Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 12
Bây giờ nghĩ lại, nụ cười ấy lại rõ ràng đến đáng sợ.
Món quà đó thậm chí không phải do anh tự chọn.
Anh chỉ bảo trợ lý chuẩn bị quà sinh nhật, sau đó nhìn qua ảnh rồi đồng ý.
Vậy mà tôi đã vui đến như thế.
Còn năm thứ hai, anh tự tìm nhà thiết kế, mất gần hai tháng để làm sợi dây chuyền hình hoa sơn trà.
Tôi chỉ nói:
“Cảm ơn.”
Lúc ấy anh từng cảm thấy hụt hẫng nhưng không hiểu vì sao.
Bây giờ mới biết.
Bởi khi anh bắt đầu muốn nhìn thấy ánh mắt vui vẻ ấy thêm một lần nữa, người từng dễ dàng vui vì anh đã không còn đặt tất cả cảm xúc của mình lên người anh nữa.
Lục Dĩ Bạch ngồi xuống mép giường.
Đêm đó, lần đầu tiên anh thừa nhận với chính mình một câu mà đáng lẽ phải hiểu từ rất lâu.
Anh yêu Tô Nghiên.
Không phải vì cô là người vợ thích hợp.
Không phải vì hai nhà môn đăng hộ đối.
Cũng không phải vì đã quen có cô ở bên.
Anh chỉ đơn giản là yêu cô.
Nhưng hình như anh hiểu quá muộn.
________________________________________
Ba ngày sau, tôi nhận được một bó hoa sơn trà.
Không có thiệp.
Cũng không có tên người gửi.
Nhưng tôi vừa nhìn đã biết là ai.
Tôi bảo lễ tân mang xuống sảnh.
Ngày hôm sau lại có một bó khác.
Tôi tiếp tục trả về.
Đến ngày thứ ba, hoa không xuất hiện nữa.
Thay vào đó là chính Lục Dĩ Bạch.
Tôi vừa bước khỏi tòa nhà công ty đã nhìn thấy anh đứng cạnh xe.
Không biết đã chờ bao lâu.
Thấy tôi đi ra, anh bước tới.
“Tối nay em có bận không?”
“Tôi có.”
“Anh chỉ muốn mời em ăn một bữa.”
Tôi nhìn anh.
“Có chuyện gì thì nói ở đây cũng được.”
Dòng người tan làm liên tục đi ngang qua.
Lục Dĩ Bạch im lặng vài giây rồi nói:
“Ở đây không tiện.”
“Vậy để hôm khác.”
Tôi định đi.
Anh không kéo tôi lại như trước, chỉ đứng phía sau nói:
“Tô Nghiên, anh ký.”
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi quay đầu.
Anh nhìn tôi.
“Giấy ly hôn, anh sẽ ký.”
Tôi không ngờ anh đột nhiên thay đổi quyết định.
“Anh chắc chứ?”
“Ừ.”
Anh cười rất nhạt.
“Em muốn tự do, anh không nên dùng một tờ giấy giữ em lại.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu.
“Cảm ơn.”
Ba chữ ấy khiến ánh mắt anh tối đi.
Nhưng lần này anh không nói gì.
Tôi quay người định rời đi, anh lại lên tiếng:
“Nhưng anh có một yêu cầu.”
Tôi lập tức nhíu mày.
“Yêu cầu gì?”
“Không liên quan đến tài sản, cũng không ảnh hưởng đến thủ tục.”
Anh dừng một chút.
“Sau khi ly hôn, cho anh một cơ hội theo đuổi em.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Anh nói gì?”
Lục Dĩ Bạch bước đến gần hơn.
“Anh biết bây giờ nói những lời này rất muộn.
Anh cũng biết em không tin.”
“Nhưng Tô Nghiên, anh yêu em.”
Tôi đứng giữa dòng người qua lại, nhìn người đàn ông mà mình đã yêu gần mười năm.
Có một thời gian rất dài, tôi từng nằm mơ cũng muốn nghe câu này.
Từng nghĩ chỉ cần một ngày Lục Dĩ Bạch nói anh yêu tôi, cho dù trước đó phải chờ bao lâu cũng đáng.
Nhưng khi nó thật sự đến, tôi lại bình tĩnh hơn tưởng tượng.
Tôi hỏi:
“Anh chắc đó là tình yêu sao?”
“Chắc.”
“Vậy anh yêu tôi từ lúc nào?”
Lục Dĩ Bạch im lặng.
Tôi khẽ cười.
“Anh xem, chính anh cũng không biết.”
“Không biết bắt đầu từ khi nào không có nghĩa là không yêu.”
“Nhưng cũng có thể chỉ là anh không quen với việc tôi rời đi.”
Tôi nhìn anh.
“Lục Dĩ Bạch, hai năm qua tôi vẫn luôn ở đó.
Anh về nhà sẽ thấy tôi, đi dự tiệc sẽ có tôi đứng bên cạnh, xảy ra chuyện cũng có một người mang danh vợ anh xử lý cùng anh.”
“Bây giờ tất cả đột nhiên biến mất, anh không thích ứng được là chuyện rất bình thường.”
“Nhưng không thích ứng không đồng nghĩa với yêu.”
Anh không phản bác.
Tôi nói tiếp:
“Có lẽ vài tháng nữa, khi anh quen với cuộc sống không có tôi, cảm giác này sẽ tự biến mất.”
“Không biến mất thì sao?”
Tôi khựng lại.
Lục Dĩ Bạch nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nếu một năm nữa vẫn không biến mất, hai năm nữa vẫn còn, em có thể tin anh không?”
Tôi không trả lời.
Anh cũng không ép.
Chỉ nói:
“Em từng chờ anh rất lâu.
Anh không yêu cầu em phải chờ thêm nữa.”
“Em cứ sống cuộc sống em muốn.”
“Còn chuyện anh thích em…”
Anh cười khẽ.
“Lần này để anh tự chịu trách nhiệm.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng vẫn quay người rời đi.
Nhưng tối hôm ấy, lúc nằm trên giường, tôi lại nhớ mãi câu nói đó.
Lần này để anh tự chịu trách nhiệm.
Thật kỳ lạ.
Năm mười bảy tuổi tôi thích anh.
Năm hai mươi sáu tuổi tôi gả cho anh.
Đến năm hai mươi tám tuổi, lần đầu tiên vị trí của chúng tôi dường như đổi ngược.
Người đứng yên không còn là tôi.
9.
Một tháng sau, chúng tôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.
Ngày đi làm thủ tục, thời tiết rất đẹp.
Tôi đến trước mười phút.
Lục Dĩ Bạch đã ở đó.
Anh mặc áo sơ mi màu tối, không đeo cà vạt. Có lẽ mấy hôm gần đây ngủ không tốt, dưới mắt còn một lớp mệt mỏi rất nhạt.
Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng.
Đến lúc ký tên, Lục Dĩ Bạch cầm bút rất lâu.
Tôi ngồi bên cạnh, không thúc giục.
Cuối cùng anh vẫn ký.
Sau khi ra ngoài, chúng tôi đứng trước bậc thềm.
Lục Dĩ Bạch nhìn tờ giấy trong tay tôi rồi cười tự giễu.
“Hai năm trước chính anh đòi tự do.”
Tôi quay sang.
“Bây giờ anh có rồi.”
“Nhưng hình như không vui như anh từng tưởng.”
Tôi không biết nên trả lời thế nào.
Một lúc sau anh hỏi:
“Em có hẹn ăn trưa không?”
“Có.”
Vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
“Với ai?”