Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 8
Đánh giá của bác sĩ.
Phác đồ điều trị giảm nhẹ.
Những dòng chữ lạnh lùng trên giấy khiến anh gần như không thở nổi.
Ở trang cuối, có một bản ghi chú về mong muốn của bệnh nhân.
Thẩm Khinh Vụ không muốn thực hiện những biện pháp can thiệp quá mức nếu lợi ích không tương xứng với đau đớn phải chịu.
Cô muốn dành thời gian còn lại để sống theo ý mình.
Lục Thịnh Niên nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ phụ trách.
“Tôi muốn hỏi, còn cơ hội nào không?”
Bác sĩ trầm ngâm.
“Chúng tôi có thể tổ chức hội chẩn để đánh giá lại. Nhưng anh cần chuẩn bị tâm lý rằng tình trạng của cô Thẩm rất nghiêm trọng.”
“Nếu ra nước ngoài?”
“Không phải cứ ra nước ngoài là sẽ có phương pháp chữa khỏi. Điều quan trọng là loại u, vị trí, tình trạng bệnh nhân và khả năng đáp ứng điều trị.”
Lục Thịnh Niên siết chặt điện thoại.
“Tôi không quan tâm tốn bao nhiêu tiền.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Rồi bác sĩ nhẹ nhàng đáp:
“Anh Lục, có những chuyện không thể giải quyết bằng tiền.”
Lục Thịnh Niên cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sự giàu có của mình vô dụng đến vậy.
Chiều hôm ấy, Trình Ý đến bệnh viện.
Cô ta mang theo một giỏ trái cây lớn và một bó hoa tươi.
Khi bước vào phòng, Thẩm Khinh Vụ đang ngồi tựa đầu giường đọc sách.
Trình Ý mỉm cười.
“Chị, em đến thăm chị.”
Thẩm Khinh Vụ ngẩng đầu.
“Có chuyện gì sao?”
Nụ cười trên mặt Trình Ý hơi cứng lại.
“Chị nói gì vậy? Chị bị thương, em đến thăm là chuyện bình thường mà.”
Cô ta đặt hoa xuống.
“Vả lại, chuyện hôm qua em cũng có lỗi. Nếu không phải chị đứng quá gần em…”
Thẩm Khinh Vụ khép sách lại.
“Trình Ý.”
“Dạ?”
“Trong phòng không có Lục Thịnh Niên.”
Cô nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Em không cần diễn.”
Nụ cười trên môi Trình Ý dần biến mất.
Cô ta kéo ghế ngồi xuống.
“Chị vẫn giống ngày trước nhỉ.”
Thẩm Khinh Vụ không đáp.
Trình Ý nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xanh xao.
“Nhưng trông chị bây giờ thảm thật đấy.”
“Em nói xong chưa?”
“Chưa.”
Trình Ý nghiêng người về phía trước.
“Chị biết không? Em đã chờ ngày này rất lâu rồi.”
Thẩm Khinh Vụ bình thản nhìn cô ta.
“Ngày nào?”
“Ngày chị tận mắt nhìn thấy Thịnh Niên chọn em.”
Trình Ý mỉm cười.
“Hồi còn đi học, em thích anh ấy đến mức nào, chị biết rõ mà.”
“Nhưng khi đó, trong mắt anh ấy chỉ có chị.”
“Em làm gì anh ấy cũng không để tâm. Chỉ cần chị rơi một giọt nước mắt, anh ấy lập tức chạy đến.”
Cô ta siết chặt quai túi.
“Em ghét nhất dáng vẻ ấy của chị.”
Thẩm Khinh Vụ không nói gì.
Trình Ý tiếp tục:
“May mà cuối cùng chị cũng tự tay đẩy anh ấy đi.”
“Chị có biết lúc anh ấy đau khổ nhất, ai là người ở bên cạnh không?”
“Là em.”
“Lúc anh ấy uống rượu đến mức phải nhập viện, người chăm sóc anh ấy là em.”
“Lúc anh ấy thức trắng nhiều đêm, người ngồi cạnh anh ấy cũng là em.”
Cô ta cười đầy đắc ý.
“Chị bỏ anh ấy một lần, em đã ở lại.”
“Cho nên người thắng cuối cùng là em.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn cô ta rất lâu.
Sau đó, cô khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Trình Ý ngẩn ra.
“Chị nói gì?”
“Chị nói em thắng rồi.”
Thẩm Khinh Vụ bình thản đáp.
“Em đã kết hôn với anh ấy, còn chị sắp nghỉ việc. Sau này chị sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của hai người nữa.”
Trình Ý nhìn cô đầy nghi ngờ.
Cô ta đã chuẩn bị rất nhiều lời cay nghiệt.
Cô ta muốn nhìn thấy Thẩm Khinh Vụ khóc lóc, muốn cô đau khổ, muốn cô cầu xin mình trả lại Lục Thịnh Niên.
Nhưng Thẩm Khinh Vụ lại chẳng hề tranh giành.
Cảm giác chiến thắng mà cô ta chờ đợi nhiều năm bỗng trở nên nhạt nhẽo.
“Chị tưởng nói vậy là xong sao?”
Trình Ý lạnh giọng.
“Chị đã chen vào cuộc hôn nhân của em suốt ba tháng!”
Thẩm Khinh Vụ nhìn cô ta.
“Chị không biết hai người đã kết hôn.”
“Bây giờ chị biết rồi.”
“Vậy nên chị sẽ rời đi.”
Trình Ý cắn môi.
Cô ta chợt nhận ra mình chẳng thể dùng bất cứ điều gì để kích động người phụ nữ trước mặt.
Thẩm Khinh Vụ không còn muốn tranh.
Cũng không còn sợ mất.
Bởi người sắp mất cả mạng sống thì còn gì để sợ nữa?
Nhưng Trình Ý không biết điều đó.
Cô ta chỉ cảm thấy thái độ bình thản ấy là một kiểu khinh thường.
“Chị đừng giả vờ cao thượng!”
Cô ta đột nhiên đứng dậy.
“Chị nghĩ Thịnh Niên sẽ quay lại với chị sao? Anh ấy đã chán chị rồi!”
Thẩm Khinh Vụ cúi xuống mở sách.
“Chị biết.”
“Anh ấy chỉ xem chị là người tình!”
“Chị cũng biết.”
“Thẩm Khinh Vụ!”
Cô ngẩng đầu.
“Trình Ý, em còn muốn chị trả lời thế nào?”
Trình Ý nghẹn lời.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lục Thịnh Niên đứng bên ngoài.
Không ai biết anh đã đến từ lúc nào.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi.
“Tiểu Ý.”
Trình Ý lập tức thay đổi biểu cảm.
“Thịnh Niên…”
“Em ra ngoài với anh.”
Trình Ý theo Lục Thịnh Niên đến cuối hành lang.
Cô ta vội vàng nắm lấy tay anh.
“Anh đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn đến xin lỗi chị ấy.”
Lục Thịnh Niên rút tay lại.
“Anh đã xem camera ở trung tâm thương mại.”
Nụ cười của Trình Ý lập tức đông cứng.
Anh nhìn cô ta.
“Em cố tình kéo Khinh Vụ.”
“Không phải!”
Trình Ý vội vàng lắc đầu.
“Em bị mất thăng bằng, chỉ vô thức nắm lấy chị ấy thôi.”
“Trong camera, em chủ động túm áo cô ấy trước khi ngả người.”
“Thịnh Niên…”
“Em còn muốn nói dối đến bao giờ?”
Giọng anh lạnh đến mức Trình Ý run rẩy.
Cô ta đỏ mắt.