Anh Không Lạnh Lùng, Chỉ Là Không Dịu Dàng Với Em

Chương 7



Sau khi biết tôi về nhà bố, Tần Thừa Phong bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Lần đầu tiên anh đến, mang theo đồ bổ.

Bố tôi không cho vào.

Lần thứ hai, anh mang đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Bố vẫn không cho vào.

Lần thứ ba, anh đứng ngoài cổng gần một tiếng.

Cuối cùng tôi tự đi ra.

Tần Thừa Phong nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức rơi xuống bụng.

“Dạo này con có đạp nhiều không?”

“Bình thường.”

“Em ngủ được không?”

“Được.”

“Chân còn chuột rút không?”

“Có.”

Anh im lặng.

Sau đó đưa túi đồ trong tay cho tôi.

“Thuốc bổ bác sĩ kê lần trước.”

“Tôi có rồi.”

“Anh mua thêm.”

“Không cần.”

Tần Thừa Phong nhìn tôi.

“Thời Hàm, chúng ta nhất định phải nói chuyện như người xa lạ sao?”

Tôi thấy câu này rất quen.

Trước đây, người luôn cố gắng tìm chuyện để nói là tôi.

Còn anh chỉ đáp lại bằng vài chữ.

Bây giờ đổi vị trí, anh lại cảm thấy không quen.

“Chúng ta sắp trở thành người cũ của nhau.”

Tôi nói.

“Quen dần đi.”

Anh siết chặt quai túi.

“Anh đã cho Ngữ Thư nghỉ việc.”

Tôi hơi bất ngờ.

Nhưng chỉ vậy thôi.

“Ừ.”

“Anh cũng sẽ không gặp cô ấy riêng nữa.”

“Không cần nói với tôi.”

“Thời Hàm.”

“Thật đấy.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không cần làm vậy vì tôi.”

“Tôi ly hôn với anh không phải để ép anh tránh xa Tống Ngữ Thư.”

“Nếu tôi muốn dùng ly hôn để ép anh lựa chọn, hôm đó tôi đã không ký tên.”

Anh im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh có thể tiếp tục làm bạn với cô ấy.”

“Có thể chăm sóc cô ấy.”

“Thậm chí sau này hai người ở bên nhau cũng không liên quan đến tôi.”

Sắc mặt Tần Thừa Phong bỗng trở nên rất khó coi.

“Anh sẽ không ở bên cô ấy.”

“Đó là chuyện của anh.”

Tôi xoay người.

Anh đột nhiên gọi:

“Thời Hàm.”

Tôi dừng bước.

“Anh đã đọc lại tin nhắn của chúng ta.”

Tôi không quay đầu.

Giọng anh từ phía sau truyền tới.

“Ba năm.”

“Anh đọc từ đầu đến cuối.”

“Ừ.”

“Anh mới phát hiện...

em đã nói với anh rất nhiều.”

Tôi cúi mắt.

“Em từng nói hôm đó em đau bụng.”

“Em từng nói em mất ngủ.”

“Em từng gửi cho anh hình siêu âm.”

“Em từng hỏi anh có muốn đặt tên cho con không.”

“Em từng...”

Anh dừng lại.

Tôi quay đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy sự lúng túng rõ ràng trên gương mặt người đàn ông luôn bình tĩnh này.

“Anh không nhớ.”

Anh nói.

“Bởi lúc đó anh chỉ trả lời ‘biết rồi’.”

Tôi cười rất nhẹ.

“Đúng.”

“Anh xin lỗi.”

Ba chữ ấy đến quá muộn.

Muộn đến mức khi nghe thấy, trái tim tôi thậm chí không còn đau nữa.

Tôi từng nằm trong bóng tối, tưởng tượng rất nhiều lần rằng một ngày nào đó Tần Thừa Phong sẽ hiểu.

Anh sẽ ôm tôi.

Sẽ nói xin lỗi.

Sẽ nói rằng anh không cố ý.

Sẽ nói sau này anh sẽ thay đổi.

Khi ấy tôi nghĩ, chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ tha thứ.

Nhưng con người thật kỳ lạ.

Có những thứ lúc muốn thì không có.

Đến khi không còn muốn nữa, nó lại xuất hiện.

Tôi nhìn anh.

“Em nghe rồi.”

Chỉ vậy.

Tần Thừa Phong hơi sững lại.

Có lẽ anh đang chờ một câu khác.

Nhưng không có.

Tôi quay vào nhà.

Cánh cổng chậm rãi khép lại giữa hai chúng tôi.

________________________________________

12

Thai kỳ bước sang những tuần cuối.

Cơ thể tôi ngày càng nặng nề.

Ban đêm gần như không thể nằm yên một tư thế.

Chân phù.

Lưng đau.

Có lúc đang ngủ, bắp chân đột nhiên co rút khiến tôi đau đến tỉnh giấc.

Nhưng kỳ lạ là tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều.

Tôi bắt đầu nhận lại một ít công việc.

Không nhiều.

Mỗi ngày chỉ vẽ vài tiếng.

Bộ truyện cũ của tôi được độc giả nhắc lại.

Biên tập viên cũ biết tôi muốn quay lại, vui đến mức gọi liên tục mấy cuộc điện thoại.

“Bà cô của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu cầm bút rồi!”

Tôi bật cười.

“Đừng ép tiến độ nhé, tôi sắp sinh.”

“Biết rồi, biết rồi.

Bây giờ cô là đối tượng bảo vệ cấp quốc gia.”

Cuộc sống từng chút một trở lại.

Không phải cuộc sống trước khi lấy chồng.

Cũng không phải cuộc sống trong ba năm hôn nhân.

Mà là một cuộc sống hoàn toàn mới.

Có tôi.

Có con.

Có gia đình.

Có công việc.

Có những người thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi.

Một buổi tối, Phương Ninh đưa Đoàn Đoàn sang chơi.

Con bé áp tai lên bụng tôi.

“Em bé, chị là Đoàn Đoàn đây.”

Đứa nhỏ đúng lúc đạp một cái.

Đoàn Đoàn kinh ngạc đến mức tròn mắt.

“Nó trả lời con!”

Cả phòng bật cười.

Tôi cũng cười.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra mình đã rất lâu không cười thoải mái như vậy.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là Tần Thừa Phong.

【Ngày mai khám thai đúng không? 】

Tôi nhìn tin nhắn.

Anh nhớ.

Trước đây lịch khám đều do tôi nhắc.

Bây giờ anh lại nhớ.

Tôi trả lời:

【Ừ. 】

Một lúc sau.

【Anh đi cùng em. 】

Tôi gõ:

【Không cần. 】

Anh trả lời rất nhanh:

【Anh là cha đứa bé. 】

Tôi nhìn câu ấy một lúc rồi đáp:

【9 giờ sáng. Đừng đến muộn. 】

Ngày hôm sau, tám giờ bốn mươi, Tần Thừa Phong đã có mặt.

Anh cầm theo nước ấm và một chiếc gối nhỏ.

Tôi nhìn những thứ ấy.

“Anh mang làm gì?”

“Em ngồi lâu sẽ đau lưng.”

Tôi không nói gì.

Anh đặt gối sau lưng tôi.

Lần này tôi không từ chối.

Không phải vì mềm lòng.

Chỉ vì tôi thật sự đau lưng.

Khi bác sĩ kiểm tra, Tần Thừa Phong đứng bên cạnh.

Nhìn hình ảnh đứa trẻ trên màn hình, anh im lặng rất lâu.

Bác sĩ nói:

“Em bé phát triển tốt.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Đó là một nụ cười rất nhẹ.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Sau khi ra ngoài, anh hỏi:

“Ngày dự sinh còn bao lâu?”

Tôi nói.

Anh ghi vào điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...