Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời

Chương 15



Tôi đặt điện thoại xuống.

Nhưng rất lâu vẫn không ngủ.

Có một bức tường tôi đã xây suốt hai năm.

Hình như vừa xuất hiện một khe nứt rất nhỏ.

11.

Tôi không biết mình bắt đầu mềm lòng trở lại từ khi nào.

Có lẽ tình cảm chưa từng thật sự biến mất.

Chỉ là trước đây tôi quá mệt, nên buộc mình phải giấu nó xuống.

Nhưng lần này tôi không vội.

Tôi không còn là cô gái mười bảy tuổi chỉ vì một chiếc áo khoác mà có thể thích một người suốt chín năm.

Tôi cần biết thứ Lục Dĩ Bạch dành cho mình thật sự là tình yêu.

Cũng cần biết nếu quay lại, tôi có thể sống hạnh phúc chứ không phải tiếp tục làm người đứng sau chờ anh quay đầu.

Lục Dĩ Bạch dường như hiểu điều đó.

Anh chưa từng thúc giục.

Cho đến một chiều cuối thu, tôi đang họp thì điện thoại rung liên tục.

Là thư ký của anh.

Tôi vốn định tắt.

Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bất an nên xin phép ra ngoài nghe.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, người nọ lập tức nói:

“Cô Tô, xe của Lục tổng vừa gặp tai nạn.”

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi gần như không nghe hết những câu phía sau.

Chỉ nhớ mình hỏi bệnh viện nào.

Sau đó cầm túi rời khỏi công ty.

Suốt quãng đường, tay tôi lạnh ngắt.

Tôi gọi cho Lục Dĩ Bạch.

Không ai nghe.

Càng gọi, tim càng đập nhanh.

Đến bệnh viện, tôi gần như chạy suốt hành lang.

Đẩy cửa phòng bệnh ra.

Lục Dĩ Bạch đang ngồi trên giường.

Trán dán một miếng băng nhỏ.

Cánh tay phải được cố định.

Nhưng nhìn tổng thể vẫn hoàn chỉnh.

Tôi đứng ở cửa, mất mấy giây mới thở được.

Lục Dĩ Bạch cũng sững người.

“Nghiên Nghiên?”

Tôi bước nhanh tới.

“Anh bị thương ở đâu?”

“Chỉ là vai…”

“Bác sĩ kiểm tra chưa?”

“Kiểm tra rồi.”

“Có chụp phim không?

Đầu có bị va đập không? Tại sao điện thoại không nghe?”

Tôi hỏi liên tục đến mức anh không chen vào được.

Thư ký đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích:

“Điện thoại Lục tổng vỡ lúc tai nạn.”

Tôi quay sang.

“Anh nói tai nạn rất nghiêm trọng.”

Thư ký lập tức đáp:

“Tôi nói chiếc xe bị hư hỏng khá nghiêm trọng…”

Tôi im bặt.

Lục Dĩ Bạch quay mặt đi.

Vai hơi rung.

Tôi lập tức nhận ra.

“Anh đang cười?”

Anh cố nghiêm túc.

“Không.”

“Rõ ràng anh đang cười.”

“Anh chỉ…”

“Lục Dĩ Bạch!”

“Anh vui.”

Tôi tức đến mức muốn bỏ đi.

Anh lập tức dùng tay không bị thương giữ lấy cổ tay tôi.

“Tô Nghiên, anh xin lỗi.

Anh không cười em.”

“Vậy anh vui cái gì?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Vì em đến.”

Tôi bỗng không nói được nữa.

Lục Dĩ Bạch cũng không cười.

Anh nhìn bàn tay tôi.

Đến lúc ấy tôi mới nhận ra tay mình vẫn còn run.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy.

“Nghiên Nghiên, em sợ anh xảy ra chuyện sao?”

Tôi mím môi.

“Người quen gặp tai nạn, ai chẳng lo.”

Anh không vạch trần.

Chỉ khẽ gật đầu.

“Ừ.

Người quen.”

Không hiểu sao giọng điệu ấy khiến tôi khó chịu.

Tôi ngẩng lên.

“Anh có ý kiến?”

“Không dám.”

Tôi nhìn anh.

Nhìn miếng băng trên trán.

Nhìn cánh tay bị cố định.

Sau đó nhìn bàn tay anh đang nắm tay mình.

Một năm qua bỗng lướt qua đầu rất nhanh.

Những bữa sáng đặt ở lễ tân.

Những tối anh chờ dưới công ty.

Chiếc bánh sinh nhật méo mó.

Tin nhắn “anh về rồi”.

Và cả câu nói:

Nếu một ngày em thật sự yêu người khác, anh sẽ rời đi.

Tôi bỗng hiểu một chuyện.

Nếu hôm nay người nằm ở đây thật sự xảy ra chuyện, có lẽ tôi sẽ hối hận.

Hối hận vì rõ ràng vẫn còn yêu nhưng lại dùng nỗi sợ của quá khứ để từ chối tương lai.

Tôi nhìn anh rất lâu.

“Lục Dĩ Bạch.”

“Anh nghe.”

“Anh còn muốn kết hôn với tôi không?”

Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.

Thư ký đứng phía sau mở to mắt.

Lục Dĩ Bạch cũng giống như không nghe rõ.

“Em vừa nói gì?”

Tôi lập tức hối hận vì hỏi quá thẳng.

“Không nghe thì thôi.”

Tôi định rút tay.

Anh lập tức giữ chặt.

“Anh nghe thấy.”

“Vậy còn hỏi?”

“Anh sợ nghe nhầm.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.

“Nghiên Nghiên, em đang nói…”

“Tôi chỉ hỏi anh còn muốn hay không.”

“Muốn.”

Anh trả lời quá nhanh.

Nhanh đến mức tôi bật cười.

“Anh không cần suy nghĩ sao?”

“Anh đã nghĩ hơn một năm rồi.”

Lục Dĩ Bạch đứng dậy.

Có lẽ quên mất vai đang bị thương, vừa động đã đau đến nhíu mày.

Tôi lập tức đỡ anh.

“Anh ngồi xuống đi.”

Anh không chịu.

Chỉ dùng cánh tay còn lại ôm lấy tôi.

Tôi sợ đụng trúng vết thương nên không dám giãy.

“Lục Dĩ Bạch, vai anh…”

“Cho anh ôm một lát.”

Giọng anh khàn đến mức tôi im bặt.

Anh ôm tôi không quá chặt.

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đang run.

Rất lâu sau anh mới nói:

“Nghiên Nghiên, lần này không phải vì hai nhà.”

“Tôi biết.”

“Cũng không phải vì anh không quen với việc em rời đi.”

“Tôi biết.”

“Anh muốn cưới em vì anh yêu em.”

Tôi tựa vào vai không bị thương của anh.

“Lục Dĩ Bạch.”

“Ừ.”

“Nếu lần này kết hôn, tôi không định cho anh thời hạn hai năm nữa.”

Anh khẽ cười.

“Anh cũng không cần.”

“Tôi cũng không muốn nghe chuyện anh có người mình thích.”

“Anh vẫn có.”

Tôi lập tức ngẩng lên.

Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên.

“Người đó đang đứng trong lòng anh.”

Tôi không nhịn được đánh nhẹ vào ngực anh.

“Anh học mấy câu này ở đâu vậy?”

“Không học.”

“Ngày trước sao không thấy anh biết nói?”

“Ngày trước ngu.”

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy chuyện yêu Lục Dĩ Bạch không còn là một việc khiến mình mệt mỏi.

12.

Tôi không lập tức chuyển về sống cùng anh.

Chúng tôi quyết định yêu lại từ đầu.

Lục Dĩ Bạch ban đầu rõ ràng hơi thất vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...