Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 9
“Anh nói gì?”
“Anh nói…”
Lục Dĩ Bạch nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ đều rất rõ.
“Anh không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Phản ứng đầu tiên không phải vui.
Mà là khó hiểu.
“Vì Chu Thiền đã đi rồi sao?”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Vậy tại sao?”
Anh khựng lại.
Chỉ một thoáng do dự ấy thôi cũng đủ khiến tôi tỉnh táo.
Tôi khẽ cười.
“Anh xem, chính anh cũng không biết.”
“Tô Nghiên, không phải như em nghĩ.”
“Vậy là thế nào?”
Anh im lặng.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình.
“Lục Dĩ Bạch, thời hạn hai năm là anh đặt ra.
Tôi đã đồng ý, và suốt hai năm qua tôi cũng chưa từng làm khó anh. Bây giờ thời hạn đến rồi, tôi chỉ muốn thực hiện đúng những gì chúng ta đã thống nhất.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao bây giờ lại đổi ý?”
“Bởi vì anh…”
Anh bỗng dừng lại.
Tôi chờ.
Nhưng câu tiếp theo rất lâu vẫn không xuất hiện.
Tôi chợt cảm thấy buồn.
Không phải kiểu đau đớn đến mức không chịu nổi như ngày sinh nhật năm ấy.
Chỉ là một sự mệt mỏi kéo dài quá lâu cuối cùng cũng đi đến tận cùng.
Tôi hỏi:
“Anh muốn tôi cho anh thêm thời gian sao?”
Anh nhìn tôi.
“Tô Nghiên, cho anh một chút thời gian.
Anh sẽ…”
“Bao lâu?”
Tôi ngắt lời.
“Một năm?
Hai năm? Hay đợi đến khi Chu Thiền trở về rồi anh mới quyết định được?”
“Anh đã nói chuyện này không liên quan đến cô ấy.”
Giọng anh nặng hơn.
Tôi cũng không tranh cãi.
“Được, vậy liên quan đến điều gì?”
Lục Dĩ Bạch lại im lặng.
Tôi nhìn anh một lúc lâu.
Cuối cùng, tôi bật cười.
“Thôi.”
Tôi cúi xuống đóng vali.
“Không cần trả lời nữa.”
“Tô Nghiên.”
Anh giữ lấy tay tôi lần nữa.
Tôi không giãy ra, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.
Có lẽ vì biết sắp rời đi, tôi bỗng không muốn tiếp tục giấu nữa.
“Tôi từng thích anh.”
Lục Dĩ Bạch sững người.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không đúng.
Phải nói là đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thích anh.”
Bàn tay đang giữ tôi đột nhiên siết lại.
“Từ khi nào?”
“Năm mười bảy tuổi.”
Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
Tôi lại thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Bí mật giữ suốt chín năm, đến ngày chuẩn bị kết thúc mọi thứ mới có thể nói ra bình tĩnh như vậy.
“Tôi thích anh từ năm mười bảy tuổi.
Đến năm hai mươi sáu tuổi, hai nhà nói muốn chúng ta kết hôn, anh có biết lúc ấy tôi vui thế nào không?”
Lục Dĩ Bạch không nói được gì.
“Tôi đã nghĩ cuối cùng mình cũng có cơ hội.”
“Tôi nghĩ tình cảm có thể từ từ bồi đắp.
Chúng ta còn trẻ, sau khi kết hôn sẽ có rất nhiều năm ở bên nhau. Tôi thậm chí từng nghĩ chỉ cần mình đối xử với anh đủ tốt, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn thấy tôi.”
Tôi khẽ cười.
“Nhưng ngay đêm đầu tiên, anh nói với tôi rằng anh đã có người mình thích.”
“Nghiên Nghiên…”
“Anh để tôi nói hết được không?”
Giọng anh lập tức im xuống.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Sau đó tôi nghĩ hai năm cũng tốt.
Ít nhất trong hai năm ấy, tôi có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh với tư cách vợ anh.”
“Nhưng đến hôm sinh nhật, lúc chiếc đèn rơi xuống, tôi nhìn thấy anh chạy về phía mình.”
“Tôi thật sự đã tưởng anh đến cứu tôi.”
Giọng tôi vẫn rất bình tĩnh, nhưng đến câu ấy, mắt lại cay lên.
“Anh có biết lúc đó tôi vui thế nào không?”
Lục Dĩ Bạch nhắm mắt.
Tôi cười.
“Chỉ trong một giây thôi.”
“Bởi ngay sau đó anh chạy ngang qua tôi.”
“Lúc ấy tôi mới hiểu, phản ứng bản năng của một người không biết nói dối.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, người anh nghĩ đến là cô ấy.”
“Tô Nghiên, hôm đó anh…”
“Tôi không trách anh.”
Tôi nhìn anh.
“Đó mới là vấn đề.”
Anh khựng lại.
“Tôi thật sự không trách anh.
Anh yêu ai là quyền của anh. Anh chưa từng hứa sẽ yêu tôi, càng chưa từng lừa tôi rằng cuộc hôn nhân này bắt đầu vì tình cảm.”
“Cho nên tôi không có tư cách trách anh.”
“Tôi chỉ cảm thấy mình mệt rồi.”
Đến câu cuối cùng, giọng tôi nhẹ hẳn.
“Sau này anh đối xử với tôi rất tốt.
Tôi biết.”
“Anh nhớ vết thương của tôi, lo khi tôi mất liên lạc, thậm chí còn đi cùng tôi chọn nội thất.”
“Nhưng Lục Dĩ Bạch, tôi không biết đó là trách nhiệm của một người chồng, là áy náy sau chuyện sinh nhật, hay thật sự là một chút tình cảm.”
“Và tôi không muốn đoán nữa.”
Mắt anh đỏ lên.
Tôi chưa từng thấy Lục Dĩ Bạch như vậy.
Người đàn ông trong ký ức của tôi luôn bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Cho dù đối mặt với chuyện lớn thế nào, anh cũng có thể xử lý gọn gàng.
Vậy mà lúc này, anh đứng trước mặt tôi, môi mấp máy rất lâu nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh.
“Lục Dĩ Bạch, tôi đã thích anh chín năm.”
“Chín năm ấy là tôi tự nguyện.”
“Anh không nợ tôi.”
“Nhưng từ bây giờ, tôi muốn thích bản thân mình nhiều hơn một chút.”
Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ đến đáng sợ.
“Nếu anh nói anh không đồng ý ly hôn thì sao?”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó trả lời:
“Vậy tôi sẽ chờ.”
“Chờ gì?”
“Chờ đến ngày tôi có thể kết thúc cuộc hôn nhân này bằng cách khác.”
Câu nói ấy cuối cùng cũng khiến bàn tay anh buông xuống.
Tôi kéo khóa vali lại.
Lục Dĩ Bạch đứng cách tôi chưa đến một mét.
Nhưng lần đầu tiên trong hai năm, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi đã rõ ràng đến mức không thể giả vờ không nhìn thấy nữa.
Đêm ấy anh không vào phòng.
Tôi cũng không ngủ.
Hai người cách nhau một tầng lầu, đều mở mắt đến sáng.