Anh Hẹn Hai Năm Sau Ly Hôn, Tôi Giữ Lời
Chương 16
Anh tưởng sau câu hỏi ở bệnh viện, ngày hôm sau mình có thể trực tiếp biến thành chồng cũ được phục chức.
Tôi nhìn vẻ mặt anh rồi hỏi:
“Anh không phải nói muốn theo đuổi tôi sao?”
“Anh đã theo hơn một năm.”
“Vậy bây giờ mới đến giai đoạn yêu đương.”
“Bao lâu?”
“Tùy biểu hiện.”
Lục Dĩ Bạch im lặng.
Tôi nhướng mày.
“Không muốn?”
“Muốn.”
Anh lập tức sửa.
“Rất muốn.”
Thế là ở tuổi ba mươi, tôi lần đầu tiên thật sự yêu đương với người mình đã thích từ năm mười bảy tuổi.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Trước đây chúng tôi từng là vợ chồng, ngủ chung một căn phòng, cùng xuất hiện ở những bữa tiệc gia đình.
Nhưng lại chưa từng giống một đôi tình nhân bình thường.
Bây giờ Lục Dĩ Bạch sẽ đến đón tôi tan làm.
Cuối tuần chúng tôi đi xem phim.
Anh phát hiện tôi thích ngồi hàng cuối.
Tôi phát hiện anh xem phim tình cảm rất dễ buồn ngủ.
Có lần anh ngủ gần hết bộ phim.
Ra ngoài tôi hỏi:
“Nam chính cuối cùng chọn ai?”
Anh im lặng.
“Tôi biết ngay.”
“Tại phim dở.”
“Anh ngủ từ phút thứ mười lăm thì biết dở kiểu gì?”
Lục Dĩ Bạch không cãi được.
Cuối cùng chỉ nắm lấy tay tôi.
“Lần sau em chọn phim khác.”
Tôi nhìn bàn tay hai người đan vào nhau.
Bỗng bật cười.
“Lục Dĩ Bạch.”
“Ừ?”
“Thật ra chúng ta nên làm những chuyện này từ rất lâu rồi.”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới siết tay tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải trách anh.”
Tôi nhìn con đường phía trước.
“Chỉ cảm thấy hơi tiếc.”
Anh khẽ hỏi:
“Tiếc gì?”
“Tiếc chín năm trước đây.”
Lục Dĩ Bạch dừng bước.
Tôi quay sang.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Vậy sau này bù lại.”
“Bù thế nào?”
“Em muốn đi đâu, anh đi cùng.
Muốn xem phim bao nhiêu lần anh cũng xem.”
“Nhưng anh toàn ngủ.”
“Anh uống cà phê.”
Tôi bật cười.
Anh cũng cười.
“Còn rất nhiều năm.”
Anh nói.
“Không vội.”
Tôi nhìn anh.
Lần này không phản bác.
Đúng vậy.
Chúng tôi vẫn còn rất nhiều năm.
________________________________________
Ba tháng sau, Lục Dĩ Bạch cầu hôn.
Không có khách mời.
Không có màn hình lớn.
Càng không có truyền thông.
Anh đưa tôi về khu vườn phía sau nhà ông nội.
Cây sơn trà tôi từng đứng nhìn năm nào vừa đúng mùa nở hoa.
Tôi còn đang ngắm thì người bên cạnh bỗng quỳ xuống.
Tôi giật mình.
“Lục Dĩ Bạch?”
Anh lấy một chiếc hộp từ túi áo.
“Anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này hơn một năm.”
Tôi sững người.
“Một năm?”
“Ba tháng sau khi chúng ta ly hôn anh đã đặt làm.”
Tôi không nhịn được hỏi:
“Lúc đó anh tự tin tôi sẽ quay lại đến vậy sao?”
“Không.”
Anh cười.
“Anh thậm chí đã chuẩn bị tinh thần em sẽ không bao giờ đeo nó.”
“Vậy còn làm?”
“Muốn giữ lại.”
“Giữ làm kỷ niệm?”
“Giữ để nhắc mình từng ngu thế nào.”
Tôi bật cười.
Lục Dĩ Bạch cũng cười theo.
Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc.
“Nghiên Nghiên.”
“Lần đầu tiên chúng ta kết hôn, anh chưa từng hỏi em có thật sự muốn cưới anh không.”
“Tất cả mọi thứ đều do người lớn chuẩn bị.
Ngay cả lời cầu hôn cũng không có.”
“Sau đó anh còn dùng hai năm làm thời hạn, giống như cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng.”
Anh nhìn tôi.
“Anh không thể quay lại sửa những chuyện đã xảy ra.”
“Cũng không muốn dùng hiện tại để bắt em quên quá khứ.”
“Anh chỉ muốn hỏi lại em một lần.”
Anh mở hộp nhẫn.
“Tô Nghiên, lần này không liên quan đến nhà họ Tô hay nhà họ Lục, cũng không liên quan đến bất kỳ ai khác.”
“Chỉ có anh và em.”
“Em có muốn kết hôn với anh không?”
Mắt tôi cay lên.
Nhưng vẫn cố tình hỏi:
“Thời hạn bao lâu?”
Lục Dĩ Bạch cười.
“Không có thời hạn.”
“Nếu sau này anh hối hận?”
“Anh sẽ không.”
“Anh chắc chứ?”
“Chắc.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhớ đến đêm nhận giấy đăng ký kết hôn năm ấy.
Khi đó cũng là anh.
Cũng là tôi.
Nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách rất xa.
Tôi dùng chín năm để bước về phía anh.
Sau đó lại dùng hai năm để học cách quay lưng.
May mắn là lần này, người bước về phía tôi đã đổi thành anh.
Tôi chìa tay.
“Đeo đi.”
Lục Dĩ Bạch sững người.
Tôi bật cười.
“Không muốn thì thôi.”
“Muốn.”
Anh lập tức cầm tay tôi.
Có lẽ quá căng thẳng, chiếc nhẫn lần đầu còn đeo lệch.
Tôi nhìn bàn tay anh hơi run.
“Lục tổng cũng biết căng thẳng sao?”
“Biết.”
“Khi nào?”
Anh cuối cùng cũng đeo chiếc nhẫn vào đúng vị trí.
Sau đó cúi đầu hôn lên ngón tay tôi.
“Khi sợ em không cần anh.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau mới đưa tay chạm lên tóc anh.
“Đứng lên đi.”
Lục Dĩ Bạch đứng dậy.
Tôi chủ động ôm lấy anh.
“Lần này đừng làm tôi thất vọng nữa.”
Anh siết vòng tay.
Giọng nói rơi rất nhẹ bên tai.
“Không dám.”
13.
Lần thứ hai đi đăng ký kết hôn, nhân viên nhìn hồ sơ của chúng tôi đến mấy lần.
Sau đó lại nhìn hai người.
“Trước đây hai anh chị từng đăng ký rồi?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Sau đó đã ly hôn?”
“Vâng.”
“Bây giờ đăng ký lại?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Lục Dĩ Bạch đã nói:
“Đúng vậy.”
Nhân viên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, không nhịn được cười.
“Lần này nghĩ kỹ chưa?”
“Rất kỹ.”
Tôi quay sang.
“Anh nghĩ kỹ rồi, còn tôi thì sao?”
Sắc mặt Lục Dĩ Bạch lập tức thay đổi.
“Nghiên Nghiên.”
Tôi bật cười.
“Đùa thôi.”
Nhân viên đối diện cũng cười theo.
Đến lúc cầm giấy đăng ký mới ra ngoài, Lục Dĩ Bạch vẫn nắm chặt tay tôi.
Tôi nhìn anh.
“Anh căng thẳng cả buổi làm gì?”
“Anh sợ em đổi ý.”
“Đến đây rồi còn đổi?”
“Em từng bỏ anh một lần.”
Tôi lập tức sửa:
“Là anh bảo tôi hai năm sau ly hôn.”
“Anh sai.”