Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 7
“Tớ không muốn đoán nữa.”
Tôi nói rất nhẹ.
“Trước đây chỉ cần anh ấy tốt với tớ một chút, tớ có thể vui rất lâu rồi tự tìm đủ lý do để thuyết phục mình rằng có lẽ anh ấy cũng để ý đến tớ.
Nhưng làm như vậy mệt lắm.”
Tôi quay sang cười với cô ấy.
“Thích một người đã đủ mệt rồi.
Tớ không muốn đến lúc rời đi còn phải dựa vào vài hành động mơ hồ để tự giữ mình lại.”
Bạn tôi nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng không khuyên nữa.
Bởi cô ấy hiểu.
Điều đáng sợ nhất trong một mối tình đơn phương chưa bao giờ là người kia đối xử quá tệ.
Nếu Lục Dĩ Bạch lạnh lùng tuyệt đối, có lẽ tôi đã từ bỏ từ lâu.
Đáng sợ nhất là thỉnh thoảng anh lại dịu dàng một chút.
Một chút ấy chẳng đủ để gọi là tình yêu.
Nhưng lại vừa đủ để người đang muốn rời đi nảy sinh hy vọng.
Tôi đã dùng chín năm để thích anh.
Không muốn dùng thêm chín năm nữa chỉ để chờ anh quay đầu.
________________________________________
Lục Dĩ Bạch phát hiện căn hộ vào một chiều cuối tuần.
Hôm đó anh hiếm khi không đến công ty.
Tôi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thì anh đang ngồi dưới phòng khách xử lý email. Thấy tôi cầm túi, anh thuận miệng hỏi:
“Cuối tuần còn phải đến công ty sao?”
“Không.
Tôi đi xem nội thất.”
Anh ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Nhà mình cần thay đồ gì à?”
“Không phải cho căn nhà này.”
“Vậy em xem cho ai?”
Tôi dừng lại một chút.
Chuyện căn hộ vốn chẳng có gì cần giấu, nên tôi trả lời thẳng:
“Tôi mới mua một căn gần công ty, đang chuẩn bị nội thất.”
Lục Dĩ Bạch lập tức đặt máy tính xuống.
“Em mua nhà?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
“Tháng trước vừa hoàn tất thủ tục.”
Anh nhíu mày.
“Đang sống ở đây, sao đột nhiên lại muốn mua thêm căn hộ?”
“Tài sản tốt thì mua thôi.
Hơn nữa vị trí gần công ty, sau này dùng thế nào cũng tiện.”
Lý do rất hợp lý.
Ít nhất tôi cho rằng như vậy.
Nhưng Lục Dĩ Bạch vẫn nhìn tôi rất lâu.
Đến khi tôi chuẩn bị đi, anh bất ngờ đứng dậy.
“Anh đi cùng em.”
Tôi ngạc nhiên.
“Anh đi làm gì?”
“Xem nội thất.”
“Tôi hẹn bạn rồi.”
“Có thêm một người cũng không ảnh hưởng.”
Tôi nhìn vẻ mặt hoàn toàn không giống đang đùa của anh, cuối cùng cũng mặc kệ.
Kết quả là sau khi đến cửa hàng, bạn tôi vừa nhìn thấy Lục Dĩ Bạch đã dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Tôi giả vờ không thấy.
Tôi chọn một chiếc sofa màu be, kiểu dáng đơn giản, kích thước vừa phải.
Lục Dĩ Bạch đứng phía sau nhìn một lúc rồi nhận xét:
“Nhỏ quá.”
“Tôi thấy vừa đủ.”
“Phòng khách căn hộ rộng bao nhiêu?”
Tôi nói diện tích.
Anh càng nhíu mày.
“Vậy có thể đặt chiếc lớn hơn.”
“Tôi ở một mình, mua lớn làm gì?”
Câu nói vừa dứt, xung quanh bỗng im lặng.
Tôi lúc ấy không cảm thấy có gì không đúng.
Nhưng Lục Dĩ Bạch đứng phía sau rất lâu không lên tiếng.
Một lát sau anh mới hỏi:
“Em định ở đó một mình?”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Căn hộ đứng tên tôi, không ở một mình thì ở với ai?”
Sắc mặt anh có chút khó coi.
Tôi lại tưởng anh không thích mẫu sofa nên quay sang tiếp tục chọn.
Trên đường trở về, anh gần như không nói gì.
Đến khi xe sắp về tới nhà, Lục Dĩ Bạch mới bất chợt hỏi:
“Em rất thích căn hộ đó sao?”
“Khá thích.”
“Thích hơn căn nhà hiện tại?”
Tôi nhìn ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính.
“Không giống nhau nên không so được.”
“Khác ở đâu?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Cuối cùng đáp:
“Bởi vì căn hộ đó hoàn toàn là nhà của tôi.”
Xe vẫn chạy đều.
Nhưng bên cạnh lại yên tĩnh đến lạ.
Tôi không quay sang nhìn Lục Dĩ Bạch, vì vậy không thấy được sắc mặt anh đã thay đổi ngay khoảnh khắc ấy.
Tôi cũng không biết rằng lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, người bắt đầu sợ hãi thời hạn hai năm không còn là tôi nữa.
Mà là anh.
5.
Một năm ba tháng sau khi kết hôn, Chu Thiền rời Bắc Thành.
Tôi biết tin này từ một người bạn chung.
Cô ấy nhận được học bổng ở nước ngoài, thời gian học không ngắn, nếu mọi việc thuận lợi có lẽ vài năm tới sẽ không quay về sống lâu dài.
Ngày Chu Thiền lên đường, Lục Dĩ Bạch đưa cô ấy ra sân bay.
Tôi không hỏi.
Tối hôm đó anh trở về khá muộn.
Khi ấy tôi vẫn còn ngồi trong phòng khách xem hợp đồng. Nghe tiếng cửa mở, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn một cái rồi tiếp tục đọc.
Lục Dĩ Bạch thay giày, đi được vài bước lại dừng lại.
“Em chưa ngủ sao?”
“Ngày mai có cuộc họp.”
Anh khẽ gật đầu.
Nhưng không lên lầu.
Một lúc sau, anh bỗng nói:
“Chu Thiền đi rồi.”
Tôi ngẩng lên.
“Tôi biết.
Nghe nói cô ấy nhận được học bổng, là chuyện tốt.”
“Anh vừa đưa cô ấy ra sân bay.”
“Ừ.”
Tôi đợi một lúc, thấy anh vẫn đứng đó thì hơi khó hiểu.
“Còn chuyện gì sao?”
Lục Dĩ Bạch nhìn tôi.
“Em không có gì muốn hỏi anh à?”
Tôi thật sự suy nghĩ vài giây.
“Hỏi chuyện gì?”
“Anh vừa nói anh đưa Chu Thiền ra sân bay.”
“Tôi nghe rồi.”
“Em không để ý?”
Đến lúc ấy tôi mới hiểu anh đang hỏi gì.
Tôi đặt tài liệu xuống, không nhịn được cười.
“Lục Dĩ Bạch, anh quên rồi sao?
Ngay từ đầu tôi đã biết Chu Thiền là ai. Nếu ngay cả chuyện anh đưa cô ấy ra sân bay tôi cũng phải chất vấn, vậy hai năm này chúng ta sống thế nào?”
Vẻ mặt anh không hề dịu đi.
Ngược lại, ánh mắt càng trầm xuống.
“Anh và cô ấy không ở bên nhau.”
Lần này tôi thật sự bất ngờ.
“Không phải hai người vẫn luôn…”
“Từ trước đến nay chưa từng chính thức ở bên nhau.”