Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi
Chương 5
Giọng Kiều Tâm Nghi có phần khó tin.
Tạ Cảnh Thâm đáp rất ngắn.
“Có việc.”
“Lại là Hứa An Nhiên?”
Anh không trả lời.
Kiều Tâm Nghi cười lạnh.
“Anh nói chị ấy được chiều đến hư rồi còn gì?”
“Chị ấy chỉ đi Paris vài ngày mà anh đã cuống lên như vậy?”
“Cảnh Thâm, anh đừng quên người anh nợ một chuyến đi là em.”
Lần này Tạ Cảnh Thâm im lặng khá lâu.
Sau đó nói:
“Tôi đã đến Iceland với cô.”
“Lời hứa kết thúc ở đây.”
Kiều Tâm Nghi sững sờ.
“Anh có ý gì?”
“Đúng nghĩa đen.”
Anh cúp máy.
Chiều hôm đó, Tạ Cảnh Thâm về đến nhà.
Căn hộ tối om.
Không có đèn phòng khách tôi thường để lại cho anh.
Không có mùi thức ăn.
Không có đôi dép nữ đặt cạnh cửa.
Tủ giày thiếu gần một nửa.
Phòng thay đồ cũng trống đi rất nhiều.
Mỹ phẩm trên bàn trang điểm biến mất.
Những bộ váy tôi thường mặc không còn.
Nhưng tôi không lấy hết.
Có những thứ do Tạ Cảnh Thâm mua, tôi để lại nguyên vẹn.
Trang sức anh tặng.
Túi.
Đồng hồ.
Thẻ phụ ngân hàng.
Tất cả đặt trong một chiếc hộp trên bàn.
Bên cạnh là thỏa thuận ly h/ôn.
Lục Minh Hạo kể rằng khi tìm thấy tập giấy ấy, Tạ Cảnh Thâm đứng bất động gần năm phút.
Sau đó gọi luật sư của tôi.
“Tôi không đồng ý.”
Luật sư chỉ đáp:
“Đây là ý nguyện của cô Hứa.”
“Để cô ấy nghe máy.”
“Cô Hứa đã ủy quyền toàn bộ vấn đề hôn nhân cho tôi.”
Giọng Tạ Cảnh Thâm lạnh xuống.
“Tôi nói tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
“Xin lỗi, ông Tạ.”
“Cô Hứa nói hiện tại không có gì cần trao đổi trực tiếp.”
Câu này khiến Tạ Cảnh Thâm đập vỡ một chiếc cốc.
Ba năm kết hôn, anh rất ít khi mất kiểm soát.
Lần đầu tiên, lại là bởi tôi không chịu nghe điện thoại.
Thật kỳ lạ.
Trước đây tôi gọi mười ba cuộc anh không bắt máy.
Tôi cũng chỉ tự an ủi rằng anh bận.
Bây giờ anh gọi hai mươi cuộc tôi không nghe, anh lại cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
Có lẽ người được yêu quá lâu thường dễ quên một chuyện.
Sự kiên nhẫn của người kia không phải vô hạn.
________________
Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ số lạ.
Tôi vừa thử mẫu đá cho Rebirth xong.
Adrien đang tranh luận với xưởng chế tác bên cạnh.
Tôi nhấn nghe.
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi cũng không nói.
Ba giây sau, giọng Tạ Cảnh Thâm vang lên.
“An Nhiên.”
Tôi dừng tay.
Thì ra anh đã dùng số khác gọi.
“Có chuyện gì?”
Anh có lẽ không ngờ tôi sẽ bình tĩnh như vậy.
Sau một lúc mới hỏi:
“Em đang ở đâu?”
“Paris.”
“Tôi biết.”
Đây là lần đầu tiên sau ba năm anh đổi từ “anh” thành “tôi” vì tức giận.
“Bao giờ về?”
Tôi nhìn viên kim cương trước mặt.
“Không về.”
Đầu dây bên kia lập tức yên tĩnh.
“Em nói gì?”
“Tôi nói tôi không định quay lại.”
“Hứa An Nhiên.”
“Tạ Cảnh Thâm.”
Tôi ngắt lời.
“Thỏa thuận ly h/ôn anh nhận rồi chứ?”
Anh thở rất chậm.
“Tôi không ký.”
“Không sao.”
“Em đang lấy ly h/ôn ra để dọa tôi?”
Tôi bật cười.
Anh vẫn nghĩ vậy.
Đến giờ vẫn nghĩ tôi chỉ đang giận.
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Tôi không có thời gian dọa anh.”
“Ba năm rồi.”
“Anh còn chưa hiểu tôi sao?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Chính xác.”
“Anh chưa từng hiểu.”
Phía bên kia vang lên tiếng động rất khẽ.
Có lẽ anh đang đi lại.
“Tôi có thể giải thích chuyện Iceland.”
“Không cần.”
“An Nhiên.”
“Anh không ngoại tình.”
Tôi bật cười lần nữa.
“Tôi chưa từng nói anh ngo/ại t/ình.”
“Vậy tại sao?”
“Anh thật sự không biết sao?”
Tạ Cảnh Thâm không trả lời.
Tôi đặt viên đá trở lại khay.
“Anh hủy tuần trăng mật của chúng ta để đi cùng một người phụ nữ khác.”
“Anh nói dối tôi.”
“Ngày kỷ niệm, anh bỏ tôi lại để đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Bà ngoại tôi nhập viện, anh không nghe mười ba cuộc gọi vì bận đi đón cô ấy.”
“Khi tôi nằm viện, anh đến dưới tầng rồi quay đầu chỉ vì con mèo cô ấy bị lạc.”
“Tạ Cảnh Thâm.”
“Tôi không ly h/ôn vì một chuyến Iceland.”
“Tôi ly h/ôn vì ba năm.”
Đầu dây bên kia không còn tiếng.
Tôi nói:
“Anh luôn cảm thấy tôi đang làm ầm.”
“Vậy lần này tôi không ầm.”
“Không khóc.”
“Không cãi.”
“Không hỏi.”
“Tôi chỉ đi.”
“Anh còn không hài lòng điều gì?”
Giọng anh cuối cùng vang lên.
Rất thấp.
“Em chưa cho tôi cơ hội.”
Tôi khựng lại một giây.
Sau đó thật sự bật cười.
“Tôi đã cho anh ba năm.”
Câu nói rơi xuống.
Cả hai cùng im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi mới nói:
“Luật sư sẽ liên hệ với anh.”
“Đừng gọi lại.”
Tôi cúp máy.
Tay không run.
Tim cũng không đau.
Adrien đứng cách đó không xa, ôm tay nhìn tôi.
“Chồng cũ?”
“Tạm thời vẫn là chồng.”
“Nghe giọng cô, tôi còn tưởng đang nói chuyện với nhà cung cấp.”
Tôi nhướng mày.
“Không thì nên thế nào?”
Adrien suy nghĩ.
“Khóc lóc?”
“Không có thời gian.”
Tôi đẩy bản thiết kế sang phía anh.
“Xưởng nói kỹ thuật cắt này làm được không?”
Adrien cúi nhìn, sau đó cười.
“Đúng rồi.”
“Thế mới là L.M.”
Tôi nhìn anh.
“Trước đây tôi không phải sao?”
“Trước đây?”
Anh nhún vai.
“Trước đây cô giống người đã tự nhét mình vào một chiếc hộp.”
“Bây giờ mới bò ra.”
Tôi không phản bác.
Bởi anh nói đúng.
Chương 5
Tin L.M. trở lại không được công bố ngay.
Tôi muốn tác phẩm lên tiếng trước.
Ban tổ chức Paris Haute Joaillerie Week đồng ý giữ bí mật danh tính đến ngày khai mạc.
Adrien nói đây sẽ là món quà bất ngờ lớn nhất năm.
Tôi không quan tâm việc tạo hiệu ứng.
Chỉ quan tâm Rebirth có đủ tốt hay không.
Trong ba tuần, tôi gần như sống tại studio.
Mỗi ngày ngủ bốn đến năm tiếng.
Bản thiết kế sửa mười bảy lần.
Kích thước đá đổi ba lần.
Cấu trúc nhẫn bị tôi đập bỏ rồi làm lại hai lần.
Lần cuối cùng mẫu hoàn thiện được đặt dưới ánh đèn, cả phòng làm việc yên lặng.
Rebirth không có thiết kế cầu kỳ.
Hai dải bạch kim xuất phát từ một điểm, ban đầu đan xen rất chặt, sau đó dần tách ra.
Mỗi đầu giữ một viên kim cương.
Một viên trong suốt.
Một viên xám xanh.
Hai viên không hướng vào nhau.
Mà cùng hướng về phía trước.
Adrien hỏi:
“Ý nghĩa?”
Tôi nói:
“Không phải mọi chia ly đều là mất mát.”