Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 10
Chỉ khác một điều.
Tôi đã chuẩn bị cho ngày này gần một năm.
Còn Lục Dĩ Bạch đến tận khoảnh khắc chiếc vali được đóng lại mới thật sự hiểu rằng—
Tôi không dùng chuyện ly hôn để ép anh lựa chọn.
Không giận dỗi.
Không thử lòng.
Cũng không chờ anh giữ lại.
Tôi thật sự muốn rời khỏi anh.
Và chính điều ấy mới khiến anh lần đầu tiên biết sợ.
7.
Sáng hôm sau, Lục Dĩ Bạch rời nhà từ rất sớm.
Khi luật sư đến, anh không có mặt.
Tôi cũng không gọi.
Giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn, phần cần ký của tôi đã được đánh dấu rõ ràng. Tôi đọc lại một lần cuối rồi cầm bút ký tên.
Hai chữ “Tô Nghiên” nằm cuối trang giấy.
Rất gọn.
Không run.
Tôi nhìn chữ ký ấy vài giây, trong lòng không đau như mình từng tưởng.
Có lẽ bởi những đau đớn cần trải qua đã trải qua hết từ trước rồi.
Đến lúc thật sự bước đi, thứ còn lại nhiều hơn lại là nhẹ nhõm.
Tôi chuyển đến căn hộ mới ngay trong chiều hôm đó.
Đồ không nhiều, chỉ vài chiếc vali và mấy thùng sách.
Bạn tôi đến giúp, nhìn căn phòng đã được sắp xếp gần hoàn chỉnh rồi bỗng hỏi:
“Cậu có buồn không?”
Tôi đang đặt một khung ảnh lên kệ.
Nghe vậy, tôi suy nghĩ rất lâu.
“Có.”
“Sao nhìn cậu bình tĩnh vậy?”
Tôi quay sang cười.
“Buồn đâu có nghĩa là phải hối hận.”
Cô ấy im lặng.
Tôi kéo rèm cửa ra.
Nắng chiều tràn vào phòng khách, phủ lên chiếc sofa màu be mà ngày trước Lục Dĩ Bạch từng chê quá nhỏ.
Tôi bỗng cảm thấy nơi này thật sự rất giống một ngôi nhà.
Không phải nhà họ Tô.
Không phải nhà họ Lục.
Không phải nơi tôi sống với tư cách con gái của ai hay vợ của ai.
Chỉ là nhà của Tô Nghiên.
Tối đầu tiên chuyển đến, tôi ngủ rất ngon.
Còn Lục Dĩ Bạch lại gần như thức trắng.
Ba ngày sau anh mới quay về căn nhà chúng tôi từng sống chung.
Người giúp việc nghe tiếng xe liền đi ra.
“Cậu Lục về rồi.
Cậu dùng cơm tối không?”
Anh không trả lời ngay.
Ánh mắt theo thói quen nhìn về phòng khách.
Đèn không sáng.
Chiếc sofa trống không.
Không có người ôm máy tính ngồi ở góc quen thuộc, cũng chẳng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên khi anh bước qua cửa.
Lục Dĩ Bạch đứng một lúc rồi mới hỏi:
“Cô ấy đâu?”
Người giúp việc ngẩn ra.
Có lẽ vì suốt hai năm qua, anh rất ít khi hỏi tôi ở đâu.
Một lúc sau bà mới hiểu.
“Cô Tô chuyển đi rồi ạ.”
Anh siết chìa khóa xe trong tay.
“Chuyển hết rồi sao?”
“Vâng.
Đồ của cô ấy không nhiều, chiều hôm trước đã mang đi hết.”
Lục Dĩ Bạch không nói thêm.
Anh đi thẳng lên tầng.
Cánh cửa phòng thay đồ mở ra.
Một nửa tủ quần áo trống không.
Bàn trang điểm cũng sạch sẽ.
Những chai lọ tôi thường dùng trong phòng tắm đã biến mất, cuốn sách đọc dở trên đầu giường cũng không còn.
Tôi dọn rất sạch.
Không để lại bất cứ thứ gì khiến người khác phải mất công xử lý.
Đáng lẽ anh phải cảm thấy nhẹ nhàng.
Bởi từ đầu anh đã muốn cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm.
Nhưng lúc thật sự đứng giữa căn phòng gần như mất đi toàn bộ dấu vết của tôi, Lục Dĩ Bạch lại cảm thấy căn nhà rộng đến đáng sợ.
Anh ngồi xuống mép giường.
Lần đầu tiên nhớ lại rất nhiều chuyện nhỏ mà trước đây chưa từng để tâm.
Mỗi tối khi anh về, dù tôi đang đọc sách hay làm việc, chỉ cần nghe tiếng cửa cũng sẽ ngẩng đầu nói:
“Anh về rồi à?”
Có hôm trên bàn sẽ có một phần đồ ăn được giữ nóng.
Anh hỏi thì tôi chỉ nói người giúp việc chuẩn bị dư.
Có hôm anh ho, sáng hôm sau trong phòng làm việc xuất hiện thuốc.
Anh cũng nghĩ là người giúp việc đặt.
Bây giờ nhớ lại mới nhận ra người trong nhà chưa bao giờ tự tiện bước vào phòng làm việc của anh.
Có những sự quan tâm tồn tại quá lâu sẽ khiến người ta nhầm tưởng đó là điều hiển nhiên.
Chỉ đến khi nó biến mất, khoảng trống mới hiện ra rõ ràng.
Ba giờ sáng hôm đó, Lục Dĩ Bạch gọi cho tôi.
Tôi đang ngủ nên cuộc đầu tiên không nghe thấy.
Đến cuộc thứ hai mới mơ màng tỉnh dậy.
“Alo?”
Đầu bên kia im lặng.
Tôi mở mắt nhìn tên trên màn hình.
“Lục Dĩ Bạch?”
“Là anh.”
Giọng anh khàn hơn bình thường.
Tôi ngồi dậy một chút.
“Muộn thế này anh gọi có chuyện gì sao?”
Anh lại im lặng.
Rất lâu sau mới hỏi:
“Em ngủ rồi à?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Ba giờ mười bảy phút.
Không nhịn được nói:
“Giờ này nếu không có việc thì chắc phần lớn mọi người đều ngủ rồi.”
“Xin lỗi.”
“Không sao.
Có chuyện gì anh cứ nói đi.”
Lục Dĩ Bạch ngồi một mình trong căn phòng tối, nghe giọng nói bình tĩnh của tôi từ đầu dây bên kia.
Rõ ràng chỉ mới mấy ngày.
Nhưng cách tôi nói chuyện với anh đã giống như đang nói với một người không còn liên quan quá nhiều đến cuộc sống của mình.
Anh bỗng không biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng chỉ hỏi:
“Ở căn hộ mới có quen không?”
“Rất tốt.
Gần công ty hơn nên buổi sáng tôi còn ngủ thêm được nửa tiếng.”
“Có thiếu thứ gì không?
Nếu cần anh có thể…”
“Không thiếu gì cả.”
Tôi khẽ cười.
“Lúc mua tôi đã chuẩn bị gần hết rồi.”
Lại là câu ấy.
Đã chuẩn bị.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống không có anh từ rất lâu.
Lục Dĩ Bạch nhắm mắt.
“Tô Nghiên.”
“Tôi nghe.”
Anh muốn nói anh nhớ tôi.
Muốn nói căn nhà này quá yên tĩnh.
Muốn hỏi liệu tôi có thể quay về hay không.
Nhưng anh chợt nhận ra mình chẳng có tư cách nói bất cứ câu nào.
Cuối cùng anh chỉ nói:
“Không có gì.
Em ngủ tiếp đi.”
“Được.