Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 10
Anh cúi đầu nhìn túi đồ trong tay.
Bên trong là thực phẩm, thuốc bổ và vài món đồ sinh hoạt.
Những thứ anh nghĩ cô có thể cần.
Nhưng cô không nhận.
“Anh mang về đi.”
“Khinh Vụ, anh chỉ muốn giúp.”
“Em biết.”
Cô dịu giọng.
“Nhưng em muốn tự sống những ngày cuối cùng theo cách của mình.”
Lục Thịnh Niên ngẩng đầu.
Đôi mắt anh đỏ lên.
“Em có thể đừng nhắc đến chuyện cuối cùng nữa không?”
Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.
“Nhưng đó là sự thật.”
“Anh không muốn nghe.”
“Không muốn nghe cũng không thay đổi được.”
Cô khẽ thở dài.
“Thịnh Niên, anh đừng tự làm khổ mình nữa.”
Anh bỗng bật cười đau đớn.
“Em bảo anh đừng tự làm khổ mình?”
“Em có biết anh đã tìm em bao nhiêu năm không?”
Thẩm Khinh Vụ sững lại.
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Sau khi chia tay, anh từng quay lại căn nhà cũ rất nhiều lần.”
“Anh muốn hỏi em có thật sự không còn yêu anh nữa không.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh lại nhớ những lời em đã nói.”
Anh nghẹn giọng.
“Anh đã nghĩ, nếu em không cần anh, anh cũng không nên tiếp tục làm phiền em.”
Thẩm Khinh Vụ cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
“Anh không muốn nghe xin lỗi.”
“Nhưng ngoài xin lỗi, em chẳng còn gì có thể nói.”
Cô nhìn anh.
“Chuyện năm xưa là em sai. Em không nên dùng những lời tàn nhẫn ấy để đẩy anh đi.”
“Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi.”
Lục Thịnh Niên nhìn cô, giọng khàn đặc:
“Đối với em là đã qua.”
“Còn đối với anh thì chưa.”
Sau hôm ấy, Lục Thịnh Niên không còn trực tiếp đến căn hộ nữa.
Nhưng mỗi sáng, trước cửa nhà Thẩm Khinh Vụ đều xuất hiện một túi thực phẩm.
Có hôm là cháo.
Có hôm là canh.
Có hôm là trái cây đã được rửa sạch.
Ban đầu, cô tưởng người giao hàng nhầm địa chỉ.
Đến khi nhìn thấy tên người đặt, cô mới hiểu.
Cô gọi điện cho anh.
“Anh đừng gửi đồ nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Em không thích sao?”
“Không phải.”
“Vậy cứ nhận đi.”
“Lục Thịnh Niên…”
“Anh không đến làm phiền em.”
Giọng anh rất thấp.
“Chỉ là anh muốn chắc chắn em có thứ gì đó để ăn.”
Thẩm Khinh Vụ không biết nói gì.
Một lúc lâu sau, cô khẽ đáp:
“Em sẽ tự lo.”
Rồi cúp máy.
Ngày hôm sau, đồ ăn vẫn được gửi đến.
Cô không nhận nữa.
Sau vài lần, cuối cùng anh cũng dừng lại.
Trong lúc ấy, cuộc hôn nhân giữa Lục Thịnh Niên và Trình Ý bắt đầu xuất hiện những vết nứt không thể hàn gắn.
Trình Ý không chấp nhận chuyện ly hôn.
Cô ta khóc lóc, cầu xin, thậm chí tìm đến bố mẹ hai bên.
Nhưng Lục Thịnh Niên vẫn giữ nguyên quyết định.
Một buổi tối, cô ta chặn anh trong phòng khách.
“Anh thật sự muốn bỏ em vì Thẩm Khinh Vụ?”
Lục Thịnh Niên đặt tập tài liệu xuống.
“Không phải vì cô ấy.”
“Anh còn định lừa em?”
Trình Ý bật khóc.
“Trước khi cô ta quay lại, chúng ta vẫn rất tốt!”
Anh nhìn cô ta.
“Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Trình Ý khựng lại.
Lục Thịnh Niên chậm rãi nói:
“Chúng ta kết hôn hai năm, nhưng chưa từng thực sự hiểu nhau.”
“Anh đã cố gắng làm một người chồng.”
“Em cũng đã cố gắng làm một người vợ.”
“Nhưng cả hai đều biết giữa chúng ta có điều gì đó không đúng.”
Trình Ý lắc đầu.
“Em yêu anh.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao anh không thể yêu em?”
Câu hỏi ấy khiến Lục Thịnh Niên im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh đáp:
“Vì tình cảm không thể ép buộc.”
Trình Ý nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng.
“Nhưng anh đã cưới em.”
“Đúng.”
Anh cúi đầu.
“Và đó là trách nhiệm anh phải chịu.”
“Anh sẽ giải quyết mọi chuyện công bằng, không để em chịu thiệt về tài sản hay quyền lợi.”
“Nhưng anh không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này chỉ vì cảm giác có lỗi.”
Trình Ý bật cười.
“Công bằng?”
Cô ta nhìn anh đầy căm phẫn.
“Anh ngủ với Thẩm Khinh Vụ suốt ba tháng, bây giờ lại nói đến công bằng với em?”
Lục Thịnh Niên không phản bác.
Bởi cô ta nói đúng.
Anh đã phản bội cuộc hôn nhân của mình.
Dù trước đó tình cảm giữa hai người có vấn đề đến đâu, điều ấy cũng không thể biện minh.
“Anh sai.”
Anh nói.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm ấy.”
Trình Ý nhìn anh chằm chằm.
Cô ta chợt nhận ra lần này, dù mình có khóc lóc thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Thẩm Khinh Vụ không biết những chuyện ấy.
Cô đã nghỉ việc chính thức.
Mỗi ngày, cô dành thời gian làm những điều mình thích.
Buổi sáng, cô đi dạo trong công viên.
Buổi chiều, cô học vẽ qua những video đơn giản.
Có hôm sức khỏe tốt, cô bắt xe đến một quán cà phê nhỏ, ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.
Có hôm đau đầu dữ dội, cô chỉ có thể nằm trên giường cả ngày.
Nhưng cô không còn đếm từng ngày bằng nỗi sợ hãi.
Cô bắt đầu học cách chấp nhận.
Một buổi chiều, khi đang ngồi vẽ chậu hoa trên ban công, điện thoại cô bất ngờ đổ chuông.
Là bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị.
“Cô Thẩm, chúng tôi muốn trao đổi với cô về tình trạng của mẹ.”
Thẩm Khinh Vụ lập tức đặt bút xuống.
“Có chuyện gì vậy?”
“Các chỉ số gần đây có một số thay đổi. Chúng tôi cần người nhà đến để trao đổi kế hoạch chăm sóc tiếp theo.”
Cô im lặng vài giây.
“Vâng, tôi đến ngay.”
Mẹ Thẩm vẫn nằm trên giường bệnh như suốt những năm qua.
Mái tóc đã bạc đi rất nhiều.
Gương mặt từng xinh đẹp rạng rỡ giờ chỉ còn vẻ hốc hác.
Thẩm Khinh Vụ ngồi bên cạnh, cẩn thận lau tay cho bà.
“Mẹ.”
Cô khẽ gọi.
“Con đến rồi.”
Không có tiếng đáp.
Cô đã quen với sự im lặng ấy.
Những năm đầu, mỗi lần đến thăm mẹ, cô đều khóc.