Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 7
Rồi lại chứng kiến hai người hôn nhau.
Cuối cùng, khi cả hai cùng gặp nguy hiểm, anh đã cứu Trình Ý.
Từng chuyện một, rõ ràng đến mức không còn chỗ cho bất kỳ lời giải thích nào.
“Anh đã kết hôn rồi.”
Thẩm Khinh Vụ nói.
“Em không muốn tiếp tục làm người thứ ba.”
Lục Thịnh Niên lập tức đáp:
“Anh chưa từng xem em là người thứ ba.”
Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản.
“Nhưng sự thật là vậy.”
Anh nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, anh mới khàn giọng:
“Anh và Trình Ý kết hôn hai năm trước.”
Thẩm Khinh Vụ cảm thấy tim mình nhói lên.
Hai năm.
Trong hai năm ấy, anh đã có một gia đình hoàn chỉnh.
Còn cô vẫn sống trong ký ức về lời hứa năm xưa.
“Ban đầu, cuộc hôn nhân đó liên quan đến việc hợp tác giữa hai gia đình.”
Lục Thịnh Niên chậm rãi giải thích.
“Nhưng sau đó…”
Anh dừng lại.
Thẩm Khinh Vụ thay anh nói hết.
“Sau đó anh cũng có tình cảm với cô ấy.”
Anh không phủ nhận.
Cô bật cười.
“Vậy thì tốt.”
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Em nói gì?”
“Em nói vậy thì tốt.”
Cô kéo chăn lên một chút.
“Anh có thể quên chuyện cũ, bắt đầu cuộc sống mới, em thật lòng thấy mừng cho anh.”
“Khinh Vụ!”
Giọng anh đột nhiên cao lên.
“Em đừng nói những lời như vậy.”
Cô không hiểu.
“Vậy em nên nói gì?”
“Anh muốn em khóc lóc, muốn em trách anh phản bội lời hứa, hay muốn em cầu xin anh ly hôn để quay lại với em?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lục Thịnh Niên, em không còn thời gian để làm những chuyện ấy nữa.”
Câu nói cuối cùng khiến sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Thẩm Khinh Vụ cũng nhận ra mình đã nói quá thẳng.
Nhưng cô không sửa lại.
Bởi đó là sự thật.
Cô không còn thời gian.
Cũng không còn sức lực để yêu một người đàn ông không thuộc về mình.
Đêm ấy, Lục Thịnh Niên không rời khỏi bệnh viện.
Anh ngồi ngoài hành lang, gọi điện cho trợ lý.
“Điều tra toàn bộ hồ sơ điều trị của Thẩm Khinh Vụ trong ba tháng qua.”
Trợ lý ngập ngừng.
“Lục tổng, hồ sơ bệnh án là thông tin riêng tư. Nếu cô Thẩm không đồng ý…”
“Vậy liên hệ bệnh viện, hỏi xem cần những thủ tục gì để cô ấy được hội chẩn.”
“Vâng.”
“Còn nữa.”
Anh nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng kín.
“Tìm những chuyên gia giỏi nhất về u não. Trong nước, ngoài nước, tất cả.”
Sau khi cúp máy, anh ngồi bất động rất lâu.
Đến gần nửa đêm, điện thoại lại rung.
Là Trình Ý.
“Thịnh Niên, anh vẫn ở bệnh viện sao?”
“Ừ.”
“Chị Khinh Vụ thế nào rồi?”
“Đã tỉnh.”
Trình Ý im lặng một lát.
“Vậy anh về đi. Em đợi anh từ chiều đến giờ.”
Lục Thịnh Niên không đáp.
Cô ta dịu giọng:
“Em biết hôm nay chị ấy bị thương, nhưng anh cũng đã đưa chị ấy đến bệnh viện rồi. Chuyện còn lại cứ để bác sĩ lo. Anh đâu cần phải ở đó suốt đêm.”
“Tiểu Ý.”
“Dạ?”
“Chuyện ở thang cuốn hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra thế nào?”
Đầu dây bên kia yên lặng.
Một lát sau, Trình Ý mới nói:
“Em cũng không rõ. Lúc đó chị ấy đứng sát em, hình như bị chóng mặt nên kéo trúng áo em. Em hoảng quá, suýt ngã theo.”
“Thật sao?”
“Thịnh Niên, anh nghi ngờ em à?”
Giọng cô ta lập tức nghẹn ngào.
“Em biết anh lo cho chị ấy, nhưng em cũng suýt gặp nguy hiểm mà.”
Lục Thịnh Niên nhìn xuống bàn tay mình.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Trình Ý đã ngả người về phía sau.
Còn Thẩm Khinh Vụ bị kéo theo.
Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh chưa kịp nhìn rõ.
“Anh sẽ kiểm tra camera.”
Anh nói.
Trình Ý lập tức im lặng.
“Thịnh Niên…”
“Muộn rồi, em nghỉ đi.”
Anh cúp máy.
Sáng hôm sau, Thẩm Khinh Vụ được chuyển sang phòng bệnh riêng.
Lục Thịnh Niên mang bữa sáng đến.
Cháo trắng, trứng hấp và một ít rau luộc.
Đều là những món cô từng thích.
Anh đặt hộp thức ăn xuống bàn.
“Ăn một chút đi.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn thức ăn, không có cảm giác thèm ăn.
“Em không đói.”
“Bác sĩ nói em phải ăn.”
“Lát nữa em ăn.”
Lục Thịnh Niên kéo ghế ngồi xuống.
“Anh đút cho em.”
Cô ngẩng đầu.
Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Ngày trước, khi hai người còn yêu nhau, anh cũng từng chăm sóc cô như vậy.
Mỗi lần cô bị ốm, anh đều tự tay nấu cháo, kiên nhẫn dỗ cô ăn từng thìa.
Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước.
“Không cần đâu.”
Cô nói.
“Em tự ăn được.”
Lục Thịnh Niên cầm thìa, động tác khựng lại.
Anh nhìn cô.
“Em nhất định phải xa cách với anh như vậy sao?”
Thẩm Khinh Vụ không trả lời ngay.
Một lát sau, cô hỏi:
“Anh muốn em cư xử thế nào?”
Anh im lặng.
Cô tiếp tục:
“Trước đây em cố gắng lấy lòng anh, anh thấy phiền.”
“Bây giờ em giữ khoảng cách, anh lại không vui.”
“Lục Thịnh Niên, rốt cuộc anh muốn gì ở em?”
Câu hỏi ấy khiến anh không biết trả lời thế nào.
Anh muốn gì?
Suốt ba tháng qua, anh luôn tự nhủ mình chỉ muốn trả thù.
Muốn cô nếm thử cảm giác bị người mình yêu xem nhẹ.
Muốn cô hiểu năm xưa anh đã đau đớn ra sao.
Nhưng đến khi thật sự nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, anh lại phát hiện tất cả những điều ấy đều chẳng còn quan trọng.
Anh chỉ muốn cô khỏe mạnh.
Muốn cô tiếp tục ở bên cạnh mình.
Muốn mỗi sáng thức dậy vẫn có thể nhìn thấy cô.
Nhưng những mong muốn ấy, anh đã không còn tư cách nói ra.
Buổi chiều, trợ lý mang đến một tập tài liệu.
Đó là bản sao những giấy tờ Thẩm Khinh Vụ đã đồng ý cung cấp để phục vụ việc hội chẩn.
Lục Thịnh Niên ngồi trong phòng làm việc tạm thời của bệnh viện, mở từng trang.
Ngày chẩn đoán.
Kết quả chụp cộng hưởng từ.