Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời

Chương 6



Càng không biết trong mấy tiếng mình mất liên lạc, Lục Dĩ Bạch đã đi tìm mình khắp nơi.

“Tôi xin lỗi.”

Lần này, giọng tôi mềm hơn hẳn.

“Tôi thật sự không biết chuyện tai nạn.

Tôi không sao cả, bây giờ đã ở khách sạn rồi, anh đừng lo.”

Ba chữ cuối vừa nói ra, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Đừng lo.

Tại sao anh phải lo?

Tôi bỗng cảm thấy câu ấy có chút vượt quá giới hạn.

Lục Dĩ Bạch cũng không tiếp tục chuyện đó, chỉ hỏi:

“Em ở phòng bao nhiêu?”

Tôi không hiểu nhưng vẫn đọc số phòng.

“Được rồi, khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi.”

“Ừ.

Anh cũng ngủ sớm.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng nhìn màn hình một lúc lâu rồi mới đi tắm.

Có lẽ vì quá mệt, sau khi nằm xuống tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông cửa bỗng đánh thức tôi.

Tôi mơ màng nhìn đồng hồ.

Sáu giờ mười hai phút sáng.

Tôi khoác áo đi ra mở cửa.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Lục Dĩ Bạch đứng bên ngoài.

Áo sơ mi trên người anh có chút nhăn, mái tóc cũng bị hơi nước làm ẩm, dưới mắt hiện rõ một tầng mệt mỏi.

Tôi đứng ngây ra vài giây mới hỏi:

“Sao anh lại ở đây?”

Anh không trả lời ngay.

Ánh mắt chỉ lướt từ gương mặt xuống tay chân tôi, giống như muốn tự mình xác nhận tôi thật sự bình an vô sự.

Đến khi chắc chắn trên người tôi không có vết thương nào, bờ vai vốn căng cứng của anh mới chậm rãi thả lỏng.

“Không bị thương thật chứ?”

“Tôi đã nói qua điện thoại rồi mà, tôi không sao.”

“Có đau ở đâu không?”

“Không.”

“Chắc chắn?”

Tôi vừa bất lực vừa buồn cười.

“Lục Dĩ Bạch, tôi chỉ bị kẹt ở sân bay chứ không phải vừa trải qua tai nạn.

Thật sự không sao.”

Anh nhắm mắt một lát, như cuối cùng cũng có thể thở ra.

Tôi nghiêng người cho anh vào phòng rồi mới hỏi:

“Anh bay đến đây trong đêm sao?

Tôi tưởng vì bão nên các chuyến bay đều dừng rồi.”

“Máy bay riêng có thể cất cánh sau khi thời tiết ổn định hơn.”

Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.

Từ Bắc Thành đến Hải Thành không gần.

Anh gọi cho tôi lúc hơn hai giờ sáng, bây giờ mới sáu giờ đã xuất hiện trước cửa phòng.

Điều đó có nghĩa sau khi xác nhận tôi an toàn, anh gần như lập tức lên đường.

Tôi rót một cốc nước đặt trước mặt anh.

“Thật ra anh không cần chạy đến đây.

Tôi đã nói mình không sao rồi.”

Lục Dĩ Bạch đang nhận cốc nước bỗng dừng tay.

Anh ngẩng lên.

“Em cảm thấy anh không cần đến?”

“Tôi chỉ thấy anh đi một chuyến như vậy quá phiền.

Hơn nữa công ty còn rất nhiều việc.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Không hiểu sao ánh mắt ấy khiến tôi có cảm giác mình vừa nói sai điều gì.

Một lúc sau anh mới hỏi:

“Nếu hôm nay anh không tận mắt nhìn thấy em bình an, em nghĩ anh có thể yên tâm sao?”

Trái tim tôi đập hụt một nhịp.

Tôi nhìn anh.

Có lẽ chính Lục Dĩ Bạch cũng nhận ra câu ấy quá mức thân mật, nên chỉ vài giây sau anh đã dời mắt.

“Ông nội biết chuyện, bảo anh qua xem em thế nào.”

Thứ cảm xúc vừa âm thầm dâng lên trong lòng lập tức lắng xuống.

Tôi khẽ “à” một tiếng.

Thì ra là ông nội.

Tôi cúi đầu, cười như không có chuyện gì.

“Vậy lát nữa tôi sẽ gọi cho ông, tránh để ông lo.”

Lục Dĩ Bạch bỗng quay sang nhìn tôi.

Anh như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết cốc nước trong tay rồi im lặng.

Tôi không biết rằng lúc ấy, ông nội Lục căn bản còn chưa biết chuyện tôi gặp bão.

Tôi càng không biết người đàn ông trước mặt đã gọi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác chỉ vì nghe tin trên tuyến đường tôi đi qua xảy ra tai nạn.

Anh nói dối.

Mà tôi tin.

Bởi khi ấy, cả tôi lẫn anh đều chưa nhận ra một chuyện.

Có vài loại tình cảm đã thay đổi từ rất lâu trước khi người trong cuộc chịu thừa nhận.

Chỉ là một người không dám nghĩ.

Còn người kia không kịp hiểu.

________________________________________

Gần một năm sau khi kết hôn, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ngày rời khỏi nhà họ Lục.

Tôi không nói với bất kỳ ai, ngay cả bạn thân cũng chỉ biết một phần.

Tôi mở một tài khoản riêng cho những khoản đầu tư sau này, ngừng mua thêm đồ cho căn nhà hiện tại, đồng thời bắt đầu xem căn hộ gần công ty.

Cuối cùng tôi chọn một căn ở tầng cao.

Ba phòng ngủ, diện tích không quá lớn nhưng vừa đủ cho một người sống thoải mái. Phòng khách có cửa kính rất rộng, buổi chiều nắng chiếu vào đẹp đến mức lần đầu đến xem tôi đã quyết định mua ngay.

Tôi dành một phòng làm thư phòng, một phòng để trống cho bố mẹ hoặc bạn bè thỉnh thoảng ở lại.

Còn phòng ngủ chính chỉ trang trí rất đơn giản.

Bạn thân đi cùng tôi chọn nội thất, nhìn tôi đứng giữa cửa hàng so sánh hai mẫu sofa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:

“Nghiên Nghiên, cậu thật sự định ly hôn sao?”

Tôi sờ thử lớp vải trên tay vịn sofa.

“Không phải định.

Ngay từ đầu bọn tớ đã thống nhất như vậy.”

“Nhưng vẫn còn hơn một năm nữa.”

“Một năm nhanh lắm.”

Cô ấy do dự rồi nói:

“Tớ chỉ cảm thấy Lục Dĩ Bạch bây giờ hình như không giống lúc hai người mới cưới.”

Tôi quay sang.

“Khác chỗ nào?”

“Anh ta bắt đầu quan tâm cậu.”

Tôi bật cười.

“Chúng tớ dù sao cũng đang là vợ chồng.

Quan tâm một chút không phải rất bình thường sao?”

“Nhưng tớ cảm thấy không chỉ là trách nhiệm.”

Tôi im lặng một lát rồi quay lại nhìn chiếc sofa.

“Có phải hay không cũng không quan trọng.”

“Nghiên Nghiên…”

Chương tiếp
Loading...