Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 8
Tôi im lặng.
Anh nói tiếp:
“Trước khi đi, anh từng nói với cô ấy rằng nếu cô ấy muốn, anh có thể đợi đến khi cô ấy trở về.”
Không hiểu sao nghe đến đây, trái tim tôi vẫn đau rất nhẹ.
Rõ ràng đã biết.
Rõ ràng cũng đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng có vài thứ biết là một chuyện, tận tai nghe lại là chuyện khác.
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Sau đó thì sao?”
“Cô ấy từ chối.”
Tôi nhìn anh.
“Vì sao?”
Lục Dĩ Bạch im lặng rất lâu.
Có lẽ chính anh cũng chưa thể chấp nhận lý do ấy.
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Cô ấy nói người anh để ý bây giờ không còn là cô ấy nữa.”
Tôi khẽ bật cười.
“Có lẽ cô ấy chỉ muốn anh dễ dàng buông tay.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
“Vậy thì cứ xem là vậy đi.”
Tôi thu lại tài liệu, chuẩn bị lên lầu.
Lục Dĩ Bạch bỗng bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
“Tô Nghiên.”
Tôi quay lại.
“Có chuyện gì?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Em thật sự không quan tâm anh và cô ấy có ở bên nhau hay không sao?”
Câu hỏi ấy khiến tôi hơi mệt.
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Lục Dĩ Bạch, không phải tôi không quan tâm.”
Anh khựng lại.
Tôi cười nhạt.
“Chỉ là quan tâm cũng chẳng thay đổi được gì.”
Nói xong tôi đi lên lầu.
Lần đầu tiên, Lục Dĩ Bạch đứng dưới phòng khách nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu mà không biết phải làm gì.
Anh bỗng nhớ lại lời Chu Thiền nói ở sân bay.
Khi ấy anh hỏi cô tại sao.
Chu Thiền chỉ cười.
“Dĩ Bạch, anh thích em năm năm, điều đó em không phủ nhận.
Nhưng có lẽ thứ anh không buông được bây giờ chỉ là năm năm ấy.”
Anh lạnh giọng hỏi: “Em dựa vào đâu mà nói như vậy?”
Chu Thiền nhìn anh.
“Nếu hôm nay người mất liên lạc ở Hải Thành là em, anh có bất chấp thời tiết vừa ổn một chút đã lập tức bay đến không?”
Lục Dĩ Bạch không trả lời.
Chu Thiền lại hỏi:
“Nếu người bị thương trong bữa tiệc hôm đó không phải chị Tô mà là một người xa lạ, anh có nhớ vết sẹo của cô ấy lâu như vậy không?”
“Dĩ Bạch, anh từng thích em.
Có lẽ bây giờ vẫn còn tình cảm.”
“Nhưng người anh sợ mất đã không còn là em nữa.”
“Anh chỉ chưa nhận ra thôi.”
Lúc đó Lục Dĩ Bạch không tin.
Hoặc có lẽ không phải không tin.
Mà là không dám tin.
Bởi một khi thừa nhận Chu Thiền nói đúng, anh cũng phải thừa nhận một chuyện khác.
Trong lúc anh vẫn luôn cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt của gia đình, người vợ mà anh từng nghĩ hai năm sau có thể dễ dàng buông tay đã lặng lẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Mà đáng sợ nhất là…
Dường như cô đã chuẩn bị rời khỏi anh từ rất lâu rồi.
6.
Càng gần đến thời hạn hai năm, tôi càng ít để đồ lại trong căn nhà của nhà họ Lục.
Ban đầu chỉ là vài cuốn sách.
Sau đó đến quần áo trái mùa, tài liệu cá nhân, những món đồ trang trí nhỏ tôi từng mang tới.
Tôi chuyển từng chút một.
Không vội vàng, cũng không cố ý che giấu.
Chỉ là Lục Dĩ Bạch đúng lúc đi công tác gần một tuần nên không phát hiện.
Đến chiều anh trở về, tôi đang ngồi giữa phòng thay đồ, xếp những chiếc váy cuối cùng vào vali.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Tôi ngẩng đầu.
Lục Dĩ Bạch đứng bên ngoài.
Anh vẫn mặc bộ vest từ sân bay trở về, hành lý thậm chí còn chưa mang lên lầu.
Ánh mắt anh dừng trên chiếc vali đang mở trước mặt tôi.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Em đang làm gì vậy?”
“Dọn đồ.”
“Anh nhìn thấy.”
Giọng anh thấp xuống.
“Anh hỏi tại sao em phải dọn.”
Tôi ngẩn người vài giây rồi mới nhớ ra.
Có lẽ anh thật sự quên.
Tôi khép một chiếc hộp lại, bình tĩnh nói:
“Ngày kia là tròn hai năm chúng ta đăng ký kết hôn.”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Sắc mặt Lục Dĩ Bạch chậm rãi thay đổi.
Tôi tiếp tục:
“Luật sư đã chuẩn bị xong giấy tờ rồi.
Tôi định ngày mai nói với anh, nhưng anh về sớm hơn dự kiến nên bây giờ nói cũng được.”
Anh đứng bất động.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Giấy tờ gì?”
Tôi nhìn anh.
“Thủ tục ly hôn.”
Bốn chữ rất đơn giản.
Nhưng khoảnh khắc chúng rơi xuống, tôi bỗng cảm thấy người trước mặt giống như hoàn toàn không kịp phản ứng.
Lục Dĩ Bạch nhìn tôi thật lâu rồi mới hỏi:
“Em đã tìm luật sư từ bao giờ?”
“Khoảng ba tháng trước.”
“Ba tháng trước?”
“Ừ.
Cũng cần thời gian để kiểm tra tài sản và những vấn đề liên quan. Dù sao cuộc hôn nhân này liên quan đến hai nhà, xử lý rõ ràng một chút sẽ tốt hơn.”
“Vậy căn hộ em mua…”
Anh đột nhiên dừng lại.
Có lẽ đến lúc ấy anh mới thật sự hiểu.
Tôi gật đầu.
“Sau khi ly hôn tôi sẽ chuyển qua đó.”
Sắc mặt anh trắng đi.
“Cho nên từ gần một năm trước em đã chuẩn bị rời khỏi đây?”
Tôi không hiểu tại sao phản ứng của anh lại lớn như vậy.
“Chúng ta vốn đã thống nhất từ đầu mà.”
Một câu nói rất nhẹ.
Lại khiến anh hoàn toàn im lặng.
Đúng vậy.
Hai năm.
Là chính Lục Dĩ Bạch nói.
Đêm đăng ký kết hôn, chính anh đứng trước cửa sổ nói với tôi rằng anh không muốn cả đời bị gia đình sắp đặt.
Chính anh đưa ra thời hạn.
Chính anh hứa đến ngày đó sẽ bù đắp cho tôi và nhà họ Tô.
Tôi chẳng qua chỉ giữ lời.
Tôi cúi xuống định kéo khóa vali.
Lục Dĩ Bạch bỗng bước tới, giữ lấy tay tôi.
“Đừng dọn nữa.”
Tôi ngẩng lên.
“Có chuyện gì?”
Bàn tay anh siết rất chặt.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Anh không muốn ly hôn.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.