Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 9
“Em chỉ muốn biết anh sẽ cứu ai!”
Lục Thịnh Niên sững lại.
Trình Ý bật khóc.
“Em là vợ anh, nhưng từ khi chị ấy quay lại, anh chưa từng thực sự ở bên em.”
“Anh giữ chị ấy trong công ty, đưa chị ấy về nhà, ngày nào cũng ở cùng chị ấy.”
“Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?”
Lục Thịnh Niên im lặng.
Trình Ý nghẹn ngào:
“Em chỉ muốn biết trong lòng anh, rốt cuộc ai quan trọng hơn.”
“Cho nên em đem tính mạng của người khác ra đánh cược?”
Cô ta khựng lại.
“Em không nghĩ chị ấy sẽ ngã thật…”
“Nhưng cô ấy đã ngã.”
Lục Thịnh Niên nhìn cô ta.
“Và cô ấy có thể đã mất mạng.”
Trình Ý tái mặt.
“Anh đừng dọa em.”
“Anh không dọa em.”
Anh nhắm mắt.
“Tiểu Ý, anh đã sai khi để mọi chuyện đi đến bước này.”
Cô ta hoảng hốt.
“Anh muốn nói gì?”
Lục Thịnh Niên nhìn về phía phòng bệnh.
“Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về cuộc hôn nhân này.”
Đêm đó, Thẩm Khinh Vụ ngủ không ngon.
Cô liên tục mơ thấy những chuyện cũ.
Trong mơ, cô lại trở về năm mười tám tuổi.
Mẹ kéo vali rời đi.
Cô ngồi bên vệ đường khóc đến khản giọng.
Rồi một đôi giày da dừng trước mặt.
Lục Thịnh Niên cúi xuống, đưa tay về phía cô.
“Vụ Vụ, về nhà thôi.”
Cô ngẩng đầu.
Ánh nắng năm ấy rất đẹp.
Người thiếu niên trước mặt cũng rất đẹp.
Anh kéo cô đứng dậy, lau nước mắt cho cô.
“Có anh ở đây.”
Thẩm Khinh Vụ muốn nắm chặt tay anh.
Nhưng ngay khi cô đưa tay ra, cảnh tượng đột nhiên thay đổi.
Cô đứng trước cửa phòng cưới.
Bên trong, Lục Thịnh Niên mặc vest đen, đang nắm tay Trình Ý.
Anh quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt lạnh nhạt.
“Thẩm Khinh Vụ, tôi chán rồi.”
Cô muốn giải thích.
Muốn nói rằng năm xưa mình không thật lòng chia tay.
Muốn nói cô đã hối hận suốt nhiều năm.
Nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh.
Cuối cùng, cô chỉ có thể đứng nhìn anh dẫn Trình Ý đi xa.
Thẩm Khinh Vụ giật mình tỉnh dậy.
Trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Cô đưa tay sờ mặt.
Ướt đẫm.
Hóa ra ngay cả trong mơ, cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ.
Cô ngồi yên rất lâu.
Sau đó lấy điện thoại, mở một thư mục đã khóa.
Bên trong là những bức ảnh cũ.
Lục Thịnh Niên thời còn trẻ.
Lục Thịnh Niên mặc áo tốt nghiệp.
Lục Thịnh Niên đứng trong bếp nấu ăn.
Lục Thịnh Niên ôm cô dưới cơn mưa.
Và rất nhiều bức ảnh hai người chụp cùng nhau.
Cô xem từng tấm.
Cuối cùng, cô chọn tất cả.
Ngón tay dừng trên nút xóa rất lâu.
Rồi cô nhấn xuống.
Màn hình hiện thông báo xác nhận.
Thẩm Khinh Vụ nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô chọn xóa vĩnh viễn.
Ba ngày sau, Thẩm Khinh Vụ được xuất viện.
Lục Thịnh Niên muốn đưa cô về căn hộ cũ.
Nhưng cô từ chối.
“Em đã thuê chỗ khác.”
Anh nhìn cô.
“Ở đâu?”
“Không cần nói với anh.”
“Khinh Vụ, tình trạng của em không thích hợp sống một mình.”
“Em sẽ thuê người chăm sóc.”
“Anh có thể chăm sóc em.”
Cô khẽ cười.
“Anh có vợ rồi.”
Lục Thịnh Niên im lặng.
Đây đã là lần thứ ba cô nhắc anh chuyện ấy.
Mỗi lần đều như một lời nhắc nhở rằng giữa họ tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.
“Anh sẽ giải quyết chuyện với Trình Ý.”
Anh nói.
Thẩm Khinh Vụ ngẩng đầu.
“Giải quyết thế nào?”
“Anh sẽ ly hôn.”
Cô nhìn anh rất lâu.
Sau đó lắc đầu.
“Đừng.”
Lục Thịnh Niên sững sờ.
“Em không muốn?”
“Không.”
“Vì sao?”
Thẩm Khinh Vụ nhìn hàng cây ngoài cửa bệnh viện.
“Vì em không muốn trở thành lý do khiến cuộc hôn nhân của người khác tan vỡ.”
“Cuộc hôn nhân ấy vốn đã có vấn đề.”
“Vậy anh hãy giải quyết vì chính anh.”
Cô quay lại nhìn anh.
“Đừng vì em.”
Lục Thịnh Niên siết chặt tay.
“Khinh Vụ…”
“Em không muốn nợ thêm ai nữa.”
Cô nhẹ nhàng nói.
“Nhất là khi em chẳng còn bao nhiêu thời gian để trả.”
Thẩm Khinh Vụ chuyển đến một căn hộ nhỏ ở ngoại ô.
Căn hộ nằm trên tầng sáu, có ban công hướng về phía một công viên.
Buổi sáng có nắng.
Buổi chiều có thể nghe tiếng trẻ con chơi đùa dưới sân.
Cô rất thích nơi này.
Không rộng rãi, không sang trọng, nhưng yên tĩnh.
Quan trọng nhất là không có bất cứ kỷ niệm nào liên quan đến Lục Thịnh Niên.
Ngày đầu chuyển đến, cô tự tay sắp xếp đồ đạc.
Quần áo chỉ có một vali.
Sách mang theo vài cuốn.
Ngoài ra là thuốc men và hồ sơ bệnh án.
Cô đặt một chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ.
Sau đó đứng nhìn căn phòng rất lâu.
Đây có lẽ sẽ là nơi cuối cùng cô sống.
Nghĩ đến đó, cô không còn cảm thấy quá sợ hãi.
Chỉ hơi tiếc.
Cô còn rất nhiều chuyện chưa làm.
Chưa từng đi ngắm biển vào mùa đông.
Chưa từng học vẽ như mong muốn.
Chưa từng tự mình đi du lịch đến một thành phố xa lạ.
Cũng chưa từng tổ chức một đám cưới thật sự.
Nhưng điều cuối cùng ấy, cô đã quyết định không nghĩ đến nữa.
Thẩm Khinh Vụ lấy giấy bút, viết xuống những việc mình muốn làm.
Cô đặt tên cho danh sách ấy là:
“Những ngày còn lại.”
Ngày thứ hai sau khi chuyển nhà, Lục Thịnh Niên tìm đến.
Anh đứng trước cửa, tay cầm một túi đồ lớn.
Thẩm Khinh Vụ mở cửa, nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Sao anh biết em ở đây?”
“Anh hỏi người giúp em chuyển nhà.”
Cô hơi nhíu mày.
“Sau này đừng làm vậy nữa.”
Lục Thịnh Niên im lặng.
Anh nhìn căn hộ nhỏ phía sau cô.
“Em định sống ở đây thật sao?”
“Ừ.”
“Chỗ này cách bệnh viện khá xa.”
“Em đã tìm bệnh viện gần hơn để theo dõi.”
“Anh có thể sắp xếp…”
“Lục Thịnh Niên.”
Cô ngắt lời.
“Em không cần anh sắp xếp cuộc sống cho mình.”