Anh Không Lạnh Lùng, Chỉ Là Không Dịu Dàng Với Em
Chương 6
Đến cuối cùng, phần lớn vấn đề tài sản không có quá nhiều tranh chấp.
Tôi có tài sản mẹ để lại.
Cũng có tiền riêng.
Tôi không cần dựa vào Tần Thừa Phong để sống.
Khi luật sư nhắc đến căn nhà chúng tôi từng ở, tôi nói thẳng:
“Tôi không cần.”
Tần Thừa Phong lập tức nhìn sang.
“Đó là nhà của chúng ta.”
Tôi sửa lại:
“Sau này là nhà của anh.”
Ánh mắt anh tối đi.
“Em nhất định phải phân rõ đến vậy?”
“Tất nhiên.”
Tôi cúi xuống nhìn tài liệu.
“Chúng ta sắp ly hôn mà.”
Anh không nói thêm câu nào.
Sau khi luật sư rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Tần Thừa Phong ngồi đối diện.
Tôi thu dọn giấy tờ.
Anh đột nhiên hỏi:
“Em đã nói với bố chưa?”
Tay tôi dừng lại.
“Chưa.”
“Ông sẽ không đồng ý.”
“Cuộc hôn nhân là của em.”
“Thời Hàm.”
Giọng anh trầm xuống.
“Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa?”
Tôi ngẩng lên.
“Anh đã hỏi câu này rất nhiều lần.”
“Vì anh cảm thấy em chưa nghĩ kỹ.”
“Vậy anh cảm thấy khi nào em mới được xem là nghĩ kỹ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đợi đến lúc sinh con?”
“Đợi con một tuổi?”
“Ba tuổi?”
“Hay đợi đến khi em quen với việc anh đối xử với Tống Ngữ Thư tốt hơn vợ mình?”
“Anh và Ngữ Thư không có quan hệ như em nghĩ.”
Lại là câu ấy.
Tôi bật cười.
“Không quan trọng.”
“Quan trọng.”
Lần đầu tiên giọng anh cao hơn bình thường.
Tôi hơi sững lại.
Tần Thừa Phong cũng nhận ra mình mất bình tĩnh.
Anh hít sâu một hơi.
“Anh chưa từng phản bội cuộc hôn nhân này.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Sau đó nhẹ giọng hỏi:
“Vậy anh yêu cô ấy không?”
Anh im lặng.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Nhưng tôi đã có câu trả lời.
Tôi cúi xuống tiếp tục xếp tài liệu.
“Tần Thừa Phong, anh thấy không?”
“Ngay cả chính anh cũng không trả lời được.”
Anh lập tức nói:
“Anh không yêu cô ấy.”
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Vậy anh yêu em không?”
Lần này, anh trả lời nhanh hơn.
“Đương nhiên.”
“Anh yêu em ở điểm nào?”
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Tần Thừa Phong nhìn tôi.
Tôi kiên nhẫn chờ.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Cuối cùng, anh nói:
“Em là vợ anh.”
Tôi bật cười.
Cười đến mức khóe mắt hơi cay.
“Anh thấy chưa?”
“Trong đầu anh, em là vợ anh.”
“Là mẹ của con anh.”
“Là người anh có trách nhiệm chăm sóc.”
“Nhưng anh chưa từng thật sự nhìn thấy Thời Hàm.”
Tôi đứng dậy.
“Còn Tống Ngữ Thư thì khác.”
“Anh biết cô ấy buồn.”
“Biết cô ấy thích gì.”
“Biết lúc cô ấy không muốn ăn thì phải dỗ.”
“Biết khi cô ấy đau thì phải ngồi xuống xoa chân.”
“Biết cô ấy muốn nói chuyện thì phải trả lời.”
“Những điều ấy chẳng cần ai dạy anh.”
“Bởi anh tự nhiên muốn làm.”
Tần Thừa Phong không phản bác.
Tôi nhìn anh, bỗng thấy nhẹ nhõm.
“Thế nên đừng giải thích nữa.”
“Anh có ngủ với cô ấy hay không, đối với em bây giờ đã chẳng còn quan trọng.”
“Cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc không phải vì một vết son.”
“Cũng không phải vì một bức ảnh.”
“Càng không phải vì một sợi dây chuyền.”
“Tần Thừa Phong, nó kết thúc từ rất lâu rồi.”
“Chỉ là đến bây giờ em mới chịu thừa nhận.”
Tôi cầm túi lên.
Lần này, anh không giữ tôi lại.
________________________________________
10
Một tuần sau, bố tôi biết chuyện.
Ông gọi tôi về nhà.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một trận trách mắng.
Nhưng không ngờ, khi nhìn thấy cái bụng lớn của tôi, câu đầu tiên bố nói lại là:
“Con gầy rồi.”
Chỉ bốn chữ.
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Tôi quay mặt đi.
“Con vẫn vậy.”
“Vậy cái mặt nhọn đi là do bố già nên nhìn nhầm à?”
Tôi không nói được nữa.
Bố chống gậy đi tới.
Ông đã già hơn rất nhiều so với trong ký ức của tôi.
Từ ngày mẹ mất, quan hệ giữa hai bố con không quá gần gũi.
Không phải vì không thương nhau.
Chỉ là chúng tôi đều không biết phải thể hiện thế nào.
Ông ngồi xuống đối diện.
“Thừa Phong đâu?”
“Không đến.”
“Cãi nhau?”
“Ly hôn rồi.”
Bàn tay cầm tách trà của bố khựng lại.
Ông ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi tưởng ông sẽ nổi giận.
Nhưng rất lâu sau, ông chỉ hỏi:
“Nó đánh con?”
“Không.”
“Có người khác?”
Tôi im lặng một chút.
“Con không biết.”
“Không biết?”
“Cũng không muốn biết nữa.”
Bố nhìn tôi rất lâu.
“Vậy tại sao ly hôn?”
Tôi cúi đầu.
Lần đầu tiên, tôi kể cho bố nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong ba năm.
Không thêm.
Không bớt.
Kể đến cuối, giọng tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng bất ngờ.
Bố không ngắt lời.
Sau khi nghe xong, ông chỉ hỏi:
“Con còn yêu nó không?”
Tôi im lặng.
Có lẽ vẫn còn.
Ba năm hôn nhân không thể biến mất chỉ bằng một chữ ký.
Nhưng yêu một người và tiếp tục sống cùng người đó là hai chuyện khác nhau.
Tôi đáp:
“Không muốn yêu nữa.”
Bố gật đầu.
“Vậy về nhà.”
Tôi ngẩng phắt lên.
“Bố không phản đối?”
“Phản đối thì con không ly hôn nữa à?”
“Không.”
“Vậy bố phản đối làm gì?”
Ông đặt tách trà xuống.
“Nhà mình chưa nghèo đến mức phải bắt con gái chịu đựng một cuộc hôn nhân không muốn chỉ để giữ thể diện.”
Mũi tôi cay xè.
Bố lại nói:
“Nhưng con phải nghĩ kỹ.”
“Nuôi một đứa trẻ không đơn giản.”
“Con biết.”
“Sau này nó có thể hỏi về cha.”
“Con biết.”
“Người ngoài cũng sẽ nói.”
“Con biết.”
“Vậy là được.”
Ông chống gậy đứng dậy.
Đi được vài bước, ông dừng lại.
“Phòng của con vẫn giữ nguyên.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Tôi cúi đầu thật thấp.
“Bố.”
“Gì?”
“Cảm ơn bố.”
Ông không quay lại.
Chỉ hừ một tiếng.
“Con gái về nhà mình mà còn cảm ơn cái gì.”
Hôm đó, tôi khóc rất lâu.
Nhưng đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, tôi khóc mà không cảm thấy tuyệt vọng.
________________________________________
11