Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời

Chương 13



Tôi nhướng mày.

Lục Dĩ Bạch khựng lại rồi tự sửa:

“Xin lỗi.

Bây giờ anh không có quyền hỏi.”

Không hiểu sao nhìn dáng vẻ ấy, tôi lại muốn cười.

“Tôi hẹn bạn thân.”

Anh rõ ràng thở phào.

Tôi nhìn anh.

“Anh biểu hiện rõ quá đấy.”

Lục Dĩ Bạch cũng không phủ nhận.

“Anh đang học cách theo đuổi người khác, chưa có kinh nghiệm.”

Tôi bật cười.

Đây là lần đầu tiên sau khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi cười trước mặt anh một cách tự nhiên như vậy.

Lục Dĩ Bạch nhìn tôi đến thất thần.

Tôi nhận ra liền thu nụ cười.

“Không còn chuyện gì thì tôi đi trước.”

Anh không giữ.

Chỉ đứng phía sau gọi:

“Nghiên Nghiên.”

Tôi dừng bước.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tôi như vậy kể từ khi biết tôi thích anh.

Tôi quay đầu.

Anh nhìn tôi, ánh mắt rất dịu.

“Sau này anh có thể gọi em như vậy không?”

Tôi im lặng hai giây.

“Miệng là của anh.”

Nói xong tôi quay đi.

Nhưng khi bước xuống bậc thềm, khóe môi lại không nhịn được cong lên.

________________________________________

Sau khi ly hôn, Lục Dĩ Bạch thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Ban đầu tôi còn cho rằng anh chỉ nhất thời không cam lòng.

Nhưng một tháng.

Ba tháng.

Nửa năm.

Anh vẫn ở đó.

Không phô trương, cũng không dùng những món quà đắt tiền để ép tôi nhận.

Anh chỉ xuất hiện một cách rất vừa phải.

Tôi tăng ca muộn, đôi khi xuống dưới sẽ thấy xe anh đậu bên đường.

Anh không gọi thúc giục.

Chỉ nhắn:

“Nếu em chưa có xe thì anh đưa về.

Có tài xế rồi thì coi như anh không nói.”

Có lần tôi họp đến gần mười giờ mới nhìn điện thoại.

Tin nhắn được gửi từ hơn một tiếng trước.

Tôi bước xuống sảnh.

Anh vẫn còn đó.

Tôi đi tới gõ cửa kính.

Lục Dĩ Bạch hạ kính xe xuống, vẻ mặt hơi bất ngờ.

“Sao anh chưa về?”

“Đang xử lý chút việc.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tắt trong tay anh.

“Xử lý việc trong bãi đỗ xe của công ty tôi?”

Anh im lặng hai giây rồi bình tĩnh nói:

“Ở đây sóng tốt.”

Tôi suýt bật cười.

“Lục Dĩ Bạch, trước đây tôi không biết anh còn biết nói dối vụng như vậy.”

Anh cũng cười.

“Vậy em có muốn cho người nói dối này cơ hội đưa về không?”

Tôi nhìn trời.

Mưa đang rơi.

Cuối cùng tôi mở cửa xe.

“Chỉ vì trời mưa.”

“Anh biết.”

Suốt quãng đường về, anh không nhắc chuyện quay lại.

Chỉ hỏi tôi có đói không.

Tôi nói chưa ăn tối.

Anh lập tức đổi hướng.

“Tôi muốn về nhà.”

“Anh mua cháo cho em rồi đưa về.”

“Không cần.”

“Em đau dạ dày.”

Tôi quay sang.

“Sao anh biết?”

Anh nhìn đường phía trước.

“Trước đây có lần em bỏ bữa, tối đó uống thuốc.

Anh nhìn thấy.”

Tôi không nhớ.

Anh lại nhớ.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Lục Dĩ Bạch, trước đây anh thật sự không thích tôi sao?”

Bàn tay anh trên vô lăng hơi siết lại.

“Anh không biết.”

Tôi bật cười.

“Câu trả lời rất an toàn.”

“Không phải.”

Anh nghiêm túc nói:

“Anh không muốn vì bây giờ yêu em mà phủ nhận tất cả những gì trước đây anh từng nghĩ.”

“Anh từng thích Chu Thiền là thật.”

“Nhưng có lẽ trong lúc anh vẫn cho rằng mình đang chờ cô ấy, tình cảm dành cho em đã thay đổi.”

“Chỉ là anh không nhận ra.”

Tôi nhìn anh.

Lục Dĩ Bạch nói tiếp:

“Anh không muốn nói rằng từ đầu anh đã yêu em.

Như vậy quá giả.”

“Anh chỉ có thể nói, đến khi nhận ra thì đã rất yêu.”

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.

Không nói nữa.

Nhưng tối ấy, bát cháo anh mua tôi ăn hết.

________________________________________

Nửa năm sau khi ly hôn, tôi gặp lại Chu Thiền.

Cô ấy về nước nghỉ một thời gian.

Hai chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê.

Chu Thiền chủ động đi tới.

“Chị Tô.”

Tôi bật cười.

“Bây giờ gọi như vậy hình như không đúng lắm.”

Cô ấy lập tức sửa:

“Vậy chị Nghiên?”

“Tùy cô.”

Chu Thiền ngồi xuống đối diện.

Sau vài câu hỏi thăm, cô bỗng cười.

“Dĩ Bạch vẫn đang theo đuổi chị đúng không?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Anh ấy kể với cô?”

“Không cần kể.

Hai tháng trước anh ấy còn nhắn hỏi em con gái thích được tặng gì.”

Tôi không nhịn được cười.

“Anh ấy hỏi cô?”

“Em bảo anh ấy đừng hỏi.

Nếu hiểu chị thì tự nghĩ, không hiểu thì tặng gì cũng vô nghĩa.”

Tôi bỗng cảm thấy Chu Thiền thú vị hơn mình từng nghĩ.

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Cô và anh ấy thật sự chưa từng ở bên nhau sao?”

Chu Thiền lắc đầu.

“Chưa từng.”

“Nhưng hai người…”

“Em từng thích anh ấy.

Anh ấy cũng từng thích em.”

Cô ấy không né tránh.

“Lúc em mới quen Dĩ Bạch, hoàn cảnh của em rất tệ.

Anh ấy giúp em rất nhiều. Khi ấy em nghĩ một người có thể bất chấp khoảng cách giữa hai gia đình để bảo vệ mình như vậy chắc chắn là tình yêu.”

“Sau này mới hiểu, cảm động, biết ơn và tình yêu rất dễ bị nhầm lẫn.”

Tôi không nói.

Chu Thiền nhìn tôi.

“Chị biết tại sao trước khi đi em từ chối anh ấy không?”

“Vì cô không còn thích?”

“Đó là một phần.”

Cô cười.

“Phần còn lại là vì em biết người anh ấy thật sự không muốn mất đã đổi rồi.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Lúc ấy?”

“Rất lâu trước đó.”

“Không thể.”

“Tại sao không?”

Tôi nghĩ đến sinh nhật năm đầu tiên.

Nghĩ đến bóng lưng anh ôm Chu Thiền trong lòng.

Chu Thiền dường như biết tôi đang nghĩ gì.

Cô im lặng một lúc rồi nói:

“Chuyện hôm chiếc đèn rơi, em vẫn luôn thấy có lỗi.”

“Tôi đã nói không phải lỗi của cô.”

“Em biết.

Nhưng có một chuyện chị không biết.”

Tôi nhìn cô ấy.

“Hôm đó sau khi đưa chị đến bệnh viện, Dĩ Bạch quay lại tìm người phụ trách bữa tiệc.”

“Anh ấy gần như nổi điên.”

Tôi sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...