Anh Nghĩ Tôi Đang Giận Dỗi, Thật Ra Tôi Đã Rời Đi

Chương 12



Anh ngẩn ra.

“Nhà?”

“Ừ.”

“Có ý nghĩa gì?”

Tôi nhìn tác phẩm.

“Trước đây tôi luôn nghĩ nhà là một người.”

“Sau đó nghĩ nhà là một thành phố.”

“Bây giờ mới hiểu.”

“Nhà là nơi mình không cần từ bỏ bản thân để được ở lại.”

Adrien im lặng vài giây.

Sau đó giơ ly champagne.

“Vì Home.”

Tôi cụng ly.

“Vì Home.”

Đêm đó, tác phẩm được đặt chính giữa phòng triển lãm.

Dưới ánh sáng, viên đá lấp lánh rất dịu.

Phóng viên hỏi tôi:

“Đây có phải phần tiếp theo của Rebirth?”

Tôi nói:

“Có thể xem như vậy.”

“Rebirth là rời đi.”

“Home là trở về.”

“Trở về đâu?”

Tôi cười.

“Trở về với chính mình.”

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Tôi đứng dưới ánh đèn.

Không còn nhớ mình từng ngồi một mình trong căn hộ tối, nhìn chồng nhắn rằng chuyến tuần trăng mật đã bị hủy.

Không còn nhớ cảm giác ngồi trong bệnh viện chờ một người không đến.

Không còn nhớ bao nhiêu tối tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Thời gian không xóa ký ức.

Chỉ khiến những ký ức ấy không còn quyền làm đau bạn.

Tạ Cảnh Thâm từng là người tôi yêu nhất.

Kiều Tâm Nghi từng là người khiến tôi bất an nhất.

Cuộc hôn nhân từng là toàn bộ thế giới của tôi.

Nhưng cuối cùng.

Tạ Cảnh Thâm trở thành người cũ.

Kiều Tâm Nghi trở thành một cái tên.

Cuộc hôn nhân trở thành một đoạn đời.

Chỉ có tôi vẫn ở lại với chính mình.

________________

Rất nhiều năm sau, khi một phóng viên trẻ nhắc lại câu chuyện cũ, cô ấy tò mò hỏi:

“Nếu được quay lại đêm trước chuyến bay đó, cô có làm khác đi không?”

Tôi suy nghĩ.

Nếu quay lại.

Tôi có chất vấn Tạ Cảnh Thâm không?

Có khóc không?

Có ném chiếc máy tính bảng vào mặt anh không?

Có hỏi tại sao anh chọn Kiều Tâm Nghi?

Không.

Tôi vẫn sẽ mở ứng dụng.

Vẫn mua vé Paris.

Vẫn là một vé.

Một chiều.

Bởi có những cuộc chia tay không cần tranh cãi.

Khi một người đã khiến bạn thất vọng đủ nhiều, lời giải thích chỉ làm dài thêm một đoạn vốn nên kết thúc.

Tôi mỉm cười.

“Không.”

“Tôi vẫn sẽ đi.”

Phóng viên hỏi:

“Không tiếc sao?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn Home trên tay.

Không phải nhẫn cưới.

Là món quà tôi tự thiết kế cho sinh nhật mình.

“Từng tiếc.”

“Nhưng không tiếc việc rời đi.”

Tôi nhớ ngày hôm đó.

Máy bay của tôi cất cánh trước chuyến bay của Tạ Cảnh Thâm đúng hai tiếng.

Anh đi Iceland để thực hiện lời hứa với một người phụ nữ khác.

Tôi đi Paris để thực hiện một lời hứa mà khi ấy chính tôi cũng chưa nhận ra.

Lời hứa với bản thân.

Rằng từ ngày đó trở đi.

Tôi sẽ không tiếp tục làm người đứng phía sau.

Không chờ ai quay đầu.

Không xin ai ưu tiên.

Không dùng cả đời để chứng minh mình xứng đáng được yêu.

Ba năm trước đó, người ở lại luôn là tôi.

Nhưng ngày hôm ấy, tôi rời đi trước.

Và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu một chuyện.

Có đôi khi thứ biến mất không phải tuần trăng mật.

Không phải cuộc hôn nhân.

Cũng không phải một người đàn ông.

Thứ thật sự biến mất là phiên bản của mình từng cam chịu đứng yên.

Còn thứ trở lại.

Là cả cuộc đời.

Tôi nhìn ánh đèn Paris ngoài cửa kính.

Khẽ cười.

Tạ Cảnh Thâm từng hứa sẽ bù cho tôi một chuyến tuần trăng mật.

Nhưng sau này tôi không cần nữa.

Bởi chuyến đi đẹp nhất đời tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một tấm vé.

Một chiều.

Và người duy nhất tôi cần đưa về nhà.

Chính là tôi.

Hết.

Chương trước
Loading...