Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi

Chương 11



Anh đang đứng cạnh xe.

Không biết là trùng hợp hay cố ý.

Tôi dừng lại.

Anh cũng nhìn tôi.

Ba năm không gặp trực tiếp.

Anh có vẻ trầm hơn trước.

“Tôi nghe Minh Hạo nói em về.”

“Tôi đến thăm bà.”

“Bà khỏe không?”

“Khá hơn rồi.”

Anh gật đầu.

“Anh có gửi quà.”

“Tôi biết.”

“Bà không nhận.”

Tạ Cảnh Thâm bật cười bất lực.

“Anh đoán được.”

Hai người đứng cách nhau vài bước.

Không còn căng thẳng.

Cũng không còn tiếc nuối.

Giống như hai người quen cũ.

Anh hỏi:

“Cửa hàng Paris khai trương tốt chứ?”

“Rất tốt.”

“Chúc mừng.”

“Cảm ơn.”

Một khoảng yên lặng.

Sau đó Tạ Cảnh Thâm nói:

“Anh sắp rời Tạ thị một thời gian.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Tại sao?”

“Đi London.”

“Có một chương trình quản trị dài hạn.”

“Tôi muốn học thêm.”

Tôi nhìn anh.

Người từng cho rằng mình không cần thay đổi cuối cùng cũng bắt đầu đi học lại.

“Rất tốt.”

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“An Nhiên.”

“Gì?”

“Anh từng nghĩ cái giá lớn nhất của việc mất em là không còn em bên cạnh.”

“Sau này mới hiểu không phải.”

Tôi không nói.

“Cái giá lớn nhất là anh phải sống cả đời với việc biết rằng chính mình đã khiến người từng yêu anh nhất không còn yêu nữa.”

Ánh đèn xe hắt qua.

Gương mặt anh rất bình tĩnh.

Không còn kiểu mất kiểm soát của những ngày đầu.

Tôi cũng bình tĩnh.

“Tạ Cảnh Thâm.”

“Ừ.”

“Rồi sẽ qua.”

Anh cười.

“Em đang an ủi anh?”

“Không.”

“Tôi chỉ nói sự thật.”

“Con người sống lâu như vậy.”

“Không có chuyện gì thật sự tồn tại mãi.”

Anh nhìn tôi.

“Vậy tình cảm của em với anh cũng thế?”

“Đúng.”

Một câu thẳng thắn.

Anh không buồn.

Chỉ gật.

“Anh hiểu.”

Tôi mở cửa xe.

Trước khi lên, anh gọi tôi lần cuối.

“An Nhiên.”

Tôi quay đầu.

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi cười.

“Cảm ơn.”

“Anh cũng vậy.”

Xe chạy đi.

Qua kính chiếu hậu, bóng anh dần nhỏ.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, đây mới thật sự là kết thúc.

Không phải ngày ký ly h/ôn.

Không phải ngày tôi bay Paris.

Mà là khoảnh khắc cả hai đều có thể nhìn nhau, chúc đối phương hạnh phúc, rồi quay về hai hướng khác nhau.

Không ai chờ.

Không ai đuổi.

Không ai quay đầu.

Chương 12

Năm năm sau.

L.M. đã có cửa hàng tại Paris, Geneva, London và Milan.

Bộ sưu tập Rebirth trở thành một trong những thiết kế nổi tiếng nhất của thương hiệu.

Người ta mua nó khi ly h/ôn.

Khi nghỉ việc.

Khi tốt nghiệp.

Khi rời khỏi một thành phố.

Khi bắt đầu lại sau biến cố.

Có một cô gái từng gửi thư cho tôi.

Cô ấy viết:

【Tôi từng nghĩ chia tay là tận thế. 】

【Sau đó nhìn thấy câu chuyện của Rebirth. 】

【Tôi hiểu kết thúc một đoạn không có nghĩa cuộc đời kết thúc. 】

Tôi đọc lá thư rất lâu.

Sau đó đặt vào ngăn kéo.

Nếu có điều gì khiến tôi cảm thấy ba năm lạc đường kia không hoàn toàn vô nghĩa, có lẽ chính là thế này.

Tôi đã bước ra.

Và câu chuyện đó tình cờ khiến ai đó cũng dám bước ra.

________________

Mùa thu năm ấy, tôi được mời về trường cũ phát biểu.

Khán phòng kín chỗ.

Một sinh viên hỏi:

“Có lời khuyên nào cô muốn dành cho những người trẻ đang đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp không?”

Cả hội trường cười.

Tôi cũng cười.

“Đừng biến nó thành lựa chọn một mất một còn.”

“Người thật sự yêu bạn sẽ không yêu cầu bạn từ bỏ phần quan trọng của mình để chứng minh tình yêu.”

“Và bản thân bạn cũng đừng tự làm thế.”

Tôi dừng một chút.

“Có thể yêu một người rất nhiều.”

“Nhưng đừng yêu đến mức không còn mình.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nhìn hàng ghế phía dưới.

Trong khoảnh khắc, tôi như thấy Hứa An Nhiên của tám năm trước.

Cô gái ôm vé máy bay một chiều rời Paris.

Trong mắt đầy hy vọng.

Cô ấy không sai vì yêu.

Chỉ sai vì nghĩ tình yêu phải được chứng minh bằng hy sinh.

Tôi muốn nói với cô ấy.

Không sao.

Cứ đi.

Cứ vấp.

Cứ đau.

Rồi sẽ có một ngày cô tự mua một tấm vé khác.

Một chiều.

Quay về.

________________

Buổi tối, tôi trở lại căn hộ bên sông Seine.

Moon đã già hơn nhiều, nằm dài trên sofa.

Điện thoại có một tin nhắn từ Lục Minh Hạo.

【Cảnh Thâm kết hôn rồi. 】

Tôi nhìn vài giây.

Sau đó trả lời:

【Chúc mừng anh ấy. 】

Minh Hạo gửi:

【Chị không tò mò cô dâu là ai à? 】

【Không. 】

【Thật à? 】

【Thật. 】

Anh ta im lặng.

Một lúc sau mới gửi:

【Anh ấy nhờ em nói với chị một câu. 】

Tôi không hỏi.

Tin nhắn tiếp theo hiện ra.

【Cảm ơn chị vì đã từng yêu anh ấy. 】

Tôi nhìn dòng chữ.

Rất lâu.

Sau đó cười.

Gõ lại:

【Nói với anh ấy, không cần cảm ơn. 】

【Đó cũng từng là lựa chọn của tôi. 】

Tôi đặt điện thoại xuống.

Không hỏi tên cô dâu.

Không xem ảnh.

Không tìm kiếm tin tức.

Không phải cố tình tránh.

Mà vì thật sự không cần.

Ngoài cửa sổ, Paris lên đèn.

Dòng sông phản chiếu ánh vàng.

Tôi rót một ly nước, đi ra ban công.

Năm đó, tôi đến đây với một chiếc vali.

Không chồng.

Không cuộc hôn nhân.

Không danh phận bà Tạ.

Chỉ có Hứa An Nhiên.

Và L.M.

Thế mà hóa ra như vậy đã đủ.

________________

Một tháng sau, triển lãm kỷ niệm năm năm của Rebirth khai mạc.

Tác phẩm trung tâm là một thiết kế mới.

Không còn hai nhánh tách ra.

Mà là một đường cong độc lập hướng lên.

Ở đỉnh gắn một viên kim cương vàng nhạt.

Adrien hỏi:

“Lần này tên gì?”

Tôi đáp:

“Home.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...