Anh Có Vợ, Em Có Án Tử

Chương 6



“Bệnh nhân có mang theo hồ sơ điều trị không?”

Lục Thịnh Niên không trả lời được.

Bác sĩ tiếp tục giải thích tình trạng hiện tại, nhưng anh gần như không nghe rõ.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu.

U não giai đoạn cuối.

Ba tháng trước.

Ba tháng trước cũng chính là thời điểm Thẩm Khinh Vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Ngày ấy, cô đứng trong phòng phỏng vấn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc dài buộc gọn sau gáy.

Anh vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy cơn giận bị đè nén suốt nhiều năm lập tức bùng lên.

Anh hỏi:

“Thẩm Khinh Vụ, em còn mặt mũi quay lại tìm tôi?”

Cô chỉ cúi đầu.

“Em muốn xin một công việc.”

Anh cười lạnh.

“Thiếu tiền đến mức phải tìm đến tôi sao?”

Cô im lặng rất lâu.

Sau đó khẽ đáp:

“Vâng.”

Anh đã tưởng cô gặp khó khăn về kinh tế.

Anh đã tưởng người phụ nữ năm xưa kiêu ngạo nói không muốn lãng phí cả đời bên anh, cuối cùng cũng phải cúi đầu vì tiền bạc.

Thế nên anh cố tình đưa ra điều kiện khó nghe nhất.

“Nếu muốn ở lại, làm người tình của tôi.”

Anh nhớ rõ khi ấy Thẩm Khinh Vụ đã ngẩng đầu nhìn mình.

Trong mắt cô thoáng hiện một nỗi đau rất sâu.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại mỉm cười.

“Được.”

Anh đã giận dữ vì câu trả lời ấy.

Anh tưởng cô có thể dễ dàng chấp nhận bất kỳ mối quan hệ nào miễn là đạt được mục đích.

Bây giờ anh mới hiểu.

Có lẽ ngay từ đầu, thứ cô muốn chưa từng là công việc.

Cô chỉ muốn được ở bên anh trong những ngày cuối cùng.

Lục Thịnh Niên lùi lại một bước, lưng va mạnh vào bức tường lạnh.

Anh chợt nhớ những đêm cô ôm mình rất chặt.

Nhớ những lần cô nhìn anh đến thất thần.

Nhớ cả một câu hỏi cô từng hỏi vào lúc gần sáng.

“Thịnh Niên, nếu một ngày em đột nhiên biến mất, anh có nhớ em không?”

Khi ấy anh đang tức giận vì một chuyện nhỏ.

Anh đã lạnh nhạt trả lời:

“Em nghĩ mình quan trọng đến thế sao?”

Cô im lặng.

Rồi khẽ cười.

“Cũng đúng.”

Lúc đó, anh chẳng hề để tâm.

Bây giờ từng chữ lại như một lưỡi dao cứa vào tim.

Khi Thẩm Khinh Vụ tỉnh lại, trời đã tối.

Cô mở mắt, nhìn trần phòng bệnh trắng xóa.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến cô lập tức hiểu mình đang ở đâu.

Lại là bệnh viện.

Cô khẽ cử động.

Một cơn đau từ đầu lan xuống cổ khiến cô nhíu mày.

“Đừng động.”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Thẩm Khinh Vụ quay đầu.

Lục Thịnh Niên đang ngồi cạnh giường.

Áo sơ mi của anh nhăn nhúm, cổ áo mở hai cúc, đôi mắt đỏ ngầu như đã rất lâu không nghỉ ngơi.

Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên.

“Anh chưa về sao?”

Lục Thịnh Niên không trả lời.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Rất lâu sau, anh mới hỏi:

“Em bị bệnh từ bao giờ?”

Thẩm Khinh Vụ khựng lại.

Chỉ một câu hỏi, cô đã biết mọi chuyện không thể giấu thêm nữa.

Cô nhìn sang cửa sổ.

“Bác sĩ nói với anh rồi à?”

“Anh hỏi em bị bệnh từ bao giờ.”

“Ba tháng trước.”

“Giai đoạn cuối?”

“Ừ.”

Lục Thịnh Niên bật cười.

Nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ.

“Thẩm Khinh Vụ, em giỏi thật đấy.”

Cô không nói gì.

“Chuyện lớn như vậy, em cũng có thể giấu anh?”

“Em không cố ý.”

“Không cố ý?”

Anh đứng bật dậy.

“Em biết mình sắp ch/ết, vậy mà vẫn ngày ngày ở bên cạnh anh, để anh đối xử với em như thế?”

Thẩm Khinh Vụ cúi mắt.

“Là em tự nguyện.”

Bốn chữ ấy khiến Lục Thịnh Niên càng đau đớn.

Anh thà cô trách móc.

Thà cô nổi giận.

Thà cô nói rằng anh là một kẻ khốn nạn.

Nhưng cô lại bình thản nhận hết mọi chuyện về mình.

“Vì sao không nói?”

Anh hỏi.

Thẩm Khinh Vụ suy nghĩ một lúc.

“Vì nói ra cũng không thay đổi được gì.”

“Ít nhất anh có thể đưa em đi chữa trị!”

“Em đã khám rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Em cũng đã hỏi rất nhiều bác sĩ.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Thịnh Niên, em không phải không muốn sống.”

Lục Thịnh Niên bỗng không nói được lời nào.

Thẩm Khinh Vụ nhìn người đàn ông trước mặt.

Nếu là trước đây, chỉ cần thấy anh đau lòng, cô nhất định sẽ lập tức ôm lấy anh.

Nhưng bây giờ, cô không còn đủ tư cách làm vậy.

Cô cũng không muốn.

“Anh về đi.”

Cô nói.

“Em muốn nghỉ ngơi.”

Lục Thịnh Niên đứng yên.

“Anh ở lại.”

“Không cần.”

“Khinh Vụ…”

“Lục Thịnh Niên.”

Cô ngắt lời anh.

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng, cô gọi đầy đủ tên anh bằng giọng điệu xa cách như vậy.

“Anh là người đã có gia đình.”

Cả người Lục Thịnh Niên cứng đờ.

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.

“Anh nên về với vợ mình.”

Trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ.

Lục Thịnh Niên nhìn cô rất lâu.

“Em biết rồi?”

Thẩm Khinh Vụ mỉm cười.

“Anh nghĩ em không nên biết sao?”

Anh siết chặt tay.

“Chuyện không đơn giản như em nghĩ.”

“Vậy sao?”

Cô hỏi lại.

“Giấy đăng ký kết hôn là giả à?”

Anh không đáp.

“Trình Ý không phải vợ anh?”

Vẫn im lặng.

“Hay người em nhìn thấy anh hôn trong văn phòng hôm nay không phải cô ấy?”

Lục Thịnh Niên nhắm mắt.

“Khinh Vụ, anh có thể giải thích.”

Cô khẽ lắc đầu.

“Không cần đâu.”

Cô đã từng mong chờ một lời giải thích đến mức nào.

Tối qua, khi phát hiện giấy đăng ký kết hôn, cô còn tự lừa mình rằng có thể đã xảy ra hiểu lầm.

Cô chạy đến câu lạc bộ, muốn nghe anh nói sự thật.

Nhưng chính miệng anh lại bảo đã chán cô.

Sau đó, cô nghe thấy giọng Trình Ý trong phòng khách sạn.

Sáng nay, cô tận mắt nhìn thấy anh bảo vệ Trình Ý, để mặc cô bị hất cà phê vào mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...