Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi
Chương 10
“Con người thường chỉ nhìn thấy giá trị của thứ mình có sau khi mất.”
“Ừ.”
“Nhưng biết được cũng tốt.”
Tạ Cảnh Thâm quay sang.
“Em sống vui không?”
Tôi gật đầu.
“Rất vui.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó cũng gật.
“Vậy tốt.”
Không xin quay lại.
Không níu kéo.
Không nói còn yêu.
Có lẽ cuối cùng anh thật sự hiểu.
Tôi xoay người chuẩn bị vào trong.
Tạ Cảnh Thâm gọi:
“An Nhiên.”
Tôi quay đầu.
Anh đứng dưới ánh đèn vàng.
“Xin lỗi.”
Một năm trước anh cũng từng nói.
Nhưng lần này khác.
Không mang theo mục đích.
Không mong đổi lấy điều gì.
Chỉ là xin lỗi.
Tôi nhìn anh.
“Ừ.”
“Tha thứ cho anh không?”
Tôi suy nghĩ vài giây.
“Tha thứ.”
Ánh mắt anh khựng lại.
Tôi cười.
“Nhưng không quay lại.”
Tạ Cảnh Thâm cũng cười.
“Anh biết.”
Tôi bước vào đại sảnh.
Lần này giữa chúng tôi không còn gì chưa nói.
Chương 10
Còn Kiều Tâm Nghi, cuộc sống của cô ta không thuận lợi như vậy.
Sau khi Phùng gia hủy đính hôn, Kiều gia chịu tổn thất lớn.
Một dự án bất động sản vốn dựa vào vốn của Phùng thị bị đình lại.
Giá cổ phiếu lao dốc.
Cha Kiều Tâm Nghi tức giận, cắt gần hết thẻ của cô ta.
Cô ta từng quen cuộc sống muốn gì có nấy.
Đột nhiên bị hạn chế, đương nhiên không chịu nổi.
Cô ta tìm Tạ Cảnh Thâm.
Anh không gặp.
Tìm Lục Minh Hạo.
Anh ta từ chối.
Tìm Hàn Tử Khiêm.
Không ai muốn dính vào.
Đám bạn từng vây quanh cô ta trước đây dần biến mất.
Lý do rất đơn giản.
Ngày trước họ nể Tạ Cảnh Thâm.
Không phải nể cô ta.
Sau khi Tạ Cảnh Thâm công khai giữ khoảng cách, lớp hào quang cũng biến mất.
Điều buồn cười nhất là cô ta vẫn luôn cho rằng vị trí của mình trong giới ấy là do bản thân.
Đến lúc mọi người không còn nhường nữa mới biết.
Không phải.
Hai năm sau, Kiều gia buộc cô ta kết hôn với con trai một doanh nghiệp nhỏ hơn để cứu một phần quan hệ làm ăn.
Người đàn ông đó không yêu cô ta.
Cô ta cũng không yêu anh ta.
Hai người sống với nhau như giao dịch.
Có lần trong một bữa tiệc, cô ta uống say rồi gọi cho tôi.
Tôi không biết số.
Nên bắt máy.
“Hứa An Nhiên.”
Giọng cô ta vang lên.
Tôi định cúp.
Cô ta nói:
“Chị có phải rất đắc ý không?”
Tôi thở dài.
“Kiều Tâm Nghi.”
“Bao nhiêu năm rồi?”
Cô ta im lặng.
“Tại sao chị lại thắng?”
Tôi nhìn thành phố ngoài cửa sổ.
“Cô vẫn chưa hiểu sao?”
“Không ai thắng cô.”
“Cuộc đời cô thành thế nào là do cô lựa chọn.”
Cô ta cười lạnh.
“Nếu chị không ly h/ôn, Cảnh Thâm sẽ không…”
“Tôi ly h/ôn vì bản thân.”
“Tạ Cảnh Thâm cắt đứt với cô là quyết định của anh ta.”
“Phùng gia hủy hôn vì những chuyện cô làm.”
“Kiều gia gặp khó khăn là việc kinh doanh của gia đình cô.”
“Không có chuyện nào do tôi gây ra.”
“Tôi thậm chí chưa từng trả thù cô.”
Bên kia yên lặng.
Đây mới là thứ khiến cô ta khó chịu nhất.
Cô ta từng coi tôi là đối thủ.
Từng cố hết sức chứng minh mình quan trọng hơn tôi.
Nhưng tôi chưa từng ra tay.
Tôi chỉ bỏ cuộc chơi.
Sau đó mọi thứ tự sụp.
“Cô hỏi vì sao tôi thắng?”
Tôi nói.
“Bởi tôi chưa từng cần cô thua.”
Tôi cúp máy.
Chặn số.
Từ đó không nghe tin cô ta nữa.
Chương 11
Năm thứ ba sau ly h/ôn, thương hiệu L.M. chính thức có cửa hàng đầu tiên tại Paris.
Ngày khai trương, khách xếp hàng từ sáng.
Adrien cầm champagne chạy khắp nơi.
Camille khóc hai lần.
Giáo sư cũ của tôi cũng đến.
Ông đã ngoài bảy mươi.
Nhìn bảng hiệu L.M. rất lâu.
Sau đó quay sang tôi.
“Cuối cùng cũng trở lại rồi.”
Tôi cười.
“Vâng.”
Ông hỏi:
“Có hối hận ba năm trước không?”
Tôi suy nghĩ.
“Có.”
“Nhưng nếu không trải qua, có lẽ tôi cũng không hiểu mình muốn gì.”
Ông gật đầu.
“Đúng.”
“Con người luôn phải trả học phí cho lựa chọn.”
Tôi nhìn dòng người bên ngoài.
Ba năm hôn nhân là học phí của tôi.
Rất đắt.
Nhưng ít nhất tôi đã học được.
Đừng hy sinh bản thân để đổi lấy việc một người nhìn về phía mình.
Nếu một tình yêu cần bạn nhỏ đi, im lặng đi, từ bỏ ước mơ đi, chờ đợi mãi, chịu đựng mãi, thì thứ đó không đáng được gọi là tình yêu tốt đẹp.
Buổi chiều, lễ tân mang vào một bó hoa.
Không có tên.
Tôi nhìn rồi biết.
Là Tạ Cảnh Thâm.
Ba năm nay, mỗi dịp quan trọng anh đều gửi.
Không nhắn.
Không xuất hiện.
Chỉ gửi hoa.
Tôi bảo:
“Đặt ngoài sảnh đi.”
Camille hỏi:
“Không mang về à?”
“Không.”
“Cô biết ai gửi?”
“Biết.”
“Người cũ?”
“Ừ.”
Cô ấy cười.
“Anh ta còn yêu cô?”
Tôi nhún vai.
“Không biết.”
“Cô không tò mò?”
“Không.”
Đó là lời thật.
Tạ Cảnh Thâm yêu hay không, với tôi đã không còn ý nghĩa.
Tối hôm đó, tôi nhận được email từ một viện bảo tàng.
Họ muốn mua bản Rebirth đầu tiên để đưa vào bộ sưu tập đương đại.
Tôi đồng ý.
Bản đầu tiên.
Chiếc nhẫn mở đầu cho cuộc đời thứ hai của tôi.
Tôi không giữ.
Bởi tôi không cần dùng một vật để nhớ mình đã từng đau thế nào.
Tôi chỉ cần nhớ mình đã bước ra.
________________
Một tháng sau, tôi quay về Trung Quốc lần đầu tiên kể từ ly h/ôn.
Không phải vì Tạ Cảnh Thâm.
Là để thăm bà ngoại.
Bà đã hồi phục tốt hơn nhiều.
Tôi đẩy xe lăn cùng bà xuống vườn bệnh viện.
Bà nắm tay tôi.
“Gầy rồi.”
“Bà lần nào cũng nói vậy.”
“Bận lắm đúng không?”
“Khá bận.”
Bà cười.
“Bận tốt.”
“Bận thì không nghĩ chuyện linh tinh.”
Tôi cũng cười.
Bà biết tôi ly h/ôn.
Không hỏi lý do.
Chỉ nói:
“Nếu không vui thì về.”
“Không có cuộc hôn nhân nào đáng để cháu đánh đổi cả đời.”
Tôi chợt nhớ bà nội Tạ Cảnh Thâm năm đó.
Bà nói:
“Cho nó thêm thời gian.”
Cả hai bà đều yêu tôi.
Chỉ là một người muốn tôi kiên nhẫn.
Một người muốn tôi sống cho mình.
Không ai sai.
Sai là tôi đã biến lời “cho thêm thời gian” thành nghĩa vụ vô hạn.
Bà ngoại vỗ tay tôi.
“Có người mới chưa?”
Tôi bật cười.
“Chưa.”
“Không vội.”
“Ừ.”
“Nhưng nếu gặp người tốt, cũng đừng vì một lần thất bại mà sợ.”
Tôi im lặng.
Sau đó gật đầu.
“Cháu biết.”
Buổi tối, tôi rời bệnh viện.
Ngoài cổng gặp Tạ Cảnh Thâm.