiệp.”

“Em quay lại làm thiết kế?”

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt thoáng hiện điều gì đó rất khó gọi tên.

Có lẽ là bất ngờ.

Bởi ba năm qua, tôi chưa từng nhắc lại sự nghiệp cũ.

Anh cũng chưa từng hỏi.

“Vì sao không nói với tôi?”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

“Vì sao phải nói?”

“Anh là chồng em.”

“Tạm thời.”

Tạ Cảnh Thâm siết hàm.

“Em nhất định phải nói chuyện như vậy?”

“Tôi đang nói rất bình thường.”

“An Nhiên.”

“Tôi bay mười mấy tiếng đến đây không phải để nghe em lạnh nhạt.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh muốn nghe gì?”

“Muốn tôi hỏi Iceland vui không?”

“Muốn hỏi anh và Kiều Tâm Nghi có ngắm cực quang không?”

“Hay muốn tôi hỏi lời hứa độc thân cuối cùng của hai người đã hoàn thành viên mãn chưa?”

Anh lập tức im lặng.

Tôi cười nhẹ.

“Xin lỗi.”

“Đó mới giống kiểu Hứa An Nhiên anh quen đúng không?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

“Chuyện đó là tôi sai.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ba năm anh thừa nhận mình sai trước mặt tôi.

Nhưng không hiểu sao tôi chẳng cảm thấy gì.

“Tôi biết.”

“Vậy em…”

“Nhưng biết sai không đồng nghĩa mọi chuyện có thể quay lại.”

Tôi ngắt lời.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Có một chuyện anh phải hiểu.”

“Tôi không cần anh xin lỗi để tiếp tục cuộc hôn nhân này.”

“Cuộc hôn nhân đã kết thúc trước khi anh đến đây.”

“Giấy tờ chỉ là thủ tục.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Em có người khác rồi?”

Tôi thật sự bật cười.

Ba năm tôi quay quanh anh.

Bây giờ vừa đi chưa đầy một tháng, phản ứng đầu tiên của anh lại là tôi có người khác.

“Không.”

“Vậy vì sao quyết tâm như vậy?”

“Tôi đã nói rồi.”

“Vì ba năm.”

Tạ Cảnh Thâm dường như vẫn không chấp nhận được.

Có lẽ anh luôn nghĩ cuộc sống của chúng tôi không tệ.

Tôi chăm sóc anh.

Anh cung cấp cho tôi cuộc sống vật chất tốt.

Không cãi vã lớn.

Không có ngo/ại t/ình theo định nghĩa truyền thống.

Thỉnh thoảng anh sẽ mua quà.

Thỉnh thoảng nhớ ngày sinh nhật.

Anh nghĩ thế là đủ.

Nhưng tình cảm chưa bao giờ được tính bằng việc một người không làm điều xấu đến mức nào.

Mà bằng việc khi người kia cần, anh có ở đó hay không.

Ba năm.

Anh chưa từng ở đó.

“Anh đã cắt liên lạc với Tâm Nghi.”

Tạ Cảnh Thâm đột nhiên nói.

Tôi hơi khựng.

Sau đó gật đầu.

“Đó là chuyện của anh.”

“An Nhiên.”

“Anh không cần làm thế vì tôi.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Bữa tiệc sắp bắt đầu.”

“Còn chuyện ly h/ôn, luật sư sẽ tiếp tục làm việc.”

“Chúc anh ở Paris vui vẻ.”

Tôi xoay người.

Tạ Cảnh Thâm bất ngờ nắm cổ tay tôi.

Tôi dừng lại.

Nhìn tay anh.

Anh lập tức buông.

Có lẽ chính anh cũng nhận ra hành động ấy không phù hợp.

Giọng anh khàn đi một chút.

“Em thật sự không còn yêu anh?”

Câu hỏi này khiến tôi im lặng vài giây.

Từng yêu.

Đương nhiên từng yêu.

Nếu không, sao có thể bỏ Paris.

Bỏ sự nghiệp.

Bỏ bản thân.

Nhưng tình yêu cũng giống như một tài khoản.

Chỉ rút mà không gửi.

Sớm muộn cũng cạn.

Tôi nhìn anh.

“Không còn quan trọng nữa.”

Sau đó đi vào đại sảnh.

Lần này Tạ Cảnh Thâm không đuổi theo.

Chương 6

Sự kiện khai mạc diễn ra vào đầu tháng sau.

Từ sáng sớm, cả khu triển lãm đã chật kín người.

Ban tổ chức vẫn giữ bí mật về danh tính của người thiết kế Rebirth.

Chỉ công bố ba chữ cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...