Anh Có Vợ, Em Có Án Tử
Chương 12
Muốn cùng anh đợi mặt trời lặn.
Nhưng sau đó, quá nhiều chuyện xảy ra.
Lời hứa ấy chưa từng được thực hiện.
Thẩm Khinh Vụ nhìn mặt biển.
Một lúc lâu sau, cô bật cười.
Không sao.
Cuối cùng cô vẫn đến được đây.
Chỉ là đi một mình.
Ngày thứ hai, cô dậy rất sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Cô khoác áo mỏng, chậm rãi đi xuống bãi biển.
Gió mang theo vị mặn của nước biển thổi qua mái tóc.
Cô tháo giày, bước chân trần trên cát.
Từng đợt sóng nhỏ tràn đến, làm ướt mắt cá chân.
Thẩm Khinh Vụ cúi xuống, nhặt một vỏ sò trắng.
Cô cầm trong lòng bàn tay, ngắm nghía rất lâu.
Bỗng có tiếng bước chân phía sau.
“Vụ Vụ.”
Cô khựng lại.
Giọng nói ấy quá quen thuộc.
Quen đến mức chỉ cần nghe một tiếng, cô đã biết người đến là ai.
Thẩm Khinh Vụ quay đầu.
Lục Thịnh Niên đứng cách cô vài bước.
Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu tối, mái tóc hơi rối vì gió.
Trông anh mệt mỏi hơn rất nhiều so với lần cuối cô gặp.
Cô nhìn anh, không nói gì.
Anh cũng không bước tới.
Một lúc lâu sau, cô mới hỏi:
“Sao anh lại đến đây?”
Lục Thịnh Niên nhìn mặt biển phía sau cô.
“Anh nhớ em từng muốn đến nơi này.”
Thẩm Khinh Vụ khẽ cười.
“Anh vẫn nhớ à?”
“Anh chưa từng quên.”
Cô cúi xuống nhìn vỏ sò trong tay.
“Nhưng em không còn cần anh đi cùng nữa.”
Lục Thịnh Niên im lặng.
Gió biển thổi qua giữa hai người.
Một lúc sau, anh nói:
“Anh không đến để ép em quay lại.”
“Vậy anh đến làm gì?”
“Anh muốn thực hiện một lời hứa.”
Thẩm Khinh Vụ ngẩng đầu.
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Năm đó anh đã hứa sẽ đưa em đi ngắm biển.”
“Anh biết bây giờ đã quá muộn.”
“Nhưng nếu em không phiền, anh muốn ở đây một ngày.”
“Chỉ một ngày thôi.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cô khẽ đáp:
“Anh có thể ở lại thị trấn.”
“Nhưng em muốn đi dạo một mình.”
Lục Thịnh Niên gật đầu.
“Được.”
Anh đứng sang một bên.
Thẩm Khinh Vụ tiếp tục đi về phía trước.
Lần này, anh không đuổi theo.
Chỉ đứng nhìn bóng dáng cô dần nhỏ lại giữa bãi biển rộng lớn.
Buổi chiều, Thẩm Khinh Vụ ngồi trong một quán cà phê ven biển.
Cô gọi một ly nước trái cây.
Khi đang nhìn ra cửa sổ, cô bất ngờ thấy Lục Thịnh Niên bước vào.
Anh không đến ngồi cùng.
Chỉ chọn chiếc bàn cách cô vài mét.
Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô.
Sau đó, cả hai cùng bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, họ có thể nhìn nhau mà không cảm thấy quá nặng nề.
Một lúc sau, Thẩm Khinh Vụ chủ động lên tiếng.
“Anh uống gì?”
Lục Thịnh Niên hơi ngạc nhiên.
“Cà phê.”
“Vẫn nhiều đường?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
Cô nhướng mày.
“Anh đổi khẩu vị rồi à?”
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Anh không còn thích ngọt nữa.”
Thẩm Khinh Vụ im lặng.
Cô chợt nhớ ly cà phê bị Trình Ý hất vào mặt mình.
Nhớ cả những nụ hôn năm xưa.
Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười.
“Vậy cũng tốt.”
Tối hôm ấy, hai người ngồi trên bãi biển.
Giữa họ cách nhau một khoảng vừa đủ.
Không ai chủ động chạm vào người kia.
Lục Thịnh Niên nhìn những con sóng.
“Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Trình Ý.”
Thẩm Khinh Vụ khựng lại.
Cô quay sang.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Cô ấy đồng ý?”
“Cuối cùng cũng đồng ý.”
Anh không kể chi tiết.
Không kể những cuộc tranh cãi kéo dài.
Không kể chuyện Trình Ý từng đe dọa sẽ khiến anh mất tất cả.
Cũng không kể việc anh phải đối mặt với áp lực từ gia đình và đối tác.
Bởi anh biết những chuyện ấy không liên quan đến Thẩm Khinh Vụ.
Đó là hậu quả của lựa chọn do chính anh đưa ra.
Anh phải tự chịu trách nhiệm.
“Anh nói với em chuyện này không phải để em cảm thấy mắc nợ.”
Lục Thịnh Niên chậm rãi nói.
“Anh chỉ muốn em biết, anh đã kết thúc cuộc hôn nhân ấy.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn anh.
Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
“Em biết rồi.”
Anh không hỏi cô có muốn quay lại không.
Cô cũng không đề cập.
Hai người ngồi yên, nghe tiếng sóng vỗ.
Rất lâu sau, Thẩm Khinh Vụ đột nhiên hỏi:
“Thịnh Niên, anh có từng thật lòng yêu Trình Ý không?”
Lục Thịnh Niên suy nghĩ rất lâu.
“Anh từng muốn đối xử tốt với cô ấy.”
“Anh từng nghĩ mình có thể xây dựng một cuộc hôn nhân bình thường.”
“Nhưng nếu hỏi đó có phải tình yêu giống như anh từng dành cho em hay không…”
Anh dừng lại.
“Không.”
Thẩm Khinh Vụ nhìn mặt biển.
“Vậy tại sao anh lại hôn cô ấy?”
Lục Thịnh Niên cứng người.
Cô quay sang nhìn anh.
“Em không hỏi để trách anh.”
“Em chỉ muốn hiểu.”
Anh cúi đầu.
“Vì anh đã cố thuyết phục bản thân rằng mình có thể quên em.”
“Anh nghĩ nếu đối xử với Trình Ý như một người chồng đúng nghĩa, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu cô ấy.”
Thẩm Khinh Vụ im lặng.
Lục Thịnh Niên tiếp tục:
“Nhưng anh đã sai.”
“Anh không nên cưới một người khi lòng mình vẫn còn vướng mắc với người khác.”
“Càng không nên giữ em bên cạnh khi anh vẫn đang có vợ.”
Anh nhìn cô.
“Anh đã làm tổn thương cả hai người.”
Thẩm Khinh Vụ cúi xuống, dùng ngón tay vẽ một đường trên cát.
“Ít nhất bây giờ anh đã hiểu.”
Lục Thịnh Niên nhìn cô.
“Còn em?”
“Em sao?”
“Em có từng hối hận vì năm xưa chia tay anh không?”
Thẩm Khinh Vụ ngừng tay.
Rất lâu sau, cô mới đáp:
“Có.”
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ khiến trái tim Lục Thịnh Niên đau nhói.
Cô tiếp tục:
“Em đã hối hận rất nhiều năm.”
“Nhưng em không biết phải quay lại thế nào.”
“Em sợ anh nhìn thấy em sẽ nhớ đến những lời tàn nhẫn ấy.”