Anh Có Vợ, Em Có Án Tử

Chương 11



Cô kể cho bà nghe chuyện công việc, chuyện cuộc sống, chuyện mình nhớ Lục Thịnh Niên đến mức nào.

Cô luôn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại.

Chỉ cần bà mở mắt, cô nhất định sẽ nói lời xin lỗi.

Nhưng năm này qua năm khác, bà vẫn nằm yên.

Thẩm Khinh Vụ cúi xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc.

“Mẹ, con bị bệnh rồi.”

Giọng cô rất nhỏ.

“Có lẽ sau này con không thể thường xuyên đến thăm mẹ nữa.”

Cô dừng lại một chút.

“Con đã sắp xếp tiền chăm sóc cho mẹ trong thời gian tới.”

“Bệnh viện cũng sẽ có người phụ trách.”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống mu bàn tay bà.

“Mẹ đừng lo.”

Cô mỉm cười.

“Con lớn rồi mà.”

Năm mười tám tuổi, mẹ từng nói cô đã trưởng thành, không còn cần mẹ chăm sóc.

Nhưng mãi đến bây giờ, Thẩm Khinh Vụ mới thật sự hiểu.

Dù một người có lớn đến đâu, trong lòng vẫn có một phần luôn mong được mẹ yêu thương.

Cô cúi đầu, áp trán vào bàn tay mẹ.

“Mẹ, con không trách mẹ nữa.”

“Chuyện năm xưa, con cũng không muốn tự trách mình nữa.”

“Con chỉ mong mẹ bình an.”

Cô ngồi bên giường rất lâu.

Đến khi y tá đến nhắc giờ thăm bệnh đã hết, cô mới đứng dậy.

Trước khi đi, cô quay đầu nhìn mẹ lần cuối.

“Mẹ, con về nhé.”

Thẩm Khinh Vụ không biết rằng hôm ấy, Lục Thịnh Niên cũng đến bệnh viện.

Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe được những lời cô nói.

Khi cô rời đi, anh không bước ra.

Anh chỉ đứng yên, nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy.

Sau đó, anh vào phòng bệnh của mẹ Thẩm.

Người phụ nữ năm xưa từng phản đối cuộc hôn nhân của anh và Thẩm Khinh Vụ giờ nằm bất động trước mặt.

Lục Thịnh Niên kéo ghế ngồi xuống.

“Dì.”

Anh đã rất lâu không gọi bà như vậy.

“Cháu đến thăm dì.”

Anh nhìn người phụ nữ trên giường.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói:

“Cháu từng rất giận dì.”

“Cháu nghĩ nếu dì không phản đối, cháu và Khinh Vụ đã có thể kết hôn.”

“Nhưng sau này cháu mới hiểu, mọi chuyện không đơn giản như vậy.”

Anh cúi đầu.

“Cháu cũng đã làm rất nhiều chuyện sai.”

“Cháu khiến cô ấy đau lòng.”

“Trong lúc cô ấy cần được chăm sóc nhất, cháu lại chỉ nghĩ đến việc trả thù.”

Giọng anh nghẹn lại.

“Dì, cháu không biết phải làm thế nào nữa.”

Trong phòng chỉ còn tiếng máy móc đều đều.

Không ai trả lời anh.

Lục Thịnh Niên ngồi rất lâu.

Cuối cùng, anh đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.

Một tuần sau, Thẩm Khinh Vụ nhận được kết quả hội chẩn mới.

Bác sĩ giải thích rằng tình trạng bệnh vẫn rất nghiêm trọng.

Một số phương án điều trị có thể được cân nhắc để kiểm soát triệu chứng hoặc kéo dài thời gian, nhưng không thể bảo đảm hiệu quả.

Thẩm Khinh Vụ nghe rất chăm chú.

Cô hỏi rõ lợi ích, rủi ro và những tác dụng phụ có thể xảy ra.

Cuối cùng, cô quyết định tiếp tục điều trị giảm nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cô không muốn dành toàn bộ thời gian còn lại trên giường bệnh nếu những can thiệp ấy không đem lại cơ hội đáng kể.

Bác sĩ tôn trọng lựa chọn của cô.

Khi ra khỏi phòng khám, Thẩm Khinh Vụ nhìn thấy Lục Thịnh Niên đứng ở cuối hành lang.

Anh không bước đến ngay.

Chỉ đứng nhìn cô.

Cô hơi ngạc nhiên.

“Anh đến làm gì?”

“Anh muốn biết kết quả.”

“Bác sĩ đã nói rõ rồi.”

“Anh biết.”

Lục Thịnh Niên nhìn cô.

“Anh chỉ muốn hỏi em có ổn không.”

Thẩm Khinh Vụ suy nghĩ một lúc.

“Hiện tại vẫn ổn.”

Anh khẽ gật đầu.

Hai người đứng đối diện nhau, bỗng không biết nói gì.

Cuối cùng, cô lên tiếng trước.

“Em phải về rồi.”

“Anh đưa em về nhé?”

“Không cần.”

Lục Thịnh Niên không ép.

Anh chỉ đứng sang một bên, nhường đường cho cô.

Thẩm Khinh Vụ đi được vài bước thì nghe anh gọi.

“Vụ Vụ.”

Cô dừng lại.

Đã rất lâu rồi anh không gọi cô bằng cái tên ấy.

Lục Thịnh Niên nhìn bóng lưng cô.

“Anh xin lỗi.”

Thẩm Khinh Vụ đứng yên.

Một lúc sau, cô quay đầu.

“Em nghe rồi.”

Anh ngẩng lên.

Cô mỉm cười rất nhẹ.

“Nhưng em không biết mình có thể tha thứ cho anh hay không.”

Lục Thịnh Niên cảm thấy tim mình đau nhói.

Cô tiếp tục:

“Em không muốn ép bản thân phải rộng lượng.”

“Cũng không muốn vì sắp ch/ết mà xem mọi tổn thương đều chưa từng xảy ra.”

“Anh hiểu chứ?”

Anh gật đầu.

“Anh hiểu.”

Thẩm Khinh Vụ nhìn anh thêm một lần.

Rồi quay người rời đi.

Mùa thu đến.

Những hàng cây bên đường bắt đầu chuyển màu.

Thẩm Khinh Vụ quyết định thực hiện một mong muốn đã ấp ủ từ lâu.

Cô muốn đi biển.

Không phải một chuyến du lịch xa hoa.

Chỉ là đến một thị trấn ven biển, thuê căn phòng có cửa sổ hướng ra đại dương, mỗi sáng nghe tiếng sóng.

Cô đặt vé tàu.

Chuẩn bị hành lý.

Mang theo thuốc và hồ sơ y tế cần thiết.

Trước khi đi, cô nhắn tin cho người chăm sóc theo giờ, thông báo lịch trình và dặn những việc cần lưu ý.

Sau đó, cô tắt điện thoại.

Cô muốn có vài ngày thật sự thuộc về mình.

Biển vào mùa thu không đông khách.

Buổi sáng, mặt nước xanh thẫm.

Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm cả bãi cát thành màu vàng cam.

Thẩm Khinh Vụ thuê một căn phòng nhỏ trên tầng hai của nhà nghỉ.

Từ ban công có thể nhìn thấy những con thuyền đánh cá xa xa.

Ngày đầu tiên, cô không làm gì cả.

Chỉ ngồi trên ghế, uống một ly nước ấm, lặng lẽ ngắm biển.

Cô chợt nhớ năm hai mươi tuổi, Lục Thịnh Niên từng hứa sẽ đưa cô đi ngắm biển sau khi tốt nghiệp.

Khi ấy, cô còn hào hứng lập một danh sách dài.

Muốn ăn hải sản.

Muốn đi chân trần trên cát.

Muốn chụp ảnh lúc bình minh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...