Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 5
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Khinh Vụ lại nhìn thấy một cảnh tượng khác.
Lục Thịnh Niên dường như đang lao về phía cô.
Vẻ bình tĩnh thường ngày trên gương mặt anh biến mất, thay bằng sự hoảng loạn mà cô đã rất lâu không được nhìn thấy.
Anh đang chạy đến.
Rất nhanh.
Thẩm Khinh Vụ muốn mở to mắt để xác nhận.
Có thật là anh không?
Hay chỉ vì quá đau, quá tuyệt vọng nên cô lại sinh ra ảo giác?
Cô cố chống đỡ cơ thể, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Suốt nửa ngày bị Trình Ý kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Cơ thể mang khối u não giai đoạn cuối vốn đã yếu ớt, giờ lại chịu thêm cú ngã nghiêm trọng.
Thẩm Khinh Vụ cảm thấy mí mắt nặng dần.
Cô vẫn cố nhìn về phía người đàn ông đang chạy đến.
Nhưng cuối cùng, bóng dáng ấy cũng tan biến trong màn sương mờ trước mắt.
Ý thức của cô chìm hẳn vào bóng tối.
Tiếng gọi thất thanh vang lên giữa trung tâm thương mại.
“Thẩm Khinh Vụ!”
Lục Thịnh Niên gần như lao xuống những bậc thang cuốn đang chuyển động.
Anh không nhớ mình đã đẩy bao nhiêu người sang một bên, cũng chẳng để ý đến tiếng la hét hỗn loạn xung quanh. Trong mắt anh lúc này chỉ còn người phụ nữ đang nằm bất động dưới chân thang cuốn.
Máu từ vết thương trên trán cô chảy xuống thái dương, thấm vào mái tóc đen dài.
Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn nay càng trắng bệch.
Anh quỳ sụp xuống, đưa tay đỡ lấy đầu cô.
“Khinh Vụ?”
Không có tiếng trả lời.
“Thẩm Khinh Vụ, mở mắt ra!”
Giọng anh run đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Lục Thịnh Niên đưa tay chạm vào má cô. Làn da lạnh ngắt khiến tim anh đột nhiên co thắt.
Mấy phút trước, anh còn đứng cách đó không xa, nhìn thấy Trình Ý và Thẩm Khinh Vụ cùng mất thăng bằng.
Anh đã phản xạ kéo Trình Ý lại.
Bởi Trình Ý ở gần anh hơn.
Bởi anh nghĩ Thẩm Khinh Vụ có thể tự giữ lấy tay vịn.
Bởi anh chưa từng tưởng tượng chỉ một cái chậm tay của mình lại khiến cô ngã xuống như vậy.
Nhưng tất cả những lý do ấy, khi nhìn thấy người phụ nữ nằm bất động trước mặt, đều trở nên vô nghĩa.
“Gọi cấp cứu!”
Anh ngẩng đầu quát lớn.
“Lập tức gọi cấp cứu!”
Trình Ý vội vàng chạy xuống.
“Thịnh Niên, anh đừng hoảng. Chị ấy chỉ bị ngã thôi, chắc không nghiêm trọng đâu.”
Lục Thịnh Niên không nhìn cô ta.
Anh cởi áo khoác, cẩn thận phủ lên người Thẩm Khinh Vụ.
“Khinh Vụ, nghe anh nói không?”
Bàn tay cô buông thõng.
Anh nắm lấy, áp vào lòng bàn tay mình.
“Em tỉnh lại đi.”
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Chúng ta đến bệnh viện ngay.”
Đến khi nhân viên y tế xuất hiện, Lục Thịnh Niên mới chịu buông cô ra để họ kiểm tra.
Một nhân viên cấp cứu nhìn sắc mặt Thẩm Khinh Vụ, lập tức hỏi:
“Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý gì không?”
Lục Thịnh Niên khựng lại.
Anh không biết.
Anh chỉ biết gần đây cô gầy đi rất nhiều, ăn uống thất thường, thỉnh thoảng còn đau đầu.
Có lần anh nhìn thấy cô uống thuốc.
Anh hỏi đó là thuốc gì.
Cô chỉ nói thuốc giảm đau thông thường.
Anh đã tin.
Bởi trong ba tháng qua, giữa họ chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế.
Anh luôn dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với cô.
Còn cô luôn mỉm cười, ngoan ngoãn nhận lấy tất cả.
Lục Thịnh Niên nhìn người phụ nữ đang được đưa lên cáng, lần đầu tiên nhận ra mình gần như chẳng biết gì về cuộc sống hiện tại của cô.
“Cô ấy thường xuyên đau đầu.”
Anh khàn giọng.
“Gần đây cũng rất gầy.”
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô lên xe.
Lục Thịnh Niên lập tức đi theo.
Trình Ý đứng bên cạnh, sắc mặt hơi thay đổi.
“Thịnh Niên, em cũng đi.”
Anh không quay đầu.
“Em về trước đi.”
“Nhưng em lo cho chị ấy.”
“Anh bảo em về.”
Giọng anh không lớn, nhưng lạnh đến mức Trình Ý lập tức im bặt.
Cửa xe cấp cứu đóng lại.
Nhìn chiếc xe rời khỏi trung tâm thương mại, Trình Ý đứng yên rất lâu.
Cô ta siết chặt chiếc túi xách trong tay.
Rõ ràng vừa rồi Lục Thịnh Niên đã chọn cứu cô ta.
Rõ ràng cô ta mới là vợ hợp pháp của anh.
Vậy tại sao khi Thẩm Khinh Vụ ngã xuống, anh lại hoảng loạn đến như vậy?
Thẩm Khinh Vụ được đưa thẳng vào phòng cấp cứu.
Lục Thịnh Niên đứng ngoài hành lang, áo sơ mi dính máu, bàn tay vẫn còn run.
Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế.
Mỗi lần cửa phòng cấp cứu mở ra, anh đều lập tức ngẩng đầu.
Nhưng người được đưa ra không phải cô.
Gần một tiếng sau, một bác sĩ bước đến.
“Ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm Khinh Vụ?”
Lục Thịnh Niên lập tức tiến lên.
“Tôi.”
“Anh có quan hệ gì với bệnh nhân?”
Anh mở miệng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh lại không biết nên trả lời thế nào.
Bạn trai?
Không phải.
Chồng?
Càng không phải.
Anh trai?
Quan hệ ấy đã kết thúc từ rất lâu.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
“Tôi là người thân của cô ấy.”
Bác sĩ nhìn anh một thoáng.
“Bệnh nhân có tiền sử u não giai đoạn cuối. Anh biết chuyện này chứ?”
Cả hành lang dường như đột nhiên mất hết âm thanh.
Lục Thịnh Niên đứng bất động.
“Bác sĩ nói gì?”
“Bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc khối u não ác tính giai đoạn cuối từ ba tháng trước. Hiện tại, ngoài chấn thương do ngã, chúng tôi còn phải đánh giá những biến chứng liên quan đến bệnh nền.”
Lục Thịnh Niên nhìn bác sĩ.
Một lúc lâu sau, anh mới bật ra được mấy chữ.
“Không thể nào.”
Bác sĩ nhíu mày.
“Anh thật sự không biết?”
“Không.”
Anh lắc đầu.
“Cô ấy chưa từng nói với tôi.”