Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 14
“Anh ấy cho người kiểm tra toàn bộ hệ thống treo đèn, yêu cầu tìm bằng được nguyên nhân.
Sau đó lại ở bệnh viện cả đêm.”
“Tôi không biết.”
“Vì anh ấy không nói.”
Chu Thiền cười nhạt.
“Dĩ Bạch là kiểu người như vậy.
Cái gì cũng nghĩ người khác tự hiểu.”
“Cho đến khi gặp người không muốn hiểu nữa thì mới biết cuống.”
Tôi bật cười.
Chu Thiền cũng cười.
Một lúc sau cô mới nghiêm túc nói:
“Nhưng chị Nghiên, em không nói những chuyện này để khuyên chị quay lại.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Anh ấy từng làm chị tổn thương là thật.”
“Bây giờ anh ấy yêu chị cũng có thể là thật.”
“Hai chuyện đó không triệt tiêu nhau.”
“Chị muốn quay lại hay không chỉ cần hỏi chính mình.”
Tôi nhìn cô ấy.
Cuối cùng khẽ gật đầu.
“Cảm ơn.”
Lúc rời quán, tôi bỗng cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Không phải vì biết Lục Dĩ Bạch có thể đã yêu mình sớm hơn tưởng tượng.
Mà bởi lần đầu tiên, cái tên Chu Thiền không còn khiến tôi cảm thấy nhói lên.
Chuyện cũ thật sự đã qua rồi.
10.
Một năm sau khi ly hôn, tôi bước sang tuổi ba mươi.
Sinh nhật năm ấy tôi không tổ chức tiệc.
Chỉ về nhà ăn cơm với bố mẹ.
Gần mười giờ tối mới trở lại căn hộ.
Vừa bước khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy một người ngồi trên ghế ngoài hành lang.
Lục Dĩ Bạch.
Bên cạnh anh là một chiếc bánh nhỏ.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh ngồi đây bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
“Bao lâu?”
Anh im lặng.
Tôi lấy điện thoại nhìn tin nhắn.
Tin cuối cùng anh gửi cách đây gần hai tiếng.
Tôi lập tức hiểu.
“Sao không gọi cho tôi?”
“Em nói tối nay ăn với gia đình.”
“Vậy anh có thể về.”
“Hôm nay là sinh nhật em.”
Anh đứng dậy, cầm chiếc bánh lên.
“Anh chỉ muốn chúc em một câu rồi đi.”
Tôi nhìn anh.
Một năm.
Người đàn ông này thật sự đã đứng bên ngoài cuộc sống của tôi suốt một năm.
Không ép tôi.
Không nhắc đến chín năm tôi từng yêu anh.
Càng không dùng sự kiên trì của mình để đòi tôi phải cảm động.
Anh chỉ ở đó.
Giống như năm xưa tôi từng ở đó.
Tôi mở cửa.
“Vào đi.”
Lục Dĩ Bạch sững người.
Tôi quay lại.
“Không vào thì tôi đóng cửa.”
“Vào.”
Anh lập tức bước tới.
Tôi suýt bật cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn anh bước vào căn hộ của tôi.
Anh nhìn quanh một vòng.
Ánh mắt dừng ở chiếc sofa màu be.
“Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao em nhất định chọn chiếc này.”
“Tại sao?”
“Rất hợp với nhà.”
Tôi đặt túi xuống.
“Ngày trước ai chê nhỏ?”
“Anh sai.”
Anh nhận lỗi nhanh đến mức tôi không biết nói gì.
Lục Dĩ Bạch đặt bánh lên bàn.
Tôi nhìn chiếc bánh có hình dáng hơi kỳ lạ.
“Anh mua ở đâu vậy?”
“Tự làm.”
Tôi lập tức quay sang.
“Anh làm?”
“Ừ.”
“Ăn được không?”
Anh im lặng hai giây.
“Đầu bếp đã thử.”
Tôi bật cười.
“Vậy vẫn có đầu bếp.”
“Anh chỉ nhờ hướng dẫn.”
Anh cắm một cây nến lên bánh.
Tôi nhìn.
“Ba mươi tuổi mà anh cắm một cây?”
“Ba mươi cây dễ kích hoạt báo cháy.”
Tôi cười đến mức phải quay mặt đi.
Lục Dĩ Bạch cũng cười theo.
Sau đó anh tắt đèn.
Ánh nến nhỏ chiếu lên gương mặt hai người.
“Nghiên Nghiên, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi nhắm mắt.
Ước một điều.
Rồi thổi nến.
Khi đèn được bật lại, anh hỏi:
“Em ước gì?”
“Nói ra sẽ không linh.”
“Có liên quan đến anh không?”
Tôi nhìn anh.
“Anh tò mò quá rồi đấy.”
“Anh hy vọng có.”
Tôi không trả lời.
Chỉ cắt miếng bánh đầu tiên đặt vào đĩa rồi đưa cho anh.
Lục Dĩ Bạch nhìn chiếc đĩa trong tay.
Một lúc lâu không nhận.
Tôi nhíu mày.
“Không ăn?”
Anh lập tức nhận lấy.
“Ăn.”
Tôi cúi xuống cắt phần của mình nên không nhìn thấy vành mắt anh hơi đỏ.
Chỉ một miếng bánh.
Nhưng đây là lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động chia cho anh một phần trong cuộc sống của mình.
Ăn gần hết, tôi bỗng hỏi:
“Lục Dĩ Bạch, anh còn định theo đuổi tôi bao lâu?”
Anh ngẩng lên.
“Đến khi em bảo anh dừng.”
“Nếu tôi không bao giờ đồng ý quay lại thì sao?”
Anh im lặng một lát.
Không phải do dự.
Mà như đang suy nghĩ phải nói thế nào để tôi không cảm thấy áp lực.
Cuối cùng anh nói:
“Vậy anh sẽ thích em cho đến khi bản thân không thích nổi nữa.”
Tôi hơi bất ngờ.
Anh cười.
“Anh không muốn nói những câu như cả đời không thay đổi để ép em cảm động.
Chuyện tương lai không ai biết trước.”
“Nhưng ít nhất hiện tại, anh vẫn rất yêu em.”
“Ngày nào còn yêu, anh sẽ nghiêm túc với tình cảm đó.”
“Nếu một ngày em thật sự yêu người khác, hoặc em nói sự xuất hiện của anh khiến em khó chịu…”
Anh dừng một chút.
“Anh sẽ rời đi.”
Tôi nhìn anh rất lâu.
“Anh chịu được sao?”
“Không chịu được.”
Anh trả lời thành thật.
“Nhưng em từng nói đúng.
Tình cảm của anh là chuyện của anh, không phải món nợ bắt em phải trả.”
Không hiểu sao mắt tôi bỗng cay.
Tôi cúi đầu ăn bánh.
Một lát sau mới nói:
“Bánh hơi ngọt.”
Lục Dĩ Bạch lập tức căng thẳng.
“Anh đã bảo giảm đường.”
“Tôi có nói không ngon đâu.”
Anh nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, khóe môi khẽ cong.
Đêm ấy trước khi về, Lục Dĩ Bạch đứng ngoài cửa.
Tôi nói:
“Về đến nhà nhắn tôi một tiếng.”
Anh sững lại.
Chỉ một câu rất bình thường.
Nhưng anh nhìn tôi rất lâu.
Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy.
“Anh nhìn gì?”
“Không có gì.”
Anh cười.
“Anh sẽ nhắn.”
Gần một giờ sau, điện thoại sáng lên.
“Anh về rồi.”
Tôi nhìn ba chữ ấy.
Bỗng nhớ rất nhiều năm trước, người chờ tin nhắn này là mình.
Tôi trả lời:
“Ngủ sớm đi.”
Tin nhắn lập tức hiện đã xem.
Một lát sau anh gửi:
“Được.
Em cũng ngủ ngon.”