Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời

Chương 11



Anh cũng nghỉ sớm.”

Tôi dừng một chút rồi lịch sự nói thêm:

“Ngủ ngon.”

Cuộc gọi kết thúc.

Lục Dĩ Bạch vẫn cầm điện thoại rất lâu.

Hai chữ “ngủ ngon” ấy rõ ràng rất dịu dàng.

Nhưng anh lại cảm thấy lạnh hơn bất kỳ câu trách móc nào.

Bởi trước đây, khi anh đi công tác, có những đêm hơn hai giờ sáng tôi vẫn nhắn hỏi:

“Anh đến khách sạn chưa?”

Anh trả lời một chữ:

“Rồi.”

Tôi lập tức nhắn:

“Vậy ngủ sớm đi, mai anh còn họp.”

Khi ấy anh chưa từng nghĩ tại sao tôi luôn biết giờ máy bay hạ cánh.

Chưa từng nghĩ tại sao muộn như vậy tôi vẫn thức.

Càng chưa từng hỏi tôi đã chờ tin nhắn ấy bao lâu.

Bây giờ anh mới hiểu.

Nhưng người từng chờ anh đã không còn muốn chờ nữa.

Và lần đầu tiên trong đời, Lục Dĩ Bạch hiểu được cảm giác thích một người nhưng không biết người đó còn cần mình hay không.

Thì ra lại khó chịu đến vậy.

8.

Một tuần sau khi tôi chuyển đi, Chu Thiền gọi điện cho Lục Dĩ Bạch.

Khi ấy bên chỗ cô đang là buổi chiều, còn Bắc Thành vừa bước vào đêm.

Hai người đã một thời gian không liên lạc. Chu Thiền hỏi vài câu về tình hình của ông nội Lục, sau đó như vô tình nhắc đến tôi.

“Anh với chị Tô thế nào rồi?”

Lục Dĩ Bạch đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn ánh đèn trải dài phía dưới.

Anh im lặng rất lâu.

Chu Thiền lập tức hiểu.

“Chị ấy đi rồi?”

“Ừ.”

“Còn thủ tục ly hôn?”

“Anh chưa ký.”

Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.

Sau đó Chu Thiền thở dài.

“Dĩ Bạch, anh định kéo dài đến bao giờ?”

Lục Dĩ Bạch khẽ nhíu mày.

“Anh không muốn ly hôn.”

“Em biết.

Nhưng em đang hỏi tại sao anh không muốn.”

Lần này anh không trả lời ngay.

Nếu là vài tháng trước, có lẽ anh sẽ nói mình đã quen với cuộc hôn nhân hiện tại, hoặc hai nhà đang hợp tác quá sâu, ly hôn sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức.

Nhưng những lý do ấy bây giờ ngay cả chính anh cũng không tin.

Bởi nếu chỉ là lợi ích, anh đã không mất ngủ nhiều đêm liên tiếp.

Nếu chỉ là thói quen, anh cũng sẽ không vô thức nhìn về phía cửa mỗi tối, chờ một người đã không còn trở về.

Chu Thiền dường như đoán được sự im lặng của anh có ý nghĩa gì.

Cô hỏi:

“Anh yêu chị ấy rồi, đúng không?”

Một câu rất đơn giản.

Lục Dĩ Bạch lại đứng bất động.

Rất lâu sau, anh mới khẽ đáp:

“Có lẽ.”

Chu Thiền bật cười.

“Đến lúc này mà anh còn nói có lẽ?”

Lục Dĩ Bạch nhắm mắt.

“Anh không biết bắt đầu từ lúc nào.”

“Chuyện đó quan trọng sao?”

“Anh từng nghĩ người mình yêu là em.”

“Em biết.”

“Nhưng bây giờ…”

Anh dừng lại.

Một lúc sau mới nói tiếp:

“Anh chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này cô ấy sẽ sống ở căn nhà kia, đi làm, tan làm, ăn tối, cuối tuần gặp bạn bè, rồi có thể quen một người khác…”

Giọng anh chậm dần.

“Anh không chịu được.”

Chu Thiền không lập tức trả lời.

Lục Dĩ Bạch cười tự giễu.

“Anh biết như vậy rất ích kỷ.”

“Đúng là ích kỷ.”

Chu Thiền thẳng thắn đến mức anh khựng lại.

Cô nói:

“Anh đã cho chị ấy một thời hạn hai năm.

Trong hai năm đó, anh mặc định chị ấy sẽ ở nguyên vị trí ấy chờ đến ngày anh trả tự do. Bây giờ người ta thật sự muốn đi, anh lại không chịu.”

“Dĩ Bạch, nếu anh chỉ vì không quen với việc mất chị ấy mà giữ người lại, vậy thì đừng làm.”

“Chị ấy đã đủ mệt rồi.”

Lục Dĩ Bạch không phản bác.

Chu Thiền im lặng một lúc rồi hỏi:

“Anh còn nhớ lần chị ấy mất liên lạc ở Hải Thành không?”

“Sao?”

“Hôm đó anh gọi cho em.”

Lục Dĩ Bạch nhớ.

Khi biết tôi mất liên lạc, anh gần như gọi cho tất cả những người mình có thể nghĩ đến. Chu Thiền từng sống ở Hải Thành một thời gian nên anh cũng hỏi cô có quen ai bên đó không.

“Hôm ấy em đã thấy rất kỳ lạ.

Anh nói chuyện với em chưa đến hai phút, hỏi được số điện thoại cần thiết là lập tức cúp máy. Sau đó em gọi lại anh cũng không nghe.”

Chu Thiền khẽ cười.

“Em quen anh nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh hoảng đến mức đó.”

Lục Dĩ Bạch siết điện thoại.

“Dĩ Bạch, anh có thể từng yêu em.

Em cũng từng thích anh. Không cần phủ nhận chuyện đã qua chỉ vì bây giờ mọi thứ thay đổi.”

“Nhưng tình cảm không phải một tờ hợp đồng ký rồi thì mãi mãi giữ nguyên.”

“Anh đã thay đổi từ lâu.”

“Chỉ là anh quá chắc chắn rằng mình hiểu bản thân, nên chưa từng quay đầu nhìn lại.”

Lục Dĩ Bạch không nói.

Chu Thiền tiếp tục:

“Nhưng có một chuyện em phải nói trước.

Cho dù bây giờ anh nhận ra mình yêu chị ấy thì cũng không có nghĩa chị ấy nhất định phải quay về.”

“Em biết.”

“Anh thật sự biết sao?”

“Ừ.”

Giọng anh rất thấp.

“Anh biết.”

Bởi người nói với anh điều đó chính là tôi.

Chín năm yêu thầm là chuyện của tôi.

Anh không nợ tôi.

Tương tự, bây giờ anh yêu tôi cũng là chuyện của anh.

Tôi không nợ anh một lần quay đầu.

Cuộc gọi kết thúc rất lâu, Lục Dĩ Bạch vẫn đứng nguyên trước cửa sổ.

Sau đó anh quay về phòng ngủ.

Trong ngăn kéo bên cạnh giường còn một chiếc hộp nhỏ.

Anh mở ra.

Bên trong là sợi dây chuyền anh từng tặng tôi vào sinh nhật năm đầu tiên.

Tôi không mang nó đi.

Lục Dĩ Bạch cầm sợi dây lên, bỗng nhớ đến ngày ấy.

Trước bữa tiệc, anh từng đi ngang qua phòng nghỉ.

Cửa không đóng kín.

Anh nhìn thấy tôi đứng trước gương, cúi đầu chỉnh sợi dây chuyền trên cổ.

Tôi cười rất vui.

Khi ấy anh chỉ nhìn một cái rồi rời đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...